Những việc làm thiết thực ở Hải Hà

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 'Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh', các cấp ủy Đảng ở Hải Hà đã chỉ đạo phát động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua. Đến nay, sau hơn 2 năm triển khai, đã xuất hiện nhiều điển hình với những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Người dân trên địa bàn huyện Hải Hà tham gia dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn. Ảnh: Thái Hà (Trung tâm TT-VH Hải Hà)

Thực hiện Chỉ thị 05, năm 2018, Đảng bộ thị trấn Quảng Hà đã chủ động xây dựng chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện chủ đề đã đề ra, ngay từ đầu năm, Đảng bộ đã tập trung quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần đi sâu học tập và làm theo phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm… Nhờ đó, đến nay phong cách, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ thị trấn Quảng Hà đã có những chuyển biến rõ nét. Đến nay không còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức hút thuốc lá, sử dụng đồ uống có cồn trong ngày, giờ làm việc. Từng cán bộ, công chức, viên chức đều có kế hoạch làm việc rõ ràng, có sự phối hợp chặt chẽ với nhau để tiếp nhận, giải quyết tốt các thủ tục hành chính của công dân, doanh nghiệp, được người dân ghi nhận đánh giá cao. Đây là động lực để thị trấn tiếp tục phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

Chi bộ Trung tâm Thủy nông huyện Hải Hà cũng là một đơn vị có những cách làm hay trong học tập và làm theo gương Bác. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, Chi bộ Trung tâm đã chủ động học tập, làm theo phong cách của Bác trong vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng môi trường đô thị. Theo đó, hàng năm Chi bộ Trung tâm đều chủ động phối hợp với UBND thị trấn Quảng Hà thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Qua đó, đã tạo được sự đồng thuận, thu hút được sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Nổi bật 2 năm qua, nhờ sự chung tay của nhân dân đã giúp Trung tâm chăm sóc tốt 1.447 cây bóng mát, 1.016 cây tạo hình, 15.267m2 thảm cỏ, tỷ lệ thu gom rác thải đô thị trên địa bàn thị trấn Quảng Hà đạt 100%... Qua đó, góp phần xây dựng diện mạo thị trấn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Hải Hà. Ảnh: Hữu Việt

Cùng với các tập thể, qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, trên địa bàn huyện Hải Hà cũng đã xuất hiện nhiều điển hình là cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo gương Bác. Tiêu biểu trong đó là anh Tằng Dảu Quay, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 1, xã Đường Hoa. Là người đứng đầu của thôn thuộc diện khó khăn trên địa bàn huyện, những năm qua, anh Quay đã cùng đội ngũ cán bộ thôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân học tập và làm theo gương Bác Hồ bằng việc tự vươn lên thoát nghèo. Theo kinh nghiệm của anh Quay: “Muốn tuyên truyền hiệu quả và để đồng bào tự giác làm theo, thì người cán bộ phải miệng nói, tay làm. Khi hiệu quả thì người dân sẽ tự giác làm theo”. Với suy nghĩ như vậy, anh Quay đã gương mẫu đi đầu, mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi.

Đến nay, sau 2 năm chuyển đổi mô hình sản xuất, đàn bò của gia đình anh Quay tăng lên trên 20 con, đàn gia cầm mỗi lứa suất 700kg, 2ha cỏ VA06 thu hoạch 140 tấn/năm… Người dân trong thôn thấy anh chuyển đổi mô hình sản xuất lúc đầu còn e ngại, nhưng khi thấy gia đình anh làm hiệu quả thì mạnh dạn làm theo. Nhờ đó, từ một thôn không có mô hình sản xuất, đến nay thôn 1 đã có nhiều hộ mạnh dạn đầu tư sản xuất sản phẩm mang tính hàng hóa, đem lại thu nhập cao, giảm bớt khó khăn lạc hậu, dần đưa thôn thoát khỏi diện khó khăn.

Học và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như ở Hải Hà thời gian qua là kinh nghiệm đáng để các địa phương, đơn vị tham khảo, học tập.

Nguyễn Chiến

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201811/hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-nhung-viec-lam-thiet-thuc-o-hai-ha-2407894/