Những vấn đề Premier League phải đối mặt ngày trở lại

Bundesliga gặp nhiều vấn đề khi quay lại sau thời gian dịch bệnh, đó là bài học mà các nhà làm bóng đá xứ sương mù cần rút ra trước khi Premier League tái xuất.

 Premier League mùa giải 2019/20 sẽ trở lại vào ngày 17/6 tới đây. Vòng 30 của Premier League sẽ khởi đầu bằng trận đấu giữa Sheffield United và Aston Villa, trong khi đó Man City tiếp đón Arsenal. Những trận đấu còn lại sẽ lần lượt diễn ra vào ngày 19 và 20/6.

Premier League mùa giải 2019/20 sẽ trở lại vào ngày 17/6 tới đây. Vòng 30 của Premier League sẽ khởi đầu bằng trận đấu giữa Sheffield United và Aston Villa, trong khi đó Man City tiếp đón Arsenal. Những trận đấu còn lại sẽ lần lượt diễn ra vào ngày 19 và 20/6.

Chấn thương đầu gối của Erling Haaland trong trận đấu với Bayern Munich cho thấy vấn nạn mà các giải bóng đá hàng đầu gặp phải khi trở lại sau đợt nghỉ dài. Theo thống kê từ chuyên gia y học thể thao Joel Mason, tỷ lệ chấn thương của Bundesliga ngày trở lại đã tăng 250% so với thời điểm trước dịch bệnh.

Các chấn thương cơ, dạng chấn thương thường do quá tải đã tăng vọt. Mật độ thi đấu liên tục của Bundesliga để kịp kết thúc mùa giải trong thời gian tới cũng là lý do nhiều cầu thủ cảm thấy lo lắng.

Sau khi Premier League xác định thời gian trở lại vào ngày 17/6, dự kiến các CLB sẽ phải thi đấu liên tục trong vòng chưa tới hai tháng để kết thúc mùa giải. Văn hóa tắc bóng, va chạm mạnh của bóng đá Anh cũng là lý do nhiều chuyên gia lo ngại các chấn thương sẽ tăng vọt.

Premier League nổi tiếng thế giới bởi tốc độ trận đấu luôn diễn ra ở mức cao, và sẽ là màn quảng bá không được như ý cho giải đấu nếu tốc độ trận đấu trở nên chậm hơn so với bình thường.

Ở Bundesliga, theo thống kê từ Daily Mail, số cú rê bóng của các cầu thủ cũng giảm sút. Điều này có thể xuất phát từ nền tảng thể lực của các cầu thủ, khi họ không thể thực hiện nhiều pha tăng tốc như trước đợt dịch.

Các sân bóng không có khán giả cũng ảnh hưởng nhiều đến trận đấu. Nhiều CĐV đã than phiền về bầu không khí ảm đạm trong trận Dortmund - Bayern vừa qua. Premier League luôn nổi tiếng với các khán giả đầy ắp sân và bầu không khí sôi động, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của người xem.

Một vấn đề khác mà các HLV và cầu thủ gặp phải khi trở lại đó là những sự cố liên quan đến “lời ăn tiếng nói”. Với việc thi đấu trong các sân vận động không khán giả, mọi lời nói của cầu thủ và HLV sẽ được người xem, và đặc biệt là các trọng tài nghe rõ hơn bình thường. Ở trận derby vùng Ruhr, micro đặt trên sân đã ghi lại rõ những câu nói tục tĩu của hậu vệ Schalke, Jean-Clair Todibo dành cho Haaland.

Sau đó, HLV trưởng Bayern, Hansi Flick đã gặp rắc rối với trọng tài sau khi buông ra những câu nói không phù hợp.

Một vấn đề khác đang được nhiều đội bóng của Premier League kiến nghị đó là việc ưu thế sân nhà bị đánh mất. Thống kê tại Bundesliga cho thấy chỉ 18,51% các đội chủ nhà giành chiến thắng khi giải đấu trở lại sau đợt dịch, trong khi con số trước đó lên tới 42,79%.

Điều này sẽ gây bất lợi cho nhiều đội bóng phải chơi nhiều trận sân nhà hơn trong phần còn lại của mùa giải. Trước đó, 6 đội bóng đang đứng chót bảng tại Premier League đã phản đối ý tưởng thi đấu trên các sân trung lập. Bournemouth, CLB đang đứng thứ 18 trên BXH là đội kịch liệt phản đối ý tưởng đá sân trung lập.

Bàn thắng volley của Son Heung-min tại Đức Mùa giải 2014/15, tiền đạo người Hàn Quốc từng thực hiện siêu phẩm volley ngoài vòng cấm đẹp mắt. Bàn thắng đó được bình chọn đẹp nhất mùa của Bayer Leverkusen.

Hồng An
Getty Images, EPA, Sky Sports

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-van-de-premier-league-phai-doi-mat-ngay-tro-lai-post1089939.html