Những vấn đề mà HLV ĐT Thái Lan Nishino cần giải quyết nếu muốn thách thức ĐTQG Việt Nam

Dù rất quyết tâm đánh bại ĐTQG Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới nhưng HLV Nishino còn phải giải quyết khá nhiều vấn đề mà ông và các học trò đang phải đối mặt.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và NHM nước này đang rất quyết tâm đánh bại ĐTQG Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 để lấy lại danh dự và niềm kiêu hãnh của mình đã đánh mất. Với việc bổ nhiệm HLV đẳng cấp thế giới Nishino và hàng loạt sự thảy đổi về mặt nhân sự, người Thái đang có niềm tin rất lớn vào một chiến thắng vào ngày 5/9 tới đây.

Thế nhưng, không dễ dàng gì để Thái Lan có thể đánh bại ĐTQG Việt Nam ở thời điểm hiện tại bởi lẽ họ đang phải đối mặt với khá nhiều thách thức. Đầu tiên, chính sự háo thắng cùng những lời khẳng định đanh thép sẽ hạ gục "những chiến binh sao vàng" của báo giới cũng như HLV Nishino sẽ khiến các cầu thủ gặp áp lực cực lớn.

Tiếp đến, các cầu thủ Thái Lan khả năng cao sẽ gặp khó trong việc thích nghi với các yêu cầu chiến thuật cũng như cách bố trí sơ đồ thi đấu. Hiện nay, đa số các đội bóng thi đấu tại Thai League đều thi đấu với sơ đồ 3 hậu vệ còn sơ đồ yêu thích đã đem lại thành công cho HLV Nishino trong thời gian qua cùng với ĐTQG Nhật Bản là 4-2-3-1.

HLV Akira Nishino sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn giúp ĐTQG Thái Lan đánh bại Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

HLV Akira Nishino sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn giúp ĐTQG Thái Lan đánh bại Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Trong bản danh sách triệu tập ĐTQG mới được công bố, HLV Nishino chỉ có ba cầu thủ thi đấu ở vị trí trung vệ một cách đúng nghĩa là Manuel Bihr, Adisorn Promrak và Pansa Hemviboon nên sẽ rất khó để Thái Lan thi đấu với sơ đồ 3 hậu vệ. Nếu một trong ba cầu thủ đó dính chấn thương thì "bầy voi chiến" sẽ không có phương án thay thế.

Bởi vậy khả năng lớn ông thầy người Nhật Bản sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật với hàng phòng ngự 4 người. Theerathon Bunmathan và Tristan Do nhờ khả năng lên công về thủ tốt sẽ là hai hậu vệ biên còn Adisorn Promrak và Pansa Hemviboon sẽ thi đấu ở vị trí trung vệ. Với cách sắp xếp bốn cầu thủ ở hàng phòng ngự, HLV Nishino sẽ có một cái tên dự phòng cho vị trí trung vệ là Manuel Bihr.

Vậy nhưng, với sơ đồ 4-2-3-1 thì ĐTQG Thái Lan đang thiếu đi những tiền vệ có khả năng đánh chặn tốt. Hiện nay, Thái Lan có khá nhiều tiền vệ công có khả năng sáng tạo tốt như Chanathip Songkrasin, Thitipan Puangchan và Peeradol Chamratsamee. Thế nhưng ở vị trí tiền vệ phòng ngự lại không có quá nhiều sự lựa chọn.

Nếu muốn ĐTQG Thái Lan thi đấu với đội hình yêu thích của mình buộc HLV người Nhật Bản phải tìm ra ít nhất 3 cái tên có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ. Nếu không có phương án khắc phục, rất có thể Thái Lan sẽ phải nhận những bàn thua bởi các cầu thủ nơi hàng tiền vệ và tiền đạo của ĐTQG Việt Nam có tốc độ, kỹ thuật cực tốt và khả năng chớp cơ hội cực tốt

Đặt giả thiết, nếu để Thitipan Puangchan và Peeradol Chamratsamee thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự thì khả năng luân chuyển bóng ở khu vực giữa sân sẽ không tốt.

Một điều nữa khiến HLV Nishino gặp khó khi ông loại hết những gương mặt kỳ cựu trên hàng công của ĐTQG Thái Lan như T.Dangda để triệu tập hai tiền đạo trẻ là Supachai và Chananan. Tuy nhiên, cả hai tiền đạo này đều không có được phong độ tốt nên chưa chắc họ đã được điền vào danh sách thi đấu chính thức. Trước thực trạng trên, cũng có thể vị HLV này sẽ sử dụng tiền đạo ảo để gây nhiễu với hàng phòng ngự đối phương và chờ đợi những cú sút hay tình huống đột phá của các tiền vệ công nơi mà Chanathip Songkrasin là hạt nhân chính.

Trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2022 giữa ĐTQG Thái Lan và ĐTQG Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 5/9 tới đây.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-van-de-ma-hlv-dt-thai-lan-nishino-can-giai-quyet-neu-muon-thach-thuc-dtqg-viet-nam-a446934.html