Những vấn đề cần giải quyết của đội tuyển Anh

Sau khi để vuột chức vô địch Euro 2020 ngay tại sân Wembley vào tay Italy cách đây 1 năm, người Anh đã lập tức chuẩn bị cho hành trình chinh phục World Cup 2022.

Ramsdale có sự chắc chắn cần thiết. Ảnh: AFP

Ramsdale có sự chắc chắn cần thiết. Ảnh: AFP

Nhưng hành trình này có vẻ không dễ dàng với thầy trò HLV Southgate khi đội tuyển Anh vẫn chưa tìm ra nổi một trận thắng tại Nations League. HLV Southgate đang phải đối mặt với ít nhất 3 vấn đề cần giải quyết trước khi Tam sư tranh tài tại World Cup 2022.

* Ai sẽ thay thế Pickford?

Pickford luôn là sự lựa chọn số 1 cho vị trí thủ môn trong đội hình của HLV Southgate. Tuy nhiên, cầu thủ của Everton không thể góp mặt trong đợt tập trung lần này do chấn thương đùi, khiến HLV Southgate gặp khó khăn trong việc chọn người thay thế, bởi cả Ramsdale, Nick Pope, Dean Henderson đều chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Xét về phong độ, Ramsdale chiếm ưu thế, bởi anh cùng Arsenal đang có phong độ tốt và đứng đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Với Ramsdale, đội tuyển Anh sẽ có thêm một chân chuyền vượt tuyến đẳng cấp, bởi khả năng chơi chân của cầu thủ này được đánh giá rất cao. Còn với Nick Pope là sự lựa chọn an toàn hơn cho HLV Southgate, bởi thủ môn của Newcastle được đánh giá cao về khả năng phản xạ như Pickford.

* Ai sẽ đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái?

Nếu vị trí hậu vệ phải của tuyển Anh được xem là khủng hoảng thừa khi có đến 4 cầu thủ tài năng: Arnold, Walker, Trippier và Recce James thì ở phía đối diện họ lại gặp khó khăn để tìm ra người đá chính.

Tại Euro 2020, Luke Shaw đã có màn thể hiện trên cả tuyệt vời, nhiều chuyên gia đã xếp anh vào nhóm 5 hậu vệ trái xuất sắc nhất tại thời điểm ấy. Tuy nhiên, sau khi trở về từ Euro, phong độ của Luke Shaw sa sút thảm hại. Tại CLB, anh còn để mất suất đá chính vào tay Telles (mùa trước) và tân binh Malacia (mùa này). Người còn lại là Ben Chilwell cũng không được thi đấu thường xuyên vì bị chấn thương.

* Tam sư sẽ chơi 3 trung vệ?

Đội tuyển Anh đã rất thành công với sơ đồ 4-3-3 khi họ suýt vô địch Euro 2020. Tuy nhiên, với dàn nhân sự hiện tại, sẽ tốt hơn nếu HLV Southgate áp dụng sơ đồ 3 trung vệ. Bởi trong tay ông đang sở hữu những cầu thủ có khả năng leo biên tốt như: Arnold, Recce Jame hay Chilwell, nhưng họ lại có chung điểm yếu là phòng ngự tương đối kém. Với sơ đồ 3 trung vệ trên sân sẽ tạo điều kiện cho các hậu vệ cánh này tham gia tấn công nhiều hơn và được giảm tải rất nhiều ở khâu phòng ngự khi ở phía sau có đến 3 thay vì 2 trung vệ bọc lót cho họ.

Ngoài ra, nếu thi đấu với sơ đồ 4-3-3, đội tuyển Anh sẽ gặp vấn đề khi 5 tiền vệ được triệu tập lần này, ngoài Declan Rice và Bellingham chắc suất đá chính thì 3 cái tên còn lại không có phong độ tốt trong thời gian qua. Việc thi đấu với sơ đồ 3-4-3 sẽ giúp HLV Southgate chỉ sử dụng Rice và Bellingham cho vị trí tiền vệ, còn nhiệm vụ kiến tạo sẽ được đặt lên vai Harry Kane đang thi đấu rất hay tại Tottenham với vai trò tương tự. Tại Spurs, Kane đá trung phong nhưng anh thường xuyên lùi sâu để nhận bóng, từ đó tung ra những đường chuyền sắc lẹm để Son Heung-min hay Kulusevski phá bẫy việt vị rồi kết liễu đối thủ. Đây có thể là một giải pháp tốt cho hàng công chỉ ghi được 1 bàn sau 4 trận đấu tại Nations League, bởi tại đội tuyển Anh cũng có những tiền đạo cánh chất lượng như: Sterling, Foden, Saka...

Không còn nhiều thời gian để HLV Southgate lắp ghép đội hình. Việc lựa chọn ai hay thi đấu với sơ đồ nào sẽ là cơn đau đầu đối với HLV này.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202209/nhung-van-de-can-giai-quyet-cua-doi-tuyen-anh-3136065/