Những vai diễn thách thức sao nhí

Các vai diễn có tâm lý phức tạp hay hành vi khó lường thách thức khả năng diễn xuất của các diễn viên nhí - những người vốn chưa có nhiều vốn sống cũng như trải nghiệm xã hội.

Sue Lyon và Dominique Swain trong các bản chuyển thể Lolita: Bản phim chuyển thể năm 1962 của Stanley Kubrick đặt Lolita do Sue Lyon thủ vai vào vòng tay Humbert Humbert của James Mason. Độ tuổi 14 của Lyon khi ấy khiến phim vấp phải nhiều chỉ trích. Ảnh: Outnow.

 Năm 1997, Lolita được làm lại với sự góp mặt của nữ diễn viên Dominique Swain trong vai nữ chính. Khi ấy, cô gái ở tuổi 15. Bộ phim lập tức trở thành chủ đề tranh cãi, nhất là khi phiên bản mới bám rất sát nội dung nguyên tác của Nabokov. Phim chật vật tìm nhà phát hành tại Mỹ trước khi chịu số phận phát hành trên truyền hình cáp. Ảnh: Pathe UK.

Năm 1997, Lolita được làm lại với sự góp mặt của nữ diễn viên Dominique Swain trong vai nữ chính. Khi ấy, cô gái ở tuổi 15. Bộ phim lập tức trở thành chủ đề tranh cãi, nhất là khi phiên bản mới bám rất sát nội dung nguyên tác của Nabokov. Phim chật vật tìm nhà phát hành tại Mỹ trước khi chịu số phận phát hành trên truyền hình cáp. Ảnh: Pathe UK.

Linda Blair trong The Exorcist (1973): Ca quỷ ám của Regan MacNeil trên màn ảnh trong The Exorcist vẫn gây ám ảnh với nhiều thế hệ khán giả kể từ ngày ra mắt. Khi vào vai, diễn viên nhí Linda Blair mới 13 tuổi. Ảnh: Warner Bros.

Trên phim trường, Blair từng bị gãy xương khi quay cảnh lơ lửng trên giường. Chấn thương để lại di chứng khiến cô bị vẹo cột sống. Sau khi phim ra mắt, sự chú ý công chúng dành cho Linda Blair ngoài đời thực cũng tăng lên cùng với tin đồn vô căn cứ về sức khỏe tâm thần của cô. Ảnh: Warner Bros.

Jodie Foster trong Taxi Driver (1976): Màn hóa thân của Jodie Foster trong Taxi Driver đã làm dấy lên không ít tranh cãi. Dù không phải trung tâm của bộ phim, nhân vật Iris của chị vẫn đóng một vai trò quan trọng với diễn biến tâm lý của Travis Bickle (Robert De Niro). Ảnh: Sunset Boulevard.

Iris trốn khỏi đám ma cô đang kiểm soát mình bằng cách trốn lên xe của Bickle trong khi gã tìm cách thuyết phục cô bé trở về nhà. Bickle thậm chí cho Iris tiền để làm việc đó trước khi quyết định sát hại đám ma cô để “giải phóng” cô bé. Vai diễn gai góc đã mang về cho Jodie Foster một đề cử Oscar. Ảnh: Sunset Boulevard.

Brooke Shields trong Pretty Baby (1978): Khi còn là diễn viên nhí, Brooke Shields hai lần trở thành trung tâm của tranh cãi xung quanh các vai diễn trong Pretty Baby (1978) và Blue Lagoon (1980). Trong Pretty Baby, cô vào vai Violet, một bé gái 12 tuổi sống cùng mẹ tại New Orleans trong buổi chuyển giao giữa thế kỷ XIX và XX. Ảnh: Paramount Pictures.

Cô trở thành nạn nhân của một đường dây buôn bán mại dâm, thậm chí trinh tiết còn bị đem ra bán đấu giá. Chủ đề nhạy cảm và màn khỏa thân của Shields khiến bộ phim gặp nhiều chỉ trích và bị cấm chiếu tại một số nơi. Ảnh: Paramount Pictures.

Christian Bale trong Empire of the Sun (1987): Năm 1987, chú bé 13 tuổi Christian Bale gây ấn tượng với giới phê bình điện ảnh bằng vai diễn Jim trong bộ phim chiến tranh Empire of the Sun do Steven Spielberg làm đạo diễn. Hiện thực tàn khốc của cuộc chiến Trung - Nhật giữa Thế chiến II đã từng bước hủy hoại cuộc sống của Jim trên màn ảnh. Ảnh: Warner Bros.

Từ cuộc sống ấm êm bên gia đình tại Thượng Hải, Jim sống đời phiêu dạt, buộc phải trưởng thành trong trại giam của lính Nhật. Tuổi đời non trẻ khi ấy không ngăn cản Bale thể hiện một cách chân thực, trọn vẹn và đầy cảm xúc câu chuyện của nhân vật giữa khói lửa chiến tranh. Ảnh: Warner Bros.

Natalie Portman trong Léon: The Professional (1994): Vai diễn cô bé 12 tuổi Mathilda trong Léon: The Professional là màn chào sân điện ảnh của nữ diễn viên Natalie Portman. Sau khi cả gia đình bị sát hại, Mathilda được Léon (Jean Reno) cưu mang và truyền dạy các ngón nghề để trả thù. Ảnh: Columbia Pictures.

Natalie Portman khiến khán giả ngỡ ngàng khi thể hiện thành thục các cảnh hút thuốc, tập giết người và thậm chí tự chĩa súng vào đầu khi mới 12 tuổi. Tình cảm phức tạp Natalie Portman dành cho Léon cũng là một thử thách dành cho khán giả theo dõi bộ phim. Ảnh: Columbia Pictures.

Kirsten Dunst trong Interview with the Vampire (1994): Trong nguyên tác văn học, nhân vật Claudia chỉ mới 5 tuổi khi bị biến thành ma cà rồng. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng độ tuổi của cô bé trong bản chuyển thể điện ảnh. Khi sánh vai cùng hai tài tử Tom Cruise và Brad Pitt, Kirsten Dunst mới 11 tuổi. Ảnh: Warner Bros.

Vai diễn Claudia là một thử thách dành cho Dunst bởi cô phải thể hiện được sự cuồng nộ, bạo lực và ngấp nghé điên loạn trong tính cách nhân vật. Thêm vào đó, nữ diễn viên còn phải truyền tải được ý tưởng “linh hồn già nua mắc kẹt trong cơ thể trẻ con” mà tác giả đã gán cho nhân vật. Ảnh: Warner Bros.

Thora Birch trong American Beauty (1999): Trong American Beauty, Thora Birch vào vai Jane - cô con gái bất ổn của nam chính Lester (Kevin Spacey). Dù xoay quanh ám ảnh của Lester với Angela (Mena Suvari) - người bạn ở đội cổ vũ của Jane, bộ phim vẫn dành không ít thời lượng cho quan hệ lãng mạn giữa cô và người hàng xóm Ricky. Ảnh: Dreamworks Pictures.

Trong một cảnh phim, Jane đã thay đồ trước cửa sổ phòng ngủ trong khi biết chắc Ricky đang ghi hình phòng mình ở phía đối diện. Do phim được ghi hình khi Birch vẫn đang ở tuổi vị thành niên, đoàn phim đã phải xin phép phụ huynh nữ diễn viên. Ảnh: Dreamworks Pictures.

Chloë Grace Moretz trong The Amityville Horror (2005) và Kick-Ass (2010): Năm lên 6, Grace Moretz bắt đầu sự nghiệp diễn xuất bằng vai diễn ám ảnh trong bộ phim kinh dị The Amityville Horror. Trong một bài phỏng vấn sau này, nữ diễn viên cho biết cả gia đình và đoàn phim đã không tiết lộ cho cô bộ phim có nội dung gì, đồng thời không cho phép Grace Moretz tham dự sự kiện ra mắt phim. Ảnh: IMDb.

Năm 11 tuổi, Grace Moretz thủ vai chính Hit-Girl trong bộ phim Kick-Ass. Bộ phim bị gắn nhãn R (không dành cho khán giả dưới 17 tuổi) vì yếu tố bạo lực và ngôn ngữ thô tục. Điều này khiến Chloë Grace Moretz có lần thứ hai vuột mất cơ hội tham dự sự kiện ra mắt bộ phim có mình tham gia. Ảnh: IMDb.

Dakota Fanning trong Hounddog (2007): Cốt truyện Hounddog xoay quanh nhân vật Lewellen (Dakota Fanning) - một cô bé hâm mộ Elvis Presley sống trong gia đình không hạnh phúc. Khi thực hiện cảnh bị cưỡng bức trong phim, Fanning mới chỉ 12 tuổi. Ảnh: Deerjen Films.

Tuy bộ phim không có bất cứ cảnh khỏa thân nào và chỉ khuôn mặt và đôi tay Fanning xuất hiện trong các cảnh nhạy cảm, Hounddog vẫn vấp phải sự phản đối của giới phê bình và khán giả. Trả lời về vai diễn, Fanning cho biết: “Đó là một bộ phim, và những gì tôi làm là diễn xuất”. Ảnh: Deerjen Films.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-vai-dien-thach-thuc-sao-nhi-post1136791.html