Những vai diễn đáng nhớ của Cao Dĩ Tường trước khi qua đời

Trước khi từ giã cõi đời ở tuổi 35, Cao Dĩ Tường được biết đến là một diễn viên tài năng. Anh ghi dấu qua các bộ phim như 'Đẳng cấp quý cô', 'Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên'.

Sáng ngày 27/11, truyền thông Trung Quốc đưa tin nam diễn viên Cao Dĩ Tường đột tử trong quá trình quay show truyền hình thực tế, hưởng dương 35 tuổi. Theo thông tin, anh đã không thể qua khỏi sau khi được cấp cứu.

Sáng ngày 27/11, truyền thông Trung Quốc đưa tin nam diễn viên Cao Dĩ Tường đột tử trong quá trình quay show truyền hình thực tế, hưởng dương 35 tuổi. Theo thông tin, anh đã không thể qua khỏi sau khi được cấp cứu.

Sina cho hay nam diễn viên nổi tiếng ngất xỉu trong khi đang ghi hình show truyền hình thực tế Chase Me. Cao Dĩ Tường đột nhiên ngã quỵ xuống đất trong lúc chạy. Anh nhanh chóng được các nhân viên y tế ở hiện trường sơ cứu. Khi được đưa đến bệnh viện, đồng tử của Cao Dĩ Tường đã giãn rộng đến điểm cực đại, tim ngừng đập.

Tin tức này khiến người hâm mộ bàng hoàng, đau xót xen lẫn phẫn nộ vì khâu đảm bảo an toàn sức khỏe cho nghệ sĩ khi ghi hình các show truyền hình thực tế đòi hỏi cường độ vận động cao quá kém. Trước khi qua đời, Cao Dĩ Tường nổi tiếng là sao nam có đời tư sạch sẽ, gần như không có scandal. Anh là hình mẫu trong mơ của nhiều cô gái châu Á vì hình tượng đẹp trên phim.

Cao Dĩ Tường sinh năm 1984, có bố là người Đài Loan còn mẹ là người Malaysia. Sinh ra ở Đài Loan nhưng lớn lên ở Vancouver, Canada nên ngôi sao 35 tuổi có khả năng nói tốt nhiều ngoại ngữ. Trước khi lấn sân diễn xuất, anh trở về Đài Loan với tư cách là một tuyển thủ bóng rổ. Sau đó, nhờ ngoại hình nam tính và chiều cao nổi bật, Cao Dĩ Tường trở thành người mẫu cho nhiều tạp chí và nhãn hàng lớn.

Bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh từ năm 2006, Cao Dĩ Tường đã tham gia vào gần 20 bộ phim lớn nhỏ, ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Ở mảng điện ảnh, ngôi sao 35 tuổi không chỉ tham gia diễn xuất mà còn lồng tiếng cho các bộ phim hoạt hình. Ngoài những bộ phim của Trung Quốc, Cao Dĩ Tường còn góp mặt trong các dự án do nước ngoài sản xuất, tiêu biểu là Vũ khí bóng đêm: Thành phố Xương. Trong phim, anh sắm một vai phụ khá quan trọng, sánh vai cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng Hollywood như Lily Collins, Lena Headey…

Cao Dĩ Tường hoạt động năng nổ và gặt hái nhiều thành công hơn ở mảng truyền hình. Nam diễn viên thử sức với nhiều thể loại phim khác nhau, từ tình cảm lãng mạn đến hài hước, khẳng định khả năng diễn xuất biến hóa đa dạng. Tuy nhiên, khán giả châu Á chủ yếu quen mặt với anh qua các dự án chuyển thể ngôn tình đình đám như Đẳng cấp quý cô, Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên…

Năm 2006, Cao Dĩ Tường đảm nhận một vai khách mời trong bộ phim Phép màu. Thế nhưng, tác phẩm chính thức đưa anh bén duyên với nghiệp diễn là Đứa trẻ đến từ thiên đường. Trong phim, anh vào vai phản diện Dĩ Tường – người thầm yêu nữ chính Hải Vận. Vì muốn có được Hải Vận, Dĩ Tường sinh lòng ích kỷ và gây ra bao sóng gió, bi kịch cho người mình yêu. Diễn xuất thuyết phục của Cao Dĩ Tường đã khiến cho vai phản diện trên bị nhiều khán giả ghét bỏ.

Những năm sau đó, nam diễn viên 35 tuổi đều đặn góp mặt vào các dự án phim như Tôi muốn là trái hồng dòn, Sân bóng tình yêu, Hoa đào tiểu muội, Cặp đôi lệch… Chăm chỉ đóng phim mới nhưng Cao Dĩ Tường chưa có cơ hội tỏa sáng lần nữa sau Đứa trẻ đến từ thiên đường.

Mãi đến năm 2012, tên tuổi của nam diễn viên mới tiếp tục được hâm nóng nhờ vai diễn Cao Tử Tề trong phim truyền hình ăn khách Đẳng cấp quý cô. Kết hợp cùng Trần Kiều Ân và Trương Hàn, bộ ba diễn viên đã viết nên chuyện tình tay ba phức tạp bậc nhất màn ảnh Trung năm ấy. Tại thời điểm đó, dù danh tiếng kém xa hai bạn diễn nhưng Cao Dĩ Tường không hề tỏ ra lép vế về diễn xuất. Anh chinh phục đông đảo khán giả bằng khả năng biểu cảm linh hoạt và thần thái thu hút khi vào vai chàng công tử nhà giàu đào hoa.

Năm 2016, Cao Dĩ Tường cùng bạn diễn Tiêu Tuấn Diễm gây bão màn ảnh với bộ phim Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên. Được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng cùng tên, câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt giữa chàng trai tàn tật Vương Lịch Xuyên và cô gái nghèo Tạ Tiểu Thu đã khiến hàng trăm khán giả thổn thức. Nhiều người hâm mộ nhận xét vai diễn Vương Lịch Xuyên dường như là “đo ni đóng giày” cho Cao Dĩ Tường. Sau bộ phim trên, anh được mệnh danh là “mỹ nam tàn tật” hấp dẫn nhất màn ảnh Trung Quốc.

Sau một thời gian dài vắng bóng, năm 2019, truyền thông Trung Quốc đưa tin nam diễn viên 35 tuổi tái xuất với dự án phim Trách em thật quá xinh, đóng cặp cùng Tần Lam. Quá trình quay dựng của phim đã hoàn tất, chỉ còn chờ bước vào khâu quảng bá. Đáng tiếc, Cao Dĩ Tường không còn cơ hội được thưởng thức những thước phim do chính mình đóng. Anh đã mãi mãi ra đi ở tuổi 35, để lại niềm tiếc nuối cho người hâm mộ.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-vai-dien-dang-nho-cua-cao-di-tuong-truoc-khi-qua-doi-post1018222.html