Những vai diễn cameo để đời của huyền thoại Stan Lee trong đế chế Marvel

Stan Lee luôn đóng một vai khách mời nhỏ (cameo) nhưng không nhỏ trong những phim về siêu anh hùng mà ông sáng tác, như một vai trò bí ẩn mà ông muốn người xem hiểu được.

Ông Stan Lee - cha đẻ của các nhân vật siêu anh hùng trong Marvel, đã qua đời tại Trung tâm y tế Cedars-Sinai ở thành phố Los Angeles, ở tuổi 95. Sự qua đời của thiên tài sáng tác truyện tranh đã khiến hàng triệu fan trên thế giới tiếc thương.

Cho tới ngày nay, Stan Lee vẫn được coi là huyền thoại vô địch trong thế giới comic, từng là cựu Chủ tịch của Marvel Comics. Các tác phẩm sáng tạo của ông bắt đầu từ năm 1939 và góp phần xây dựng nên những nhân vật nổi tiếng như Spider-Man, Iron Man, Hulk, Thor và X-Men.

Và trong khi các sản phẩm truyền thông Marvel bao gồm nhiều bối cảnh với các giai đoạn dòng thời gian lẫn vũ trụ khác nhau trên cả TV và phim ảnh, có duy nhất một thứ "đoàn kết" tất cả chúng lại với nhau đó chính: vai diễn khách mời cameo của Stan Lee. Hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc sẽ được lưu giữ mãi mãi về ông trên màn ảnh.

Lần xuất hiện cameo đầu tiên của Stan Lee trong một bộ phim người thật đóng là ở "The Trial of Incredible Hulk" năm 1989.

Lần xuất hiện cameo đầu tiên của Stan Lee trong một bộ phim người thật đóng là ở "The Trial of Incredible Hulk" năm 1989.

Màn cameo đầu tiên của ông trong một phim điện ảnh Marvel là vai người bán món hot dog trong "X-Men" năm 2000

Trong "Spider-Man" năm 2002, ông vào vai người đã cứu lấy một bé gái khỏi mảnh vỡ

Matt Murdock thời niên thiếu đã giúp ông lão Stan Lee tránh tai nạn giao thông trong "Daredevil" năm 2003

Stan Lee và cựu "Hulk" Lou Ferrigno là hai người bảo vệ an ninh trong phim "Hulk" năm 2003

Ông lại vào vai cứu người khỏi mảnh vỡ trong khi Spider-Man chiến đấu Doc Ock trong "Spider-Man 2" năm 2004

Trong "Fantastic Four" năm 2005, Stan Lee vào vai người gửi thư Willie Lumpkin, một nhân vật do chính ông tạo ra trong comic

Ông vào vai ông lão tưới cây bị bất ngờ khi Jean Grey bắt đầu sử dụng sức mạnh trong "X-Men: The Last Stand" năm 2006

Trong "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer", ông vào vai người đi vào đám cưới mà không có vé mời

Ông là người đã gặp gỡ Peter Parker ở Quảng trường Thời Đại trong "Spider-Man 3" năm 2007

Tony Stark đã nhầm Stan Lee là Hugh Hefner trong "Iron Man" năm 2008

Ông là người đã uống chai nước trong "The Incredible Hulk" năm 2008

Tony Stark lại nhầm Stan Lee là Larry King trong "Iron Man 2" năm 2010

Ông là lão tài xế đã cố kéo chiếc búa Mjolnir trong "Thor" năm 2011

Trong "Captain America: The First Avenger" năm 2011, ông vào vai vị tướng xuất hiện trong buổi họp báo

Stan Lee vào vai ông lão đang chơi cờ bị phỏng vấn trong "The Avengers" năm 2012

Cảnh cameo thứ hai của Stan Lee trong "The Avengers" năm 2012 đã bị cắt khỏi bản chiếu rạp để tiết kiệm thời gian. Ở cảnh đó, ông là người ngồi ăn trưa kế bên Captain America và khuyên anh ấy lấy số của cô hầu bàn

Ông vào vai người đang "phiêu" theo âm nhạc cổ điển trong khi Spider-Man và Lizard đang đánh nhau ở phía sau trong "The Amazing Spider-Man" năm 2012

Ông là người đã cho điểm "10" hoàn hảo ở cuộc thi sắc đẹp trong "Iron Man 3" năm 2013

Ông là một bệnh nhân trong viện tâm thần ở "Thor: The Dark World" năm 2013

Ông là người bảo vệ đã lơ đễnh làm mất trang phục của Captain America (thực ra là chính Cap trộm mất) trong "Captain America: The Winter Soldier" năm 2014.

Stan Lee có xuất hiện trong buổi lễ tốt nghiệp của Peter Parker ở "The Amazing Spider-Man 2" năm 2014

Rocket Raccoon đã do thám thấy ông đang tán tỉnh một cô gái trẻ trong "Guardians of the Galaxy" năm 2014

Không phải là một phim live-action, nhưng Stan Lee cũng xuất hiện trong "Big Hero 6" năm 2014 với vai người cha của Fred

Vẫn trong năm 2014, ông vào vai một người lạ trên chuyến tàu trong một tập "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D."

Ông cũng xuất hiện trong mùa đầu tiên của "Agent Carter" năm 2015 bên cạnh cha của Tony, Howad Stark

Ông vào vai một cựu binh xuất hiện trong "Avengers: Age of Ultron" năm 2015, người đã say xỉn sau khi uống loại rượu nguồn gốc Asgard

Ông vào vai người pha chế thân thiện trong "Ant-Man" năm 2015

Ở "Deadpool" năm 2016, Stan Lee là một DJ năng nổ trong câu lạc bộ thoát y

Trong "Captain America: Civil War" năm 2016, ông xuất hiện với vai người vận chuyển Fed-Ex, gọi Tony Stark là Tony Stank

Trong "X-Men: Apocalyose" năm 2016, ông xuất hiện cameo cùng với người vợ của mình trong cảnh Apocalypse dùng sức mạnh phóng mọi vũ khí hạt nhân lên không gian

Ông xuất hiện trong tập cuối mùa đầu tiên của series "Daredevil" năm 2015 theo dạng bức ảnh treo trên tường

Và đương nhiên là ở series "Luke Cage" vừa ra mắt năm 2016, khán giả lại được thoáng thấy bức ảnh đó của ông trên một tấm biển

Trong Spider-Man: Homecoming (2017), Stan Lee vào vai Gary, một ông già khó chịu gào thét, la mắng người Nhện qua cửa sổ.

Ngoài ra, Stan Lee còn xuất hiện với tư cách diễn viên khách mời cho khá nhiều chương trình truyền hình về các siêu anh hùng Marvel cũng như những phim điện ảnh về siêu anh hùng như: Daredivel, Fisted, The Gifted, The Amazing Spider man…

Những vai diễn cameo bá đạo của "ông trùm Marvel".

Cha đẻ của Marvel qua đời ở tuổi 95 - Văn Mai Hương gửi lời cầu an từ phương xa

Hoàng Vy

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nhung-vai-dien-cameo-de-doi-cua-huyen-thoai-stan-lee-trong-de-che-marvel-61394.html