Những vai diễn ấn tượng, làm nên tên tuổi của nữ diễn viên Mai Phương

Diễn viên Mai Phương qua đời vào tối ngày 28-3 tại nhà riêng. Sự ra đi của cô sau một năm rưỡi điều trị ung thư phổi đã để lại nỗi xót thương vô hạn trong lòng người thân, bạn bè và những người hâm mộ.

 Mai Phương sinh năm 1985, là nghệ sĩ đa năng, bên cạnh vai trò ca sĩ, MC, cô còn được biết đến là nữ diễn viên xuất sắc, với các vai diễn ấn tượng

Mai Phương sinh năm 1985, là nghệ sĩ đa năng, bên cạnh vai trò ca sĩ, MC, cô còn được biết đến là nữ diễn viên xuất sắc, với các vai diễn ấn tượng

Sớm bộc lộ tài năng từ nhỏ, năm lên 10 tuổi, Mai Phương tham gia đội kịch Tuổi Ngọc. Sau đó, cô theo học Khoa kịch nói của trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM

Năm 2006, cô tốt nghiệp Khoa kịch nói, và đã bén duyên với những vai diễn gái quê hiền lành, chịu khó trong các bộ phim như: “Mộng phù du”, “Hương phù sa”, “Xóm cào cào”…

Đến năm 2007, lần đầu tiên Mai Phương thử sức với vai trò nữ chính trong bộ phim “Trai nhảy”

Vai diễn Đậu trong “Trai nhảy” của đạo diễn Lê Hoàng giúp tên tuổi của Mai Phương được nhiều người biết đến hơn

Trong phim, Mai Phương hóa thân vào cô bé bán chè đã khiến cho chàng thanh niên Tuấn rung động. Với lối diễn xuất tự nhiên và những nét dễ thương, ngây thơ, cô Đậu đã tạo được ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả

Tiếp nối thành công, năm 2008, Mai Phương tham gia đóng trong ba bộ phim đình đám: “Một ngày không có em”, “Sóng đời” và “Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa”

Trái ngược với vai Mai trong “Một ngày không có em”, vai Vân, vai chính trong “Sóng đời” đã giúp cho nữ diễn viên bộc lộ, khám phá được hết khả năng diễn xuất của mình khi phải thể hiện tâm lý nhân vật “nghiện” một cách chân thực nhất

Kế đó, vai diễn Sáu Nhú, con gái của Hai Lúa là một cô bé tuổi mực tím, với những cảnh diễn hài hước, vui nhộn trong “Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa” cũng mang đến những tiếng cười sảng khoái cho người xem

Sau đó là hàng loạt các vai diễn khác nhau trong những bộ phim ăn khách như: “Sau ánh hào quang”, “Tấm hộ chiếu vào đời”…

Cái tên Mai Phương còn đến gần hơn với khán giả khi thể hiện thành công vai Mai trong bộ phim học đường “Những thiên thần áo trắng”

Cùng với các diễn viên trẻ khác như: Miu Lê, Nhã Phương, Midu, Mai Phương đã tạo được ấn tượng đậm nét. Trong phim, cô vào vai một cô gái hiền lành, yếu đuối nhất nhóm

Một vai diễn khác trong sự nghiệp của nữ diễn viên 35 tuổi cũng để lại tiếng vang lớn đó là vai Thủy trong phim “Hạnh phúc muộn màng”

Đây được coi là vai diễn nặng ký, bởi trước đó, Mai Phương chủ yếu hóa thân vào những cô gái dịu dàng, chịu thương

Nhưng trong “Hạnh phúc muộn màng”, cô đã phải lột xác hoàn toàn, không còn sự cam chịu mà đã mạnh mẽ vượt lên

Thủy trong “Hạnh phúc muộn màng” là nhân vật với những diễn biến tâm lý phức tạp, sẵn sàng chấp nhận hợp đồng đẻ mướn với người đàn ông có vợ, và không chấp nhận sự chà đạp của bất cứ ai

Đến cuối năm 2018, sau khi phát hiện ung thư, cô nhập viện. Thời điểm này, vai diễn bà mẹ đơn thân, 30 tuổi, Hoàng Uyên do Mai Phương nhận vai trong bộ phim “Những bà mẹ bỉm sữa” cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt

Cuối năm 2019, nữ diễn viên lại gây bất ngờ lớn đối với người hâm mộ khi vào vai người phụ nữ có số phận khắc khổ trong phim ngắn “Thần chết tập sự”. Đây cũng chính là vai diễn cuối cùng của nữ diễn viên tài hoa, bạc mệnh

Nguyễn Minh (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/anh-nhung-vai-dien-an-tuong-lam-nen-ten-tuoi-cua-nu-dien-vien-mai-phuong/848435.antd