Những ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư trẻ nhất, già nhất Việt Nam năm 2020

Trong số các ứng viên vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước đồng ý xét duyệt chức danh giáo sư năm 2020, ông Lê Anh Vinh là người trẻ tuổi nhất, 37 tuổi. Giáo sư nhiều tuổi nhất ở ngành Cơ khí, 68 tuổi.

Ông Lê Anh Vinh- ứng viên giáo sư trẻ nhất năm nay.

Ông Lê Anh Vinh- ứng viên giáo sư trẻ nhất năm nay.

Trong danh sách 39 ứng viên chức danh giáo sư năm 2020, ông Lê Anh Vinh là người trẻ tuổi nhất. Ông là tiến sĩ Đại học Harvard. Ông cũng là một trong ba ứng viên được xét công nhận chức danh giáo sư ngành Toán năm nay.

Sinh năm 1983, ông Lê Anh Vinh là cựu học sinh chuyên toán Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, từng giành Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2001.

Năm 2010, khi mới 27 tuổi, ông Vinh nhận bằng Tiến sĩ của ĐH Harvard (Mỹ).

Năm 2013, ông là người trẻ nhất Việt Nam được công nhận chức danh Phó Giáo sư khi mới 30 tuổi.

Năm 2017, ông Lê Anh Vinh được bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (trực thuộc Bộ GD&ĐT).

Bộ GD&ĐT cũng có quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Viện Khoa học giáo dục Việt Nam cho PGS.TS Lê Anh Vinh kể từ 1/11/2020.

Còn trong danh sách 39 ứng viên chức danh giáo sư năm nay, người nhiều tuổi nhất là ông Đinh Văn Chiến, ngành Cơ khí, thuộc Viện Công nghệ Cơ khí- Tự động hóa & Môi trường, Liên hiệp các hội Khoa học kĩ thuật Việt Nam. Ông Chiến quê ở Huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Với chức danh phó giáo sư năm 2020 vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước đồng ý xét duyệt, ông Lê Minh Triết, sinh năm 1987, ngành Toán học, Trường Đại học Sài Gòn là ứng viên trẻ nhất được xét duyệt.

Ngoài ra, ông Võ Hoàng Hưng (quê Tam Bình, Vĩnh Long), sinh năm 1987, ngành Toán học, Trường Đại học Sài Gòn cũng là ứng viên trẻ nhất được xét duyệt phó giáo sư năm nay.

Còn trong danh sách 304 ứng viên chức danh phó giáo sư năm nay người nhiều tuổi nhất là ông Nguyễn Xã Hội, ngành Động lực, trường ĐH Phòng cháy Chữa cháy. Ông Hội quê ở Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, ông sinh năm 1959, năm nay 61 tuổi.

Theo Hội đồng Giáo sư Nhà nước, số ứng viên chính thức được xét tại Hội đồng Giáo sư Nhà nước là 343 ứng viên (39 ứng viên giáo sư và 304 ứng viên phó giáo sư).

Đỗ Hợp

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/nhung-ung-vien-giao-su-pho-giao-su-tre-nhat-gia-nhat-viet-nam-nam-2020-1760352.tpo