Những ứng viên cho danh hiệu Golden Boy 2020

Ansu Fati, Erling Haaland và Alphonso Davies đang là những cầu thủ nhiều cơ hội giành danh hiệu Golden Boy (Cậu bé vàng) 2020.

 Tuttosport đã công bố danh sách các ứng viên cho danh hiệu Golden Boy 2020, danh hiệu dành cho những tài năng dưới 21 tuổi. Cầu thủ gần nhất giành giải thưởng này là tiền đạo Joao Felix của Atletico Madrid. Ảnh: Goal.

Tuttosport đã công bố danh sách các ứng viên cho danh hiệu Golden Boy 2020, danh hiệu dành cho những tài năng dưới 21 tuổi. Cầu thủ gần nhất giành giải thưởng này là tiền đạo Joao Felix của Atletico Madrid. Ảnh: Goal.

Eduardo Camavinga, cầu thủ vừa đi vào lịch sử tuyển Pháp có tên trong danh sách ứng viên Golden Boy 2020. Camavinga trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho đội tuyển Pháp kể từ năm 1914. Camavinga mới 17 tuổi và 303 ngày khi được HLV Didier Deschamps tung vào sân trước Croatia tại UEFA Nations League. Tiền vệ trung tâm đang thuộc biên chế Rennes là mục tiêu được Real và nhiều CLB lớn châu Âu theo dõi. Ảnh: Getty.

Ferran Torres, người vừa cập bến Man City từ Valencia trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 cũng có tên trong danh sách. Cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha được HLV Pep Guardiola sử dụng nhiều trong thời gian qua. Cầu thủ 20 tuổi đã có 1 bàn và 2 kiến tạo sau 5 lần ra sân cho Man City mùa này. Ảnh: Getty.

Hai mùa giải sau khi cập bến Real, thần đồng Vinicius Junior cho thấy sự tiến bộ. Cầu thủ người Brazil được HLV Zidane sử dụng nhiều hơn trong thời gian qua. Tiền đạo 20 tuổi đã ghi 2 bàn sau 3 lần ra sân ở La Liga 2020/21, tiếp nối phong độ ấn tượng mùa trước. Ảnh: Getty.

Sergino Dest là tân binh của Barcelona mùa này. Hậu vệ cánh phải người Mỹ gây ấn tượng trong màu áo Ajax mùa trước. Mới 19 tuổi, nhưng Dest đã chơi tốt trong mùa đầu tiên đá chính cho đội một Ajax. Ảnh: Getty.

Phil Foden tiếp tục lọt danh sách Golden Boy 2020. Trong mùa giải 2019/20, Foden được HLV Guardiola cho đá chính nhiều hơn và có những đóng góp nhất định cho Manchester City. Ảnh: Getty.

Cầu thủ chạy cánh trái người Canada, Alphonso Davies là một trong những ứng viên nặng ký cho danh hiệu Cậu bé vàng 2020. Cầu thủ 19 tuổi chơi ấn tượng trong cú ăn ba của Bayern Munich mùa 2019/20. Ảnh: Getty.

Tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn tốt trong mùa giải mới, Erling Haaland là đối thủ cạnh tranh quyết liệt với Alphonso Davies. Chân sút của Borussia Dortmund đã ghi 4 bàn sau 3 trận ở Bundesliga mùa này. Haaland vừa có cú hat-trick đầu tiên cho tuyển Na Uy trước Romania ở Nations League. Ảnh: Getty.

Mùa giải 2019/20, Greenwood có màn trình diễn ấn tượng. Anh được HLV Ole Gunnar Solskjaer trao nhiều cơ hội ở nửa sau mùa giải và đã tận dụng được. Tiền đạo sinh năm 2001 ghi 19 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 10 pha lập công ở Premier League. Ảnh: Getty.

Jadon Sancho cũng được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Golden Boy. Cầu thủ người Anh có một mùa giải 2019/20 bùng nổ với 17 bàn thắng và có 16 pha kiến tạo cho Dortmund tại Bundesliga. Ảnh: Getty.

Ansu Fati vừa nhận giải "Cầu thủ hay nhất" La Liga tháng 9/2020. Thần đồng Barca đang chơi nổi bật kể từ đầu mùa. Cầu thủ 17 tuổi là đối thủ đáng gờm với Sancho, Haaland hay Davies trong cuộc bầu chọn cho danh hiệu Golden Boy 2020. Ảnh: Getty.

Hậu vệ xoạc ngã đồng đội khi truy cản Sancho Trong chiến thắng 6-0 trước Altach ở trận giao hữu hôm 12/8, Jadon Sancho xử lý kỹ thuật để loại bỏ 2 cầu thủ đối phương trước khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở thế đối mặt thủ môn.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-ung-vien-cho-danh-hieu-golden-boy-2020-post1142420.html