Những ứng cử viên cho vị trí ôtô bán chạy nhất Việt Nam năm 2022
Thị trường ôtô Việt đã bước vào giai đoạn cuối cùng của năm 2022 và ngôi đầu doanh số làng ôtô chắc chắn sẽ tìm được chủ nhân mới.
1. Toyota Vios - 18.780 xe. Dù có dẫn đầu về doanh số hay không, mẫu sedan hạng B của Toyota luôn duy trì sức bán tốt qua nhiều năm. Chỉ sau 10 tháng đầu năm, Toyota Vios đã đạt doanh số 18.780 xe, chỉ kém 1.151 xe so so với thành tích bán hàng của cả năm 2021. Tính trung bình, cứ mỗi tháng sẽ có 1.878 xe Vios được giao đến tay khách hàng.
2. Mitsubishi Xpander - 17.757 xe. Khởi đầu năm 2022 tương đối chậm chạp, Mitsubishi Xpander bất ngờ tăng tốc khi thị trường ôtô Việt bước sang tháng 7 nhờ sức hấp dẫn từ bản nâng cấp giữa vòng đời. Phiên bản nhập khẩu từ Indonesia nhanh chóng giúp mẫu MPV cỡ nhỏ nhà Mitsubishi liên tiếp lọt top doanh thu tháng, thậm chí nhiều lần dẫn đầu toàn thị trường ôtô Việt.
3. Hyundai Accent - 17.619 xe. Chỉ kém "ông vua" MPV bình dân 138 xe tính đến thời điểm hiện tại, Hyundai Accent cho thấy bản thân vẫn là mẫu sedan được ưa chuộng hàng đầu Việt Nam, bên cạnh Toyota Vios và phần nào đó là Honda City. Sau thời gian trồi sụt doanh số, sức bán của Hyundai Accent bùng nổ trong tháng 9 và duy trì phần nào trong tháng 10, qua đó đưa doanh số tổng cộng đạt 17.619 xe tính từ thời điểm đầu năm.
4. Toyota Corolla Cross - 16.576 xe. Cái tên khả dĩ tiếp theo cho ngôi vương doanh số năm nay là mẫu SUV đô thị ăn khách bậc nhất thị trường ôtô Việt. Nếu xét riêng trong phân khúc của mình, Toyota Corolla Cross bỏ xa đối thủ xếp sau là Kia Seltos đến hơn 5.500 xe sau 10 tháng đầu năm. Tuy nhiên nếu xét chung trên phạm vi toàn thị trường, Toyota Corolla Cross vẫn chỉ đứng thứ tư ở thời điểm hiện tại, với doanh số thua kém 2.204 xe so với "người anh em" Toyota Vios.
Honda City (12.930 xe) và Ford Ranger (12.028 xe) gần như đứng ngoài cuộc đua cho ngôi vương doanh số, bởi khoảng cách với Toyota Vios đang là xấp xỉ 6.000 xe. Trong khi Honda City vẫn chưa thể trở thành đối trọng thực sự với Toyota Vios và Hyundai Accent trong cùng phân khúc, thì Ford Ranger vẫn đang duy trì vị thế "vua bán tải" tại thị trường ôtô Việt.
Về phần Toyota Veloz Cross (11.255 xe), mẫu MPV cỡ nhỏ này có lẽ phải chờ đợi cơ hội của mình vào năm sau. Chỉ khởi đầu từ tháng 3, Toyota Veloz Cross lại còn được công bố doanh số gộp cùng người anh em Avanza Premio trong nhiều tháng liền. Điều này đã khiến mẫu MPV bình dân dù sở hữu sức bán tốt nhưng liên tục nằm ngoài danh sách các ôtô được ưa chuộng nhất thị trường.
Trong số những mẫu xe vẫn còn kinh doanh tại thị trường Việt Nam, Kia Seltos (10.983 xe) và Mazda CX-5 (10.973 xe) là những cái tên có doanh số lũy kế trên 10.000 xe tính từ đầu năm. Khoảng cách xấp xỉ 8.000 xe so với cái tên dẫn đầu là quá lớn và chắc chắn khó có thể khỏa lấp trong bối cảnh thị trường ôtô Việt 2022 sắp hạ màn.
Mặc dù VinFast đã ngưng công bố doanh số xe xăng từ cuối quý III, VinFast Fadil vẫn lọt vào top 10 xe bán chạy nhất thị trường với 10.661 xe. Từng là ông vua doanh số của thị trường ôtô Việt trong năm vừa rồi với 24.128 xe, VinFast Fadil chắc chắn phải nhường lại ngôi vị của mình cho một trong những cái tên đã nêu phía trên.