Những tỷ phú đổ tiền cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump

Danh sách tỷ phú USD ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngắn hơn so với đối thủ là cựu Phó tổng thống Joe Biden.

Sheldon Adelson - 31,4 tỷ USD. Doanh nhân Sheldon Adelson là một trong những nhà tài trợ lớn nhất của ông Trump. Tỷ phú sòng bạc Las Vegas đã đóng góp hơn 25 triệu USD cho cả hai chiến dịch của ông Trump. Ông cũng hỗ trợ hơn 100 triệu USD cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa khác.

Andrew Beal - 8 tỷ USD. Tỷ phú 67 tuổi là chủ sở hữu Beal Bank. Theo Forbes, ngân hàng Beal Bank là chủ nợ lớn nhất của Tập đoàn Trump Entertainment Resort. Beal quyên góp 549.400 USD cho chiến dịch năm 2016 của ông Trump và hơn 1 triệu USD cho chiến dịch năm 2020.

Stephen Schwarzman - 17,7 tỷ USD. CEO Tập đoàn Blackstone quyên góp gần 700.000 USD cho đợt tái tranh cử của ông Trump. Theo Washington Post, ông Schwarzman còn là "cố vấn không chính thức" của ông Trump khi thường xuyên tư vấn cho tổng thống Mỹ về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc.

Steve Wynn - 3,1 tỷ USD. Cựu CEO của Wynn Resorts quyên góp gần 500.000 USD cho 2 đợt tranh cử của ông Trump. Ông Wynn từng là chủ tịch tài chính của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa.

Lori Milken - 3,7 tỷ USD. Tỷ phú Milken quyên góp 12.500 USD sau khi chồng bà - Michael Milken - được ông Trump ân xá vì tội gian lận chứng khoán. Michael Milken là một trong 11 phạm nhân được Tổng thống Mỹ ân xá vào ngày 18/2.

Edward DeBartolo - 1,6 tỷ USD. Ông trùm bất động sản và vợ Cynthia quyên góp 3.000 USD cho chiến dịch tranh cử năm 2020 của ông Trump.

John Paulson - 4,2 tỷ USD. Nhà quản lý quỹ đầu cơ John Paulson là người ủng hộ ông Trump từ năm 2017 với tổng số tiền quyên góp 331.372 USD. Tài sản của tỷ phú 67 tuổi được gây dựng từ trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007.

John Catsimatidis - 3,3 tỷ USD. Ông chủ chuỗi siêu thị Gristedes Foods quyên góp 115.000 USD cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ông được đánh giá là một trong những người ủng hộ trung thành nhất của tổng thống Mỹ.

Peter Thiel - 2,3 tỷ USD. Tỷ phú công nghệ là một trong những người ủng hộ hiếm hoi của ông Trump ở Thung lũng Silicon. Ông là tỷ phú đầu tư mạo hiểm, nắm cổ phần các công ty như PayPal và Facebook. Ông Thiel đã ủng hộ 500.00 USD cho cả 2 chiến dịch của ông Trump.

Thanh Hoa

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-ty-phu-do-tien-cho-chien-dich-tai-tranh-cu-cua-tong-thong-trump-post1086192.html