Những tỷ phú 'cháy túi' sau khi ly hôn

Để được tự do sau nhiều năm chung sống, không ít tỷ phú trên thế giới đã phải trả cho vợ cũ hàng tỷ USD sau khi ly hôn.

Chiếc du thuyền sang trọng trị giá 350 bảng Anh (tương đương 11.000 tỷ đồng) của tỷ phú Nga Farkhad Akhmedov trở thành một trong những khoản bồi thường ly hôn lớn nhất trong lịch sử. Ảnh: Thetimes.

Theo phán quyết của tòa án London, ông Farkhad Akhmedov phải chuyển sở hữu du thuyền dài 115 mét MV Luna, đang được giữ ở một bến tàu tại Dubai, cho vợ ông là bà Tatiana Akhmedova. Ảnh: Bloomberg.

Du thuyền có 9 tầng, 50 thuyền viên và hai chiếc máy bay trực thăng. Nó cũng có hồ bơi ngoài trời dài 20 mét và tám tàu nhỏ hơn, cùng một tàu ngầm mini. Ảnh: Curbed Miami.

Việc mất một tài sản khổng lồ vì ly hôn vợ không chỉ xảy ra với tỷ phú Nga Farkhad Akhmedov mà trước đó đã có không ít tỷ phú thế giới phải trả số tiền triệu đô. Ảnh: BBC.

Năm 2014, tỷ phú Nga Dmitry Rybolovlev phải chi 4,5 tỷ USD trong tổng số 9 tỷ USD cho người vợ cũ để giải quyết vụ ly dị kéo dài sáu năm. Ảnh: Eonline.

Tháng 11/2014 tỷ phú dầu lửa Mỹ Harold Hamm phải trả số tiền gần 1 tỷ USD cho bà Sue Ann sau khi ly hôn. Ảnh: BI.

Năm 1999, tỷ phú Mỹ Rupert Murdoch - Ông trùm của ngành truyền thông Mỹ phải trả 1,7 tỷ USD để chia tay với người vợ thứ hai. Một khoản tiền được xem là đắt nhất lịch sử lúc bấy giờ. Ảnh: ViralTide.

Khi đó, Rupert Murdoch sở hữu khối tài sản trị giá 12,1 tỷ USD và được xếp hạng 79 trong số các tỷ phú thế giới. Ảnh: Famous People.

Năm 2016, tài phiệt Trung Quốc Zhou Yahui – Chủ tịch hãng game Beijing Kunlun Tech đã chấp thuận chuyển hàng trăm triệu cổ phiếu trong công ty cho vợ - Li Qiong sau khi ly hôn. Ảnh: Forbes.

Tại thời điểm đó, số cổ phiếu trên trị giá 7,35 tỷ NDT (1,1 tỷ USD). Ảnh: Wealth-X.

Video: Du thuyền hơn 300 triệu USD của tỷ phú Nga. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/nhung-ty-phu-chay-tui-sau-khi-ly-hon-1046932.html