Những tỷ phú chẳng để lại 'một đồng, một cắc' nào cho con, họ là ai?

Nhiều tỷ phú trên thế giới bao gồm cả Bill Gates đã từng tuyên bố trước truyền thông rằng sẽ không để lại tất cả tài sản cho con cái, họ sẽ quyên góp tiền vào các tổ chức từ thiện thay vì làm hư con mình bằng những số tiền khổng lồ đó.

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg

Hiện tại người sở hữu mạng xã hội lớn nhất thế giới có khối tài sản ròng lên tới 78 tỷ USD, và anh cũng là người giàu thứ 3 thế giới. Sau khi hạ sinh nhóc con đầu lòng là Max vào năm 2015, anh cùng vợ Priscilla Chan đã thông báo rằng cả hai sẽ ủng hộ 99% tài sản thừa kế cho tổ chức từ thiện.

Bài viết trên Facebook có viết: “Chúng ta muốn con lớn lên trong một thế giới tốt hơn thế giới ngày nay của chúng ta. Ba mẹ sẽ thực hiện phần việc của mình để điều đó trở thành hiện thực, không chỉ bởi vì ba mẹ yêu con mà còn vì ba mẹ có trách nhiệm đạo đức đối với tất cả những đứa trẻ khác ở thế hệ tiếp theo”.

Hai người họ đã thành lập quỹ từ thiện Chan Zuckerberg Initiative, nó sẽ hoạt động như một công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) chuyên về “cá nhân hóa học tập, chữa bệnh, kết nối mọi người và xây dựng cộng đồng mạnh mẽ” trên khắp thế giới. Kể từ đó họ có thêm một cô con gái tên là August.

Gordon Ramsay

Nhiều người chẳng còn thấy lạ lẫm khi nghe đến cái tên này nữa, ông chính là đầu bếp nổi tiếng tới từ Anh, sở hữu 40 nhà hàng đẳng cấp trên toàn thế giới, tổng tài sản của ông lên tới 190 triệu USD. Giàu có là thế, nhưng ông từng nói tiền bạc không phải là đam mê của ông và điều đó cũng phản ánh cách nuôi dạy con cái của Ramsay.

Trên thực tế, Gordon rất hiếm khi cho con ăn tại nhà hàng của mình và sẽ chẳng để chúng bay ghế hạng nhất đâu, ông nói: “Chúng chưa làm việc gì ở bất cứ đâu mà đủ tầm quan trọng để có thể yêu cầu những thứ đó cả”.

Ramsay và vợ Tana có bốn đứa con ở tuổi vị thành niên, chúng tự kiếm tiền và thường làm việc để giúp đỡ các tổ chức từ thiện. Meg đang học đại học và được cấp ngân sách 100 bảng mỗi tuần; những đứa khác nhận được khoảng 50 bảng mỗi tuần và chúng phải tự trả tiền điện thoại, tiền vé xe buýt. Bạn càng sớm giao cho chúng trách nhiệm tiết kiệm tiền để trả cho huấn luyện viên và cho những chiếc quần jean, thì càng tốt”, ông ấy giải thích trong cuộc phỏng vấn.

Ramsay sẽ không để lại tài sản thừa kế cho các con, ông nói: “Điều duy nhất tôi đồng ý với Tana là chúng sẽ nhận được 25% tiền đặt cọc cho một căn hộ, nhưng không phải là toàn bộ căn hộ đó”.

Bill Gates

Ông là người sáng lập Microsoft và một nhà từ thiện nổi tiếng với khối tài sản ròng trị giá 93 tỷ USD. Được biết, ông sẽ chỉ để lại cho mỗi một người con 10 triệu USD, tuy nhiên ông cũng không xác nhận con số chính xác.

Trong một chủ đề Reddit Ask Me Anything vào năm 2013, Gates nói: “Tôi chắc chắn nghĩ rằng việc để lại cho lũ trẻ số tiền khổng lồ không phải là việc có lợi cho chúng. Warren Buffett đã nói về điều này trên một bài báo của tạp chí Fortune vào năm 1986 trước khi tôi gặp ông ấy, nó đã khiến tôi suy nghĩ và quyết định ông ấy đã đúng. Một số người không đồng ý với điều này, nhưng Melinda và tôi cảm thấy ổn”.

Warren Buffett

Vị tỷ phú nói vào năm 2006: “Tôi không phải là người đam mê sự giàu có mang tính ”cha truyền con nối', đặc biệt là khi ngoài kia 6 tỷ con người khác đang nghèo hơn chúng tôi rất nhiều”. Ông nhấn mạnh, 85% tài sản của ông sẽ được chuyển cho 5 tổ chức từ thiện, bao gồm cả Quỹ Bill and Melinda Gates, số còn lại có lẽ sẽ chia đều cho các con.

Buffett cũng đang khuyến khích những tỷ phú khác trên thế giới làm điều tương tự. Cùng với Bill và Melinda Gates, Buffett bắt đầu chiến dịch “The Giving Pledge” - “một lời cam kết bởi những người giàu nhất thế giới, nguyện sẽ đóng góp phần lớn tài sản của mình cho từ thiện”. Rất nhiều cá nhân và các gia đình giàu có đã ký vào cam kết trên, bao gồm: George Lucas, Elon Musk, David Rockerfeller, Richard Branson, Michael Bloomberg,….

George Lucas

Giám đốc của bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao, là bố của bốn người con, như đã nói ở trên, đã tham gia vào chương trình “The Giving Pledge” do Warren Buffett cùng gia đình Bill Gates khởi xướng. Ông đã hứa sẽ quyên góp một nửa tài sản của mình cho từ thiện, chủ yếu là nhằm cải thiện giáo dục.

“Đây là chìa khóa cho sự sống còn của loài người. Chúng tôi phải có kế hoạch cho tương lai chung - và bước đầu tiên sẽ bắt đầu với những công cụ xã hội, cảm xúc và trí tuệ chúng tôi cung cấp cho thế hệ con cháu của mình”.

“Đây là chìa khóa cho sự sống còn của loài người. Chúng tôi phải có kế hoạch cho tương lai chung - và bước đầu tiên sẽ bắt đầu với những công cụ xã hội, cảm xúc và trí tuệ chúng tôi cung cấp cho thế hệ con cháu của mình”.

Minh Kiên (Theo Business Review)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/nhung-ty-phu-chang-de-lai-mot-dong-mot-cac-nao-cho-con-ho-la-ai-4704736.html