Những trường học tốt nhất ở Qatar

Chất lượng các trường học tại Doha được thẩm định bởi tổ chức quốc tế The Good School Guide International.

Ngày càng nhiều phụ huynh quốc tế xem xét việc cho con cái du học tại Qatar. Ảnh: Goodschoolsguide

Ngày càng nhiều phụ huynh quốc tế xem xét việc cho con cái du học tại Qatar. Ảnh: Goodschoolsguide

Trường Anh ngữ Doha (DESS)

Đây là một trong những trường nói tiếng Anh lâu năm nhất ở Qatar, được mở vào năm 1971 và chuẩn bị được mở rộng trong năm 2020. Phần lớn HS ở đây mang hộ chiếu Anh, điều này giống như một trường dự bị truyền thống của Anh. Được tài trợ bởi Đại sứ quán Anh, đây là lựa chọn đầu tiên ở cấp tiểu học dành cho những người Anh sống tại Doha. Hầu hết HS theo học tại Trường Anh ngữ DESS đều trúng tuyển vào Đại học Doha.

Đại học Doha (DC)

Luôn được khen ngợi về kết quả học tập, thi và được công nhận bởi các cơ quan uy tín bao gồm Hội đồng các trường tư (CIS) và Hội đồng các trường học ở nước ngoài (COBIS), trường DC còn được trao tặng danh hiệu "Xuất sắc về giáo dục" bởi Hiệp hội các trường dự bị độc lập (IAPS) trong vô vàn các danh hiệu khen thưởng khác. Năm 2020, trường tiếp tục khai trương khuôn viên mới nhằm cải thiện đời sống học đường dành cho SV.

Trường Mỹ tại Doha (ASD)

Được thành lập vào năm 1988 bởi Đại sứ Hoa Kỳ Joseph Ghougassian và các thành viên của cộng đồng Qatar, trường được công nhận từ năm 1994 bởi Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng New England (NEASC). 60% HS đến từ Hoa Kỳ hoặc Canada.

Trường quốc tế Compass

Được thành lập vào năm 2006 bởi Fieldwork Education và hiện là một phần của nhóm Giáo dục Nord Anglia, trường có 4 cơ sở, trong đó cơ sở cuối cùng được mở vào mùa thu năm 2019. Tại cơ sở Rayyan, HS có thể tham gia chương trình song ngữ với một người nói tiếng Pháp và một người nói tiếng Anh bản xứ.

Trường Mỹ tại Doha

Ban đầu, trường được biết đến với tên Doha Montessori và British School nhưng được đổi tên thành Doha British School (DBS) vào năm 2011. Hiện tại, cơ sở chính của trường nằm ở khu vực Ain Khaled với một trường thứ hai ở Al Wakra (trường THCS vẫn đang được xây dựng) và một trường thứ ba tại Rawdat Al Hamama. Trường được công nhận bởi Hội đồng các trường quốc tế (CIS) và là trường quốc tế đầu tiên đạt được Chứng nhận trường quốc gia Qatar (QNSA).

Trường English Modern

Trường English Modern thành lập vào năm 1991 và thuộc sở hữu của nhóm Al-Muftah trên 3 cơ sở ở Doha, Al Wakra và Alkhor, cùng một trường mẫu giáo ở Al Wakra. Các lớp học được dạy bằng tiếng Anh nhưng tập trung vào nghiên cứu tiếng Ả Rập, Hồi giáo và lịch sử Qatar. Trường được công nhận bởi Hiệp hội các trường học và cao đẳng New England.

Trường quốc tế Newton

Trường quốc tế Newton được thành lập vào năm 2006 với quy mô 200 HS. Đến nay, Trường quốc tế Newton phát triển thành một hệ thống gồm 8 trường ở các địa điểm khác nhau trên lãnh thổ Qatar, mỗi trường có thể đáp ứng nhu cầu học tập của 10.000 HS. Hệ thống Trường quốc tế Newton đều có cùng một chương trình giảng dạy bao gồm tiếng Ả Rập, nghiên cứu Hồi giáo và lịch sử Qatar.

Trường quốc tế Qatar

Nằm trong một khuôn viên của khu ngoại giao Dafna, Trường quốc tế Qatar có HS đến từ hơn 60 quốc gia khác nhau. Đây cũng là một trong những trường Anh đầu tiên ở Qatar. Trường từng đạt kết quả thi xuất sắc năm 2018 với một HS đạt điểm cao nhất thế giới về Anh ngữ.

Theo Goodschoolsguide

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/nhung-truong-hoc-tot-nhat-o-qatar-20200620171952776.html