Những trùng hợp thú vị ở các cuộc thi nhan sắc quốc tế

Cứ cách nhau 6 năm, một thí sinh có chiều cao khiêm tốn lên ngôi Miss USA.

Tối 21/5, người đẹp Sarah Rose Summers đăng quang danh hiệu Hoa hậu Mỹ dù cô chỉ sở hữu chiều cao 1,65 m. Điều thú vị, cứ 6 năm một lần, một người đẹp có chiều cao khiêm tốn lại giành vương miện. Trước đó, Hoa hậu Tara Conner (cao 1,65 m) lên ngôi năm 2006. Riêng người đẹp Olivia Culpo dù chỉ cao 1,66 m vẫn đăng quang từ Hoa hậu Mỹ đến cả Hoa hậu Hoàn vũ 2012.

Tối 21/5, người đẹp Sarah Rose Summers đăng quang danh hiệu Hoa hậu Mỹ dù cô chỉ sở hữu chiều cao 1,65 m. Điều thú vị, cứ 6 năm một lần, một người đẹp có chiều cao khiêm tốn lại giành vương miện. Trước đó, Hoa hậu Tara Conner (cao 1,65 m) lên ngôi năm 2006. Riêng người đẹp Olivia Culpo dù chỉ cao 1,66 m vẫn đăng quang từ Hoa hậu Mỹ đến cả Hoa hậu Hoàn vũ 2012.

Genesis Davila là trường hợp duy nhất đăng quang danh hiệu cấp bang tại Mỹ đến tận hai lần. Năm 2016, cô lên ngôi Miss Florida USA nhưng bị tước vương miện vì bị tố gian lận. Sang năm 2017, Genesis tiếp tục đăng ký thi lại và một lần nữa đăng quang Miss Florida USA. Người đẹp 27 tuổi vừa đại diện tiểu bang của mình tham gia Miss USA 2018 và lọt vào top 5. Trước đó, Genesis từng giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2013 . Sau đó, cô xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Thế giới Puerto Rico 2014 và đại diện đất nước này tham gia Miss World 2014.

Năm 2013, Philippines gây sốc cho khán giả thế giới khi lần lượt đăng quang 3 cuộc thi nhan sắc lớn và uy tín nhất thế giới: Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Siêu quốc gia. Nhờ thành tích này, Philippines đoạt giải thưởng "Quốc gia của năm" trên bản đồ nhan sắc thế giới.

Năm 2012 được xem là năm của nước chủ nhà, bởi thí sinh đăng quang ba cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới - Miss World, Miss Universe, Miss International - đều là thí sinh của đất nước đăng cai tổ chức. Từ trái qua: Vu Văn Hà (Hoa hậu Thế giới - Trung Quốc), Olivia Culpo (Hoa hậu Hoàn vũ - Mỹ), Ikumi Yoshimatsu (Hoa hậu Quốc tế - Nhật Bản)

Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2006 và 2007, vị trí đứng top 5 của hai năm đều trùng hợp với kết quả chung cuộc. Từ trái qua lần lượt là Á hậu 2 - Á hậu 3 - Á hậu 1 - Á hậu 4 và Hoa hậu. Chưa kể, Hoa hậu Riyo Mori xuất sắc giành vương miện năm 2007 sau khi đất nước Nhật Bản ngậm ngùi về nhì ở năm trước đó.

Chelsea Cooley đến từ bang North Carolina vượt qua Hoa hậu bang California lên ngôi Miss USA 2005. Bốn năm sau, 2009, kết quả này lại vô tình lặp lại một lần nữa khi Kristen Dalton của bang North Carolina giành vương miện trước đại diện California.

Hai đất nước Cộng hòa Dominican và Venezuela cũng có màn đụng độ tương tự. Tuy nhiên, nếu Hoa hậu Cộng hòa Dominican - Amelia Vega chiến thắng năm 2003, người đẹp Stefania Fernandez của Venezuela đã "gỡ hòa" vào năm 2009.

Trong lịch sử 67 năm cuộc thi Miss USA, bang Texas giành được 9 vương miện. Đặc biệt, các người đẹp của bang này từng đăng quang 5 năm liên tiếp từ 1985 đến 1989 - một thành tích ấn tượng tại các cuộc thi nhan sắc.

Hoàng Nam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-trung-hop-thu-vi-o-cac-cuoc-thi-nhan-sac-quoc-te-post842873.html