Những trò lố lăng thể hiện tính trẻ con của Neymar

Tiền đạo Neymar mới đây đã vướng vào vụ lùm xùm khiến anh bị truất quyền thi đấu ở trận PSG để thua Marseille 0-1 trên sân nhà (vòng 2 Ligue 1 2020/21). Đây chỉ là một trong số những lý do chứng tỏ cầu thủ đắt giá nhất thế giới này còn lâu mới trưởng thành.

Phong cách hippie

Nếu như khoe mẽ và thích gây ồn ào là thói quen ít thấy ở những người trưởng thành, thì đây lại là thứ làm nên thương hiệu của Neymar. Ở tuổi 28, Neymar vẫn trung thành với phong cách thời trang hippie khác người và thậm chí có phần kỳ quặc. Không chỉ nghiện xăm trổ và đeo khuyên tai, cựu tiền đạo Barca hiếm khi xuất hiện trong những trận đấu khác nhau với cùng 1 kiểu tóc.

Một trong nhiều kiểu đầu gây "nhức mắt" của Neymar.

Một trong nhiều kiểu đầu gây "nhức mắt" của Neymar.

Hay ăn vạ và mau nước mắt

Neymar không phải là cầu thủ được đánh giá cao cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Lý do là bởi anh thường xuyên tỏ ra vô cùng đau đớn mỗi khi bị cầu thủ đối phương tác động. Đã vậy, người hâm mộ còn không ít lần phải chứng kiến Neymar khóc như đứa trẻ khi đội bóng của anh để thua ở những trận đấu quan trọng. Mới đây nhất là trận PSG thất thủ 0-1 dưới tay Bayern Munich ở chung kết Champions League 2019/20.

Ham tiệc tùng, bay nhảy

Một trong những lý do khiến Neymar dù rất tài năng vẫn chưa thể trở thành ngôi sao số 1 thế giới là anh quá ham vui nên không thể dành toàn bộ sự tập trung cho bóng đá. Cầu thủ sinh năm 1992 này mê tiệc tùng đến mức, cứ hễ đến sinh nhật của cô em gái là y như rằng anh tìm bằng được lý do để không phải ra sân (treo giò hoặc chấn thương).

Thích trêu ngươi đối thủ

Không phủ nhận Neymar là mẫu cầu thủ có lối chơi kỹ thuật, nhưng việc anh quá ham biểu diễn hay trêu ngươi đối phương cũng thể hiện việc tiền đạo này chưa thực sự chín chắn. Chưa nói đến độ hiệu quả, Neymar hay vẽ vời rất dễ dẫn tới việc đối phương nổi nóng và phạm lỗi với anh. Đáng chú ý, hồi tháng 3 năm nay, sau khi chứng kiến tiền đạo Haaland ăn mừng bằng cách ngồi thiền, Neymar đã trêu ngươi đồng nghiệp người Na Uy khi làm y như vậy trong màn tái đấu giữa PSG và Dortmund ở vòng 1/8 Champions League.

Không kiểm soát được cảm xúc

Như đã nói ở trên, Neymar sau màn xung đột với Alvaro Gonzalez đã trở thành 1 trong 5 cầu thủ bị truất quyền thi đấu ở trận PSG để thua Marseille với tỷ số tối thiểu. Ngay khi trận đấu kết thúc, cầu thủ này lên Twitter tố cáo mình bị Gonzalez phân biệt chủng tộc và tỏ ra tiếc nuối vì đã không đấm vào mặt hậu vệ của Marseille. Tuy nhiên, không lâu sau đó chính Neymar lại thừa nhận mình đã sai khi không kiểm soát được cảm xúc.

Xúc phạm giới tính thứ 3

Hồi tháng 6 vừa rồi, Neymar đã thể hiện rõ sự nông nổi khi công kích Tiago Ramos, tay "phi công" cưa đổ cả mẹ anh dù cặp đôi này chênh nhau tới vài chục tuổi. Theo giới truyền thông Brazil, Neymar đã nổi điên và gọi Tiago Ramos là "Viadinho" (ở Brazil, đây là từ mang ý nghĩa xúc phạm vì chuyên dùng để nói về những người có thể "quan hệ" với cả 2 giới). Chưa dừng lại ở đó, Neymar còn kêu gọi bạn bè "chọc cán chổi vào mông" Tiago Ramos. Chỉ vì hành động trên, Neymar đã bịhội giới tính thứ 3 (LGBT) ở Brazil "ném đá" không thương tiếc trên mạng xã hội.

Theo Thanh Sơn/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/nhung-tro-lo-lang-the-hien-tinh-tre-con-cua-neymar/20200915081247961