Những triệu phú, tỷ phú Trung Quốc dưới 40 tuổi

Bất chấp đại dịch Covid-19, Trung Quốc vẫn xuất hiện không ít triệu phú, tỷ phú thuộc thế hệ Millennials trong năm 2020. Tổng giá trị tài sản của họ lên đến 223 tỷ USD.

 Trong khi hàng nghìn doanh nhân bất lực nhìn cơ đồ của họ biến mất chỉ sau một đêm vì Covid-19, Trung Quốc vẫn xuất hiện không ít đại gia thuộc thế hệ Millennials trong năm 2020. Tổng giá trị tài sản của họ lên đến 223 tỷ USD. Theo bảng xếp hạng những người giàu có nhất quốc gia do doanh nghiệp nghiên cứu truyền thông uy tín Hurun thực hiện, Trung Quốc hiện có 60 tỷ phú dưới 40 tuổi trong năm 2020.

Trong khi hàng nghìn doanh nhân bất lực nhìn cơ đồ của họ biến mất chỉ sau một đêm vì Covid-19, Trung Quốc vẫn xuất hiện không ít đại gia thuộc thế hệ Millennials trong năm 2020. Tổng giá trị tài sản của họ lên đến 223 tỷ USD. Theo bảng xếp hạng những người giàu có nhất quốc gia do doanh nghiệp nghiên cứu truyền thông uy tín Hurun thực hiện, Trung Quốc hiện có 60 tỷ phú dưới 40 tuổi trong năm 2020.

Perenna (30 tuổi), hay còn gọi là Ji Kaiting, được Forbes vinh danh năm 2014 là tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới sau khi cô thừa kế tài sản của gia đình. Parenna sở hữu 85% cổ phần của tập đoàn bất động sản Logan Property Holdings có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Ji Haipeng, bố của cô, là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn này,

Truyền thông địa phương ước tính khối tài sản của nữ thừa kế lên đến 40 tỷ USD. Tuy nhiên, Perenna hiếm khi tiết lộ về cuộc sống cá nhân. Một trong những điều ít ỏi mà báo giới nắm được đó là cô thích sưu tập xe sang. Được biết, Perenna đã chi mạnh tay để sở hữu một chiếc LaFerrari phiên bản giới hạn, chỉ sản xuất 499 cái trên toàn thế giới.

TFBoys là nhóm nhạc thần tượng thiếu niên hàng đầu Trung Quốc được thành lập bởi TF Entertainment. Nhóm bao gồm 3 thành viên: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ. Ngay khi ra mắt vào tháng 8/2013, bộ ba thiếu niên đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ và sở hữu lượng fan đông đảo. Tính đến nay, nhóm TFBoys đã phát hành 5 album và được ước tính trị giá 4 tỷ USD.

Cheng Yixiao (36 tuổi) - đồng sáng lập Kuaishou, ứng dụng quay video dạng ngắn lớn thứ hai thế giới - sở hữu khối tài sản 3,1 tỷ USD, theo Forbes. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một kỹ sư phần mềm tại công ty công nghệ Mỹ Hewlett-Packard (HP). Đồng thời, Cheng từng làm việc ở công ty công nghệ Renren của Trung Quốc trước khi sáng tạo nên Kuaishou.

Huang Wei (35 tuổi), hay còn được biết đến với cái tên Viya, được Bloomberg mệnh danh là “nữ hoàng livestream”. Hồi tháng 4, cô thậm chí livestream bán thành công dịch vụ phóng một quả tên lửa. Tháng 5, một buổi ghi hình trực tuyến của Viya ghi nhận hơn 37 triệu người theo dõi. Cô cũng từng hợp tác bán hàng trực tuyến với Kim Kardashian và Taylor Swift.

Ở tuổi 35, Viya sở hữu tài sản ròng ước tính hơn 30 triệu USD, được gây dựng qua nhiều năm việc bán hàng trực tuyến, quảng cáo và quà tặng ảo của người hâm mộ. Cô vốn nổi tiếng từ trước đại dịch. Nhưng kể từ khi Trung Quốc áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, khiến dịch vụ mua sắm trực tuyến trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, danh tiếng và tài sản của Viya lại tiếp tục tăng vọt.

Li Na (38 tuổi) vốn là một trong những vận động viên tennis giàu nhất Trung Quốc ở thời điểm cô tuyên bố giải nghệ hồi tháng 9/2014. Ngôi sao quần vợt là người đầu tiên đến từ châu Á giành 2 danh hiệu Grand Slam.

Kể từ khi “nghỉ hưu”, Li tận dụng tên tuổi của mình, thành lập một học viện huấn luyện tennis và duy trì các hợp đồng quảng cáo với các công ty lớn như Nike. Năm 2019, cô trở thành tay vợt châu Á đầu tiên ghi danh tại Đại sảnh Danh vọng Quần vợt Quốc tế. Hiện Li Na sở hữu khối tài sản ròng trị giá 50 triệu USD.

Hồng Chang (Theo Inkstone)

Ảnh: Forbes, Getty

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-trieu-phu-ty-phu-trung-quoc-duoi-40-tuoi-post1160967.html