Những trang phục tuyệt đối không được mặc đi phỏng vấn

Chuyện ăn mặc thế nào cho đẹp và lịch sự là vấn đề bất kỳ ai cũng quan tâm. Đặc biệt, khi đến một buổi phỏng vấn thì điều này càng được chú ý hơn bao giờ hết.

Hình ảnh và cách chọn trang phục là ấn tượng đầu tiên và quan trọng khi bạn đi phỏng vấn xin việc. Lựa chọn quần áo, phụ kiện phù hợp sẽ khiến bạn được chú ý và đánh giá cao hơn.

Thực tế có nhiều người thừa năng lực nhưng lại khiến nhà tuyển dụng không hài lòng với vẻ bề ngoài. Tất nhiên, tùy thuộc vào môi trường bạn ứng tuyển sẽ có những lưu ý riêng.

Chọn đồ không phù hợp là sai lầm lớn

Việc lựa chọn đồ quá rộng hoặc quá chật sẽ khiến chủ nhân mất tự tin và tạo hình ảnh không đẹp trong mắt người đối diện.

Với nam giới, chọn một kiểu vest được may đo lịch sự sẽ ghi điểm hơn khi chọn những bộ vest ngắn hoặc quá dài. Những kiểu quần jeans rách, quần tụt, ... được đánh giá không phù hợp để mặc đi phỏng vấn.

Với phụ nữ, chọn váy quá ngắn hoặc trang phục mỏng là lựa chọn chưa thật sự khôn ngoan.

Sử dụng các loại mũ

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Món phụ kiện thời trang được yêu thích như mũ len, hoodies được nhiều người yêu thích nhưng đây là điều tối kị khi sử dụng đi phỏng vấn. Kể cả khi nơi bạn ứng tuyển không cầu kỳ thì cũng không nên sử dụng món đồ này.

Lạm dụng nước hoa

Việc sử dụng quá nhiều nước hoa trong khi đi phỏng vấn sẽ khiến người tuyển dụng cảm thấy không thoải mái. Trong phòng có diện tích hẹp, việc mùi hương quá đậm sẽ khiến người đối diện "ngạt thở".

Nhiều chuyên gia còn khuyên rằng, không nên sử dụng nước hoa khi đi phỏng vấn. Hoặc nếu dùng bạn phải hết sức tinh tế.

Tô son quá đậm

Thực tế, phụ nữ không thể thiếu son để trở nên tự tin và xinh đẹp hơn. Có rất nhiều màu son đẹp và màu son đậm được nhiều chị em yêu thích.

Tuy nhiên, khi đi phỏng vấn bạn nên chọn cách trang điểm nhẹ nhàng với tông màu tự nhiên hơn là trang điểm quá đậm với son đỏ.

Đeo kính râm

Cho dù yêu thích món phụ kiện này đến cỡ nào thì bạn cũng nên đưa ý nghĩ sử dụng nó trong cuộc phỏng vấn ra khỏi đầu. Đây là sự lựa chọn khiến bạn sẽ nhận điểm trừ vì mất lịch sự và thiếu tôn trọng người đối diện.

Nhiều người lạm dụng kính râm trong nhiều trường hợp, nhưng đây được coi là cách sử dụng đồ kém văn minh.

Giày cao gót trên 10cm

Không chỉ gây khó khăn trong quá trình di chuyển, những đôi giày gót quá cao còn khiến bạn trông như đang trình diễn catwalk.

Sự phù hợp với môi trường và vị trí ứng tuyển là điều vô cùng quan trọng. Bạn sẽ mất điểm khi chọn một đôi giày quá cao cho công việc phải di chuyển và đi lại nhiều. Tìm hiểu kỹ nơi bạn muốn làm việc và xác định những yếu tố ảnh hưởng đến bề ngoài sẽ giúp bạn chiếm được ưu thế lớn.

Trang Dung (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-trang-phuc-tuyet-doi-khong-duoc-mac-di-phong-van-a475664.html