Những trang phục mang thông điệp của đệ nhất phu nhân Jill Biden

Đệ nhất phu nhân Jill Biden thường truyền đi những thông điệp tinh tế thông qua thời trang của mình.

Tháng 9/2020, bà Jill Biden đã đi một đôi boot độc đáo có từ "bầu chọn" trong khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Delaware. Đôi boot này là phiên bản giới hạn, có tên gọi "5050 Vote Boots", được thiết kế bởi Stuart Weitzman. 100% lợi nhuận ròng từ việc bán boot đã được quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận. Đệ nhất phu nhân đã kết hợp đôi boot trị giá 695 USD với một chiếc váy màu tím, áo blazer đen và khẩu trang cùng màu áo. (Nguồn: Getty Images)

Tháng 9/2020, bà Jill Biden đã đi một đôi boot độc đáo có từ "bầu chọn" trong khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Delaware. Đôi boot này là phiên bản giới hạn, có tên gọi "5050 Vote Boots", được thiết kế bởi Stuart Weitzman. 100% lợi nhuận ròng từ việc bán boot đã được quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận. Đệ nhất phu nhân đã kết hợp đôi boot trị giá 695 USD với một chiếc váy màu tím, áo blazer đen và khẩu trang cùng màu áo. (Nguồn: Getty Images)

Vào tháng 11/2020, bà Jill Biden tham dự buổi lễ phát biểu chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống của chồng trong bộ váy dường như cho thấy bà "đã sẵn sàng bước vào Nhà Trắng". Chiếc váy ngắn tay mày xanh tím than, trị giá 5.690 USD với họa tiết in hoa do Oscar de la Renta thiết kế. Theo Insider, phu nhân Tổng thống Joe Biden dường như đang bày tỏ sự kính trọng đối với các cựu đệ nhất phu nhân với chiếc váy của mình, vì nhà thiết kế của nó là người yêu thích của Jacqueline Kennedy và Michelle Obama trong thời gian họ ở Nhà Trắng. (Nguồn: Getty Images)

Vào đêm trước Lễ nhậm chức Tổng thống năm 2021, đệ nhất phu nhân đã mặc một chiếc áo khoác màu tím mang thông điệp về sự thống nhất. Chiếc áo khoác này trị giá 3.895 USD và chiếc váy có giá 2.295 USD đều do Jonathan Cohen thiết kế. Vật liệu thừa của bộ trang phục này đã được biến thành một chiếc khẩu trang để Biden đeo vào đêm hôm đó. Màu tím dường như cũng đại diện cho một đất nước thống nhất, vì màu tím là kết quả của màu đỏ và xanh lam - màu của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ hòa cùng với nhau. (Nguồn: Getty Images)

Có rất nhiều ý nghĩa đằng sau bộ trang phục màu xanh lam mà phu nhân Tổng thống Biden mặc tại lễ nhậm chức Tổng thống của chồng. Chiếc váy xanh lấp lánh và áo khoác ngoài phù hợp với găng tay da màu xanh, vòng cổ ngọc trai và khẩu trang cũng cùng màu. Một đại diện của thương hiệu trước đây đã nói với Insider rằng, bà Jill Biden đã chọn bộ quần áo để "biểu thị sự tin tưởng, tự tin và ổn định". (Nguồn: AFP)

Cũng trong ngày ông Joe Biden nhậm chức, bà Jill Biden mặc một chiếc váy trắng tôn vinh bang Delaware - quê hương của mình. Thiết kế màu trắng được cho là một trong những khoảnh khắc thời trang mang tính biểu tượng nhất của bà Jill Biden cho đến nay. Bộ váy này được thiết kế bởi nhà thiết kế người Mỹ gốc Uruguay, Gabriela Hearst, họa tiết hoa trên chiếc váy còn được tạo ra để đại diện cho từng tiểu bang và lãnh thổ của Mỹ, và loài hoa của tiểu bang Delaware được đặt ngay trên trái tim của đệ nhất phu nhân. Chiếc váy cũng rất có ý nghĩa vì nó tôn vinh vai trò của một nhà giáo dục của Jill Biden. Trên viền áo choàng, Hearst thêu một câu nói ẩn của Benjamin Franklin có nội dung: "Hãy nói với tôi và tôi quên. Hãy dạy tôi và tôi nhớ. Cho tôi tham gia và tôi học". (Nguồn: Getty Images)

Tại lễ trao giải Phụ nữ Dũng cảm Quốc tế năm 2021, bà Jill xuất hiện trong chiếc váy ngắn tay màu xanh của Oscar de la Renta, với họa tiết quả chanh. Bà cũng đeo một chiếc khẩu trang được thiết kế cùng họa tiết với chiếc váy. Chiếc váy này cực kỳ giống với chiếc váy được Nữ công tước xứ Sussex Meghan Markle mặc trong lần xuất hiện đầu tiên vào năm 2021, sau khi thông báo mang thai. (Nguồn: Reuters)

Ngày 10/6, đệ nhất phu nhân nước Mỹ mặc một chiếc áo khoác màu đen với chữ "love" được in sau lưng. Chiếc áo này được khoác bên ngoài chiếc váy chấm bi đen trắng của nhà thiết kế Brandon Maxwell. Chia sẻ với với biên tập viên Jennifer Jacobs của Bloomberg, đệ nhất phu nhân cho biết, chiếc áo khoác tượng trưng cho việc bà "mang lại tình yêu từ nước Mỹ" và sự đoàn kết với các quốc gia khác tại Hội nghị thượng đỉnh quốc tế trực tiếp đầu tiên của ông Joe Biden trên cương vị Tổng thống. (Nguồn: AP)

(theo Insider)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhung-trang-phuc-mang-thong-diep-cua-de-nhat-phu-nhan-jill-biden-148595.html