Những trang phục lỗi thời mà bạn nên 'vứt xó' ngay lập tức

Thời trang thay đổi cực nhanh và luôn cập nhật các xu hướng mới. Do đó, bạn hãy bỏ ngay những trang phục lỗi thời sau đây để không làm hình ảnh cá nhân bị lạc hậu nhé!

1. Kính râm mắt nhỏ: Kính râm mắt nhỏ từng là một xu hướng thời trang thịnh hành. Tuy nhiên, giờ chúng đã là dĩ vãng và những chiếc kính râm lớn đang dần thay thế vị trí của chúng.

1. Kính râm mắt nhỏ: Kính râm mắt nhỏ từng là một xu hướng thời trang thịnh hành. Tuy nhiên, giờ chúng đã là dĩ vãng và những chiếc kính râm lớn đang dần thay thế vị trí của chúng.

2. Áo khoác bomber: Trong vài năm qua, áo khoác bomber với nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau đã thực sự phổ biến. Chúng trông thật tuyệt khi kết hợp với giày thể thao và giày cao gót. Nhưng vào năm 2020/2021, trang phục lỗi thời này được thay thế bằng những chiếc áo khoác thanh lịch hơn kèm thắt lưng. Áo khoác dài cũng có thể được kết hợp với các loại giày khác nhau.

3. Quần jean ống loe cắt cúp: Trang phục này nhiều lần xuất hiện trên sàn diễn thời trang nhưng chúng rất khó để kết hợp với các phụ kiện. Để thay thế, các nhà thiết kế khuyên bạn nên mặc quần jean thẳng với chiều dài tiêu chuẩn. Một loại quần jean khác để mặc bây giờ là quần jean ống quả chuối.

4. Túi đeo thắt lưng: Khi những chiếc túi thắt lưng lần đầu tiên xuất hiện trong bộ sưu tập của những nhà thiết kế hàng đầu, mọi người đã có những cảm nhận rất trái chiều về chúng. Tuy nhiên ngày nay, những chiếc túi đeo ngang thắt lưng đang được thay thế bằng những chiếc túi xách cổ điển hơn.

5. Trang phục màu neon: Màu neon đã không phổ biến trong một thời gian dài - chúng chỉ đẹp ở các câu lạc bộ đêm. Rất khó để kết hợp những bộ quần áo này với một thứ gì đó trong cuộc sống thực tế. Thời nay, các nhà thiết kế thích màu sắc dịu hơn. Ví dụ, Pantone đặt tên cho các màu của năm: ô liu, kem và mù tạt.

6. Giày nhựa và phụ kiện: Giày và túi làm bằng nhựa không giúp bạn giữ ấm vào một ngày se lạnh. Thay vào đó, hãy mang những đôi bốt lớn có dây buộc hoặc dây xích trang trí.

7. Trang phục quá nhiều logo: Các thương hiệu nổi tiếng thường đặt logo của họ trên quần áo và phụ kiện. Nhưng vào năm 2020, trang phục và phụ kiện in logo đã lỗi thời. Ngoài ra, trang phục màu dịu hơn, như trắng và be đang trở nên phổ biến.

8. Phụ kiện phong cách đi biển: Năm 2019, phụ kiện làm bằng vỏ sò thực sự phổ biến. Nhưng ngày nay, mọi người yêu thích các phụ kiện màu sắc trung tính và dịu mắt như vòng ngọc trai.

9. Da báo: Họa tiết da báo có thể đã trở thành cổ điển nhưng những chiếc váy có họa tiết này ngày càng ít được ưa chuộng. Phụ nữ thời thượng ngày nay ưa chuộng những chiếc váy, đầm rộng và nhiều phom dáng.

10. Hoa tai khác nhau: Những đôi bông tai khác nhau dường như là một thứ gì đó mới mẻ từ rất lâu trước đây, vào năm 2018. Nhưng mọi người chán xu hướng này khá nhanh, vì vậy hiện nay, ngày càng nhiều tín đồ thời trang đeo những bộ bông tai cổ điển. Chúng có thể lớn, nhưng phải giống hệt nhau.

11. Những chiếc váy Hoodie: Váy áo hoodie rất thích hợp để mặc cả ngày vì chúng mềm mại và thoải mái. Tuy nhiên, giờ chúng đã lỗi mốt. Ngày nay, mọi người thích mặc váy dệt kim thoải mái. Năm 2020, các nhà thiết kế lại bắt đầu sử dụng họa tiết ca rô nổi loạn.

12. Váy quấn băng: Những chiếc váy bó sát từng có trong tủ quần áo của hầu hết tất cả những phụ nữ sành điệu. Nhưng ngày nay, những bộ quần áo này có vẻ rẻ tiền và chúng đang được thay thế bằng những mẫu rộng rãi, thoải mái hơn. Ảnh: BS.

Mời độc giả theo dõi video "Show diễn thời trang của người ngoại cỡ". Nguồn: VTV24.

Thảo Nguyên (Theo BS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/nhung-trang-phuc-loi-thoi-ma-ban-nen-vut-xo-ngay-lap-tuc-1518333.html