Những trận cầu tâm điểm

Ngày thi đấu thứ hai của UEFA Euro 2020 tiếp tục chứng kiến những trận cầu tâm điểm ngay ở lượt trận đầu tiên.

Tại bảng A, sau khởi đầu như mơ của Italy trên sân nhà, hạt giống số 2 của bảng đấu là Thụy Sĩ sẽ ra quân đối đầu với xứ Wales trong trận đấu đầu tiên giữa hai đội ở một vòng chung kết Euro. Thụy Sĩ thể hiện phong độ xuất sắc ở một bảng đấu vòng loại vừa sức, vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp Đan Mạch để giành vị trí nhất bảng, với nguồn cảm hứng đặc biệt từ các ngôi sao đang thi đấu ở Giải vô địch Quốc gia Đức và Ngoại hạng Anh, như Xherdan Shaqiri (Liverpool), Admir Mehmedi (Wolfsburg), Granit Xhaka (Arsenal). Hàng tiền vệ, dẫn dắt bởi đội trưởng Granit Xhaka, được chờ đợi đóng vai trò quyết định giúp Á quân UEFA Nations League 2019 giành thế trận chủ động ngày hôm nay.

Đối với xứ Wales, đây mới chỉ là lần thứ hai họ góp mặt ở một vòng chung kết Euro. Khác với lần đầu tiên ở kỳ Euro 2016, xứ Wales hiện nay không được đánh giá quá cao, với thành tích vòng loại không quá vượt trội, cùng phong độ của các trụ cột không còn sung mãn. Hai nhân tố chính Gareth Bale và Aaron Ramsey vẫn được kỳ vọng sẽ giúp đoàn quân huấn luyện viên Ryan Giggs có một khởi đầu tốt trước Thụy Sĩ, tạo tiền đề cho hi vọng lập lại thành tích vào bán kết năm 2016. Cuộc đối đầu sớm nhất của loạt trận ngày 12/6 giữa Thụy Sĩ và xứ Wales sẽ diễn ra vào lúc 20h00 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Olympic Baku (Azerbaijan).

Đội tuyển Bỉ là ứng viên nặng ký cho chức Vô địch EURO 2020.

Tâm điểm ngày hôm nay là trận đấu bảng B giữa hạt giống số một – đội tuyển Bỉ, và chủ nhà Nga trên sân Krestovsky tại St. Petersburg. Đây là cuộc tái đấu giữa hai đội tuyển nằm chung bảng tại vòng loại. Tuyển Bỉ thể hiện phong độ xuất sắc tuyệt đối với cả mười trận thắng, trong đó có cả hai chiến thắng trước tuyển Nga. Đội bóng số một trên bảng xếp hạng FIFA đã đạt tới đỉnh cao và đón nhận rất nhiều từ giới chuyên môn ở giải vô địch châu Âu năm nay. Huy chương Đồng của kỳ FIFA World Cup 2018 có được sự phục vụ của hầu hết những ngôi sao tấn công đã thành danh ở những mùa giải cấp câu lạc bộ vừa qua. Chỉ huy hàng tiền vệ Kevin de Bruyne và đội trưởng Eden Hazard được chờ đợi sẽ đưa Quỷ đỏ vượt qua thử thách đầu tiên là Nga.

Đội tuyển xứ sở Bạch Dương mang theo những nguồn cảm hứng từ những cái tên đã làm nên kỳ World Cup 2018 thành công trên sân nhà như Artem Dzyuba, tài năng trẻ Golovin, Denis Cheryshev, hứa hẹn thi đấu một trận sòng phẳng trước đội tuyển Bỉ được đánh giá cao hơn nhiều mặt, với sự cổ vũ đắc lực từ khán giả nhà. Trận đấu diễn ra vào lúc 02h00 ngày 13/6 (giờ Việt Nam).

Xen giữa hai trận cầu kể trên là trận đấu giữa chủ nhà Đan Mạch và Phần Lan. Cuộc đối đầu của hai đại diện Bắc Âu được dự đoán là hết sức thú vị. Đội hình Đan Mạch với nhiều ngôi sao trẻ có được chỗ đứng ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu sẽ có cuộc tiếp đón đội tuyển Phần Lan có lần đầu tiên tham dự một kỳ Euro trong suốt chiều dài sáu mươi năm tồn tại của giải đấu. Chiến thắng trong loạt trận mở màn này là yêu cầu bắt buộc dành cho hai đội bóng, trước khi họ bước vào hai loạt trận khó khăn trước hai đối thủ được đánh giá cao hơn là Bỉ và Nga. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Parken tại Copenhagen (Đan Mạch) vào 23h00 ngày 12/6 (giờ Việt Nam).

Trần Anh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nhung-tran-cau-tam-diem-post1345506.tpo