Những trải nghiệm thú vị khiến bạn phải đến Đà Lạt dịp cuối năm

Một bộ ảnh sống ảo tuyệt vời trong mùa hoa đẹp nhất cuối năm, phiêu lưu trong các trò chơi mạo hiểm, trải nghiệm lễ hội âm nhạc đếm ngược chào năm mới, thưởng thức tiệc nướng sân vườn ấm cúng…, Đà Lạt - điểm đến lý tưởng khiến bạn không phải hối tiếc trong mùa lễ hội cuối năm.

Nhiều hoạt động vui chơi và lễ hội đặc sắc mùa cuối năm, Đà Lạt là nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi và khởi đầu năm mới đầy hứng khởi.

Mùa hoa đẹp nhất trong năm của Đà Lạt sẽ giúp bạn có một bộ ảnh “sống ảo” tuyệt vời

Đà Lạt của tháng 12 là mùa đẹp nhất của đồng hoa cải trắng bạt ngàn, sắc vàng ngọt lịm cả vùng trời của hướng dương hay mùa rực rỡ nhất của đồi cỏ hồng trải dài vô tận và cũng là những ngày mà bất cứ ai cũng có thể thỏa thích ngắm nhìn hoa ban trắng nở rộ khắp các nẻo đường của vùng đất mù sương này. Có thể nói đây là thời điểm thuận lợi nhất để bạn sở hữu bộ ảnh “sống ảo” đẹp lung linh khoe cả năm không chán.

Bộ ảnh sống ảo lung linh tại Đà Lạt. Ảnh:FB Kendang

Nhiều trò chơi mạo hiểm độc đáo

Đà Lạt hiện nay đã có thêm nhiều trò chơi với mức độ mạo hiểm khác nhau khá độc đáo như Đu dây vượt thác Datanla 7 tầng, Trượt máng, Bắn cung, Chèo thuyền trên sông Bá La, Xe đạp địa hình.... Bấy nhiêu đủ để bạn cùng các chiến hữu thử thách giới hạn bản thân và trải nghiệm cảm xúc vỡ òa tột đỉnh giữa thiên nhiên hùng vĩ. Nếu gia đình có trẻ nhỏ hay còn ngại trò chơi mạo hiểm, bạn cũng có thể tìm đến trò chơi nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo thú vị không kém là đi tour Chèo thuyền kayak khám phá khu vực quanh hồ Tuyền Lâm, ngắm lá phong, thăm vườn hồng, vườn dâu, và cắm trại đốt lửa trong rừng thông.

"Cầu thang vô cực" ở Đà Lạt

Thưởng thức tiệc nướng sân vườn ấm cúng

Hiện nay các homestay - hostel ở Đà lạt hầu như đều bố trí nhiều góc xinh xắn với không gian thoáng đãng rất thích hợp để tổ chức BBQ vào buổi tối. Đối với những cặp đôi, gia đình muốn thiên về nghỉ dưỡng, thư giãn thì nên hướng đến những khu nghỉ dưỡng nằm trên đồi cao. Nếu đi theo nhóm và thiên về du lịch khám phá, homestay hay hostel được trang trí xinh xắn, đầy đủ tiện nghi cơ bản sẽ là lựa chọn tiết kiệm và thích hợp nhất.

Trải nghiệm lễ hội âm nhạc đếm ngược chào năm mới đầu tiên của Đà Lạt tại quảng trường lớn nhất thành phố.

Trước thềm Tết dương lịch năm nay, lần đầu tiên tại quảng trường có sức chứa lên đến hai mươi ngàn người của xứ sở sương mù - quảng trường Lâm Viên sẽ diễn ra Lễ hội đếm ngược chào năm mới “CHÀO ĐÀ LẠT 2019” trong không gian âm nhạc và ánh sáng hoành tráng.

Chương trình sẽ có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nội tiếng như ca sĩ Khắc Việt, “cặp chị em Sò Lụa” BB Trần - Hải Triều, The Men, LIME, DJ Sunny My, Tia Hải Châu, Mystery Band, ca sĩ Lưu Chí Vỹ,...

Với những lý do trên, bạn còn chần chừ gì nữa mà không chọn Đà Lạt là kỳ nghỉ cho bạn và những người thân yêu mùa cuối năm.

Lễ hội âm nhạc đếm ngược chào năm mới đầu tiên tại Đà Lạt sẽ diễn ra từ 19h00 đến 24h00 ngày 31/12/2018. Đây được xem là sự kiện đặc biệt kỷ niệm 125 năm hình thành và phát triển của thành phố Đà Lạt.

N.M

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/dich-vu/nhung-trai-nghiem-thu-vi-khien-ban-phai-den-da-lat-dip-cuoi-nam-post53523.html