Những tình tiết quan trọng ngày đầu xét xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và đồng phạm

Ngày đầu xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng, khi trả lời câu hỏi của HĐXX, cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh hai lần nói nhầm năm sinh của con cả và ngày bị bắt và ông đề nghị HĐXX không công bố bản án lên cổng thông tin điện tử của tòa.

Video: Toàn cảnh phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh và đồng phạm

Từ 6h ngày 12/11, rất đông cảnh sát được điều động đến TAND tỉnh Phú Thọ để làm nhiệm vụ trong phiên tòa xét xử 2 cựu tướng công an và 90 đồng phạm.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia các công tác đảm bảo an ninh phục vụ phiên tòa. Công an tỉnh đã tổ chức các phương án nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình xét xử vụ án.

Gần 90 bị cáo có mặt làm các thủ tục để vào tòa.

Cảnh sát dẫn giải các bị cáo bị tạm giam vào khu vực xét xử. Ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) mặc áo khoác tối màu, bên trong mặc áo sơ mi xanh, quần âu. (Ảnh: Phạm Chiểu)

Ông Vĩnh bước vào phòng xử án với vẻ mặt khá bình tĩnh. (Ảnh: Phạm Chiểu)

Ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50, Bộ Công an) có vẻ tươi tắn hơn.

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Văn Vĩnh và Phan Sào Nam cho biết cả hai bị cáo sức khỏe và tinh thần khá tốt, sẵn sàng tham gia phiên tòa.

Đúng 8h, hội đồng xét xử công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Tiếp đó, HĐXX kiểm tra căn cước các bị cáo, những người bị tạm giam đều được tháo còng số 8.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương là người đầu tiên bước lên bục khai báo.

Tiếp đó là bị cáo Phan Sào Nam.

Ông Phan Văn Vĩnh là người thứ 3 trả lời câu hỏi của HĐXX. Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của HĐXX, ông Phan Văn Vĩnh 2 lần nói nhầm năm sinh của con cả và ngày bị bắt. Theo lời cựu trung tướng, ông bị bắt ngày 6/4/1998. Sau đó, chủ tọa ngắt lời thông báo theo hồ sơ ông bị bắt ngày 6/4/2018, ông Vĩnh xác nhận lại thông tin này.

Cựu tướng công an Nguyễn Thanh Hóa, từng giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là người thứ tư bước lên bục khai báo.

Trong phiên tòa, ông Phan Văn Vĩnh đề nghị HĐXX không công bố bản án lên cổng thông tin điện tử TAND tỉnh Phú Thọ.

Chiều 12/11, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đọc 70 trang trong tổng số 235 trang cáo trạng.

Phiên tòa sẽ tiếp diễn vào 8h hôm nay (13/11). Trong ngày làm việc thứ hai, đại diện VKS tiếp tục công bố cáo trạng và dự kiến xét hỏi nhóm các bị cáo là các đại lý cấp 1 trong đường dây đánh bạc.

Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhung-tinh-tiet-quan-trong-ngay-dau-xet-xu-cuu-trung-tuong-phan-van-vinh-va-dong-pham-d438751.html