Những tin tức thể thao nổi bật trong ngày 16/3/2020

TP HCM thắng sát nút Thanh Hóa ở vòng 2 V.League, Sài Gòn FC thắng đậm SHB Đà Nẵng, Hà Nội thua đậm Than Quảng Ninh là những tin tức thể thao nổi bật trong ngày.

TP HCM thắng sát nút Thanh Hóa ở vòng 2 V.League

Tại vòng 2 V.League 2020, CLB TP HCM tiếp đón Thanh Hóa FC trên sân nhà Thống Nhất với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Đội bóng Sài thành đã tung ra sân đội hình mạnh nhất với Công Phượng và Amido Balde trên hàng công.

Đội chủ nhà chiếm lĩnh thế trận với lối chơi tốc độ trong khi đội khách chủ trương chơi phòng ngự phản công. Dù kiểm soát bóng tốt hơn song Công Phượng và các đồng đội tỏ ra khá bế tắc trong việc sút tung lưới đội khách.

Trong khi đó Thanh Hóa cũng không có nhiều cơ hội tiếp cận cầu môn đội chủ nhà trong hiệp một.

Bước sang hiệp 2, TP HCM vẫn là những người kiểm soát thế trận, nhưng họ vẫn bế tắc trong việc tìm bàn mở tỉ số. HLV Chung Hae Seong đã phải sớm tung 'siêu dự bị' Nguyễn Xuân Nam vào sân.

Công Phượng có trận đấu mờ nhạt ở vòng 2 V.League

Công Phượng có trận đấu mờ nhạt ở vòng 2 V.League

Dù có sự xuất hiện của chân sút sinh năm 1994, hàng công của đội bóng Sài Thành vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội bóng 'xứ Thanh'. Những phút cuối, đội chủ nhà cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn thắng.

Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với 1 tỉ số hòa, thì Xuân Nam đã tỏa sáng với cú đánh đầu cận thành, ghi bàn thắng duy nhất cho TP.HCM ở phút 90+3. Chung cuộc, TP.HCM giành chiến thắng 1-0.

Sài Gòn FC thắng đậm SHB Đà Nẵng

Sài Gòn FC đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác so với trận đấu trước đó khi gặp SHB Đà Nẵng trên SVĐ Hòa Xuân.

Sài Gòn FC sớm được hưởng lợi thế ngay ở giây thứ 14 khi ngoại binh Pedro Paulo có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Đây là bàn thắng nhanh thứ hai trong lịch sử V-League.

Đến phút 32, cách biệt được nhân đôi cho Sài Gòn FC khi Tấn Tài đá bồi dễ dàng sau tình huống Pedro dứt điểm đưa bóng đi dội cột dọc. Tỷ số được nâng lên 2-0 đồng thời cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Sài Gòn FC chủ động lùi sâu hơn về phần sân nhà để bảo toàn tỷ số song vẫn có thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 do công của Pedro sau một pha dàn xếp tấn công hết sức mẫu mực.

Chưa dừng lại ở đó, ít phút sau Vũ Tín đánh đầu ghi bàn thắng thứ 4 cho Sài Gòn FC trong tư thế trống trải.

Những nỗ lực của SHB Đà Nẵng chỉ giúp họ có được 1 bàn gỡ. Chung cuộc, đội chủ nhà thất bại với tỷ số 1-4 trước Sài Gòn FC.

Hà Nội thua đậm Than Quảng Ninh

Những chấn thương đã quét sạch tất cả các hậu vệ tốt nhất của Hà Nội FC khiến đội bóng này không còn là chính mình trong trận gặp người hàng xóm Than Quản Ninh ở vòng 2 V.League chiều 15/3.

Ngay ở phút thứ 9, từ một pha đánh đầu của trung vệ Tiến Thành, tới chân Mạc Hồng Quân, cầu thủ Việt kiều đã ghi tên mình lên bảng điện tử mở tỷ số cho đội nhà.

Bất ngờ bị thủng lưới, các cầu thủ Hà Nội ào lên tấn công song khá bế tắc trong việc tiếp cận cầu môn đối phương. Omar có một ngày thi đấu hoàn toàn vô hại trước các cầu thủ đối phương. Quang Hải cho thấy dư chấn của chấn thương với những bước chân thiếu thanh thoát.

Trong một trong những tình huống cuối cùng của hiệp 1, Jeremie Lynch đã có pha băng vào đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-0.

Kết thúc hiệp 1 với thế trận thất vọng, HLV Chu Đình Nghiêm lập tức có những sự thay đổi nhằm kiếm tìm bàn thắng. Và Kebe đã ghi bàn rút ngắn cách biệt không lâu sau khi được tung vào sân.

Tuy nhiên, cuối trận Hà Nội FC đã nhận thêm một bàn thua nữa ở phút 84. Từ một tình huống căng ngang bên cánh phải, hàng phòng ngự Hà Nội FC đã hớ hênh để Jeremie Lynch thoát xuống, dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 3-1.

Tỷ số 3-1 được giữ nguyên cho tới khi thời gian thi đấu của trận đấu kết thúc. Chiến thắng này giúp Than Quảng Ninh quên đi thất bại đáng tiếc ở vòng đấu trước HAGL để có 3 điểm đầu tiên ngay trên sân nhà.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nhung-tin-tuc-the-thao-noi-bat-trong-ngay-16-3-2020-86276-11.html