Những tín hiệu tích cực đối với người hâm mộ bóng đá tại Anh

Một số CĐV bóng đá ở xứ sở sương mù đang có cơ hội được giải tỏa 'cơn khát' được trực tiếp cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích khi mới đây CLB Brighton sẽ cho phép khoảng 2500 CĐV vào sân theo dõi trận giao hữu của đội bóng này với Chelsea vào cuối tuần này.

Sân nhà của CLB Brighton sẽ lần đầu tiên được đón khán giả vào sân kể từ giữa tháng 3. Ảnh: Getty Images.

Sân nhà của CLB Brighton sẽ lần đầu tiên được đón khán giả vào sân kể từ giữa tháng 3. Ảnh: Getty Images.

Được biết các CĐV sở hữu vé cả mùa hoặc có ‘điểm trung thành’ cao của CLB Brighton sẽ được quyền mua vé đến sân The Amex để xem trận giao hữu dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Bảy này và tất cả những CĐV đến sân sẽ được đo thân nhiệt và phải đeo khẩu trang khi vào sân và các ghế ngồi sẽ được giãn cách để đảm bảo khoảng cách an toàn theo khuyến cáo của chính phủ Anh.

Đồng thời, các thành viên trong cùng một gia đình đến xem trận đấu này cũng không thể ngồi cạnh nhau và sẽ không được phép rời bỏ ghế ngồi đã được chỉ định cho mình trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.

Giám đốc điều hành của CLB Brighton, ông Paul Barber đã lên tiếng xác nhận thông tin trên và khẳng định đây là một bước tiến quan trọng trong việc củng cố niềm tin về việc các trận bóng diễn ra tại Anh trong thời gian tới sẽ được đón số lượng CĐV đến sân tương đương với khoảng 30% sức chứa của các SVĐ.

Bên cạnh đó, ông Barber cũng cho rằng sẽ là một ‘thảm họa kinh tế’ đối với rất nhiều các CLB tại Anh khi bản thân CLB Brighton của ông đã mất đi số tiền lên đến hàng chục triệu Bảng bao gồm doanh thu từ việc bán vé vào sân cùng các dịch vụ đi kèm trong mỗi trận đấu trên được diễn ra trên SVĐ The Amex mà không có khán giả.

Trận đấu giao hữu của CLB hạng dưới Ashton United đã cho phép khoảng 300 CĐV vào sân. Ảnh: PA.

Trước đó, một số trận đấu giao hữu trước mùa giải khác của một số CLB bóng đá tại Anh cũng đã được lên lịch để thí điểm việc cho phép các CĐV đến sân sau khi tất cả các hoạt động tập trung đông người tại Anh đã bị cấm kể từ giữa tháng 3 với sự bùng phát của đại dịch COVID-19 ở đảo quốc sương mù.

Bộ trưởng Văn Hóa Anh Oliver Dowden cho biết ông rất vui nếu như giúp cho những người hâm mộ môn thể thao vua được sống lại cảm giác thưởng thức trực tiếp các trận cầu đỉnh cao nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh các biện pháp nhằm phòng tránh sự lây lan của virus corona mới vẫn được đặt lên hàng đầu.

Việt Long

Theo Dailymail

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/nhung-tin-hieu-tich-cuc-doi-voi-nguoi-ham-mo-bong-da-tai-anh-1712398.tpo