Những tín hiệu khả quan về 'số phận' của NAFTA phiên bản mới

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 31/10 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador về việc phê chuẩn NAFTA phiên bản mới.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu tại Quebec ngày 9/6. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu tại Quebec ngày 9/6. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 31/10 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador về việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) phiên bản mới - được Washington gọi là Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), trong khi Mexico gọi là T-MEC.
Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cho biết, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo “nhất trí duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và tiếp tục thuyết phục Quốc hội Mỹ về tầm quan trọng của việc thông qua T-MEC vì lợi ích của ba quốc gia”.
Việc phê chuẩn NAFTA 2.0 đã bị ngưng trệ tại Mỹ từ đầu năm nay trong bối cảnh phe Dân chủ ở Quốc hội Mỹ yêu cầu thay đổi một số điều khoản trong hiệp định, liên quan đến lao động, môi trường, bảo vệ bản quyền dược phẩm kê đơn.

NAFTA 2.0 mặc dù được Mỹ, Canada và Mexico ký kết hồi tháng 11/2018, nhưng cho đến nay mới chỉ có Mexico phê chuẩn nội dung hiệp định. Còn chính phủ đảng Tự do của Thủ tướng Trudeau đã đánh tiếng về ý định sẽ “đi theo” Mỹ.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi mới đây đã gửi đi thông điệp về khả năng NAFTA 2.0 sẽ sớm được thông qua, khi thông báo các nghị sĩ đảng Dân chủ và chính quyền Tổng thống D.Trump đang đi đến gần tới việc giải quyết những bất đồng liên quan đến hiệp định này.
Có một thông tin đáng chú ý là Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Mỹ, Richard Neal sẽ có chuyến công du Ottawa vào tuần tới và có cuộc gặp với Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland để thảo luận về NAFTA phiên bản mới cũng như tiến trình phê chuẩn hiệp định này ở Mỹ và Canada.
Nhiều chuyên gia Canada cho rằng, NAFTA 2.0 vẫn là phương án tốt hơn là để NAFTA đổ vỡ. Ước tính, giá trị trao đổi thương mại giữa ba nước thành viên NAFTA đạt gần 1.500 tỷ CAD (hơn 1,12 tỷ USD) trong năm 2018. NAFTA 2.0 là một thị trường gồm có 500 triệu dân. Gần 3/4 lượng hàng xuất khẩu của Canada có điểm đến là Mỹ, trong khi Canada cũng là khách hàng quan trọng nhất của 32 trong số 50 tiểu bang Mỹ./.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Ottawa)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/nhung-tin-hieu-kha-quan-ve-so-phan-cua-nafta-phien-ban-moi/138976.html