Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 8 phát hành ngày 17/1/2019

Báo Hải quan số 8 (2718) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Nhận diện các kênh đầu tư năm 2019

Các chuyên gia kinh tế đánh giá, trong năm 2019, việc tìm kiếm lợi nhuận ở các kênh chứng khoán, bất động sản (BĐS)… sẽ khó khăn hơn. Trong khi đó, gửi tiết kiệm ngân hàng sẽ là kênh đầu tư sáng giá nhất.

Hải quan Bắc Ninh: Thay đổi phương thức quản lý để tiếp tục tạo thuận lợi thương mại

Thực hiện quản lý hiện đại, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, phối hợp tốt với các đơn vị chức năng để triển khai các nhiệm vụ được giao, tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ và đồng hành cùng DN… là những yêu cầu của cả lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Tổng cục Hải quan đối với Cục Hải quan Bắc Ninh tại Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 diễn ra ngày 16/1/2019.

Hải quan Hải Phòng: Chú trọng công tác đào tạo trong lĩnh vực kiểm tra sau thông quan

Năm 2018, việc tổ chức thành công nhiều lớp đào tạo nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho CBCC là một nét nổi bật của Chi cục KTSTQ (Cục Hải quan Hải Phòng).

Hải quan Long An: Điểm sáng về thanh tra chuyên ngành

Năm 2018, chỉ qua thanh tra 6 DN trên địa bàn, Cục Hải quan Long An thu về cho ngân sách 46,89 tỷ đồng, là đơn vị được đánh giá cao về hiệu quả của công tác thanh tra trong toàn ngành.

Buôn lậu qua đường hàng không đang nóng dần lên những ngày cuối năm

Nhiều vụ buôn lậu quy mô lớn, tinh vi qua đường hàng không được cơ quan Hải quan phát hiện trong thời gian gần đây cho thấy buôn lậu qua tuyến đường này đang nóng dần lên vào thời điểm cuối năm.

Ngành Tài chính: Đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực qua thanh tra, kiểm tra

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả kiểm soát tài sản thu nhập và các quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập, giải trình thu nhập bất minh; xác minh, làm rõ, xử lý kịp thời đối với những cán bộ, công chức có hành vi liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Báo cáo kịp thời kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 gửi Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương theo quy định.

Ngành dầu khí trong cơn "khát" dầu

Những năm gần đây, công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí gặp nhiều khó khăn. Thị trường dầu khí lại đang đứng trước dự báo không mấy khả quan trong năm 2019. Tất cả có thể đẩy ngành dầu khí Việt Nam vào cảnh bội phần chật vật.

Ngành điều tập trung đầu tư cho chất lượng, thương hiệu để vượt qua khó khăn

Với thị phần trên 60% tổng giá trị xuất khẩu nhân điều, ngành điều Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí số 1 thế giới về chế biến, xuất khẩu nhân điều. Song những khó khăn của các năm trước vẫn tiếp tục kéo dài khiến nhiều DN bị thua lỗ.

Hải quan kiến nghị nhiều giải pháp cải cách quản lý chất lượng hàng hóa

Tình trạng một mặt hàng thuộc đối tượng điều chỉnh của nhiều chính sách quản lý hoặc thuộc diện kiểm tra chất lượng của nhiều bộ, ngành; hay các cơ quan kiểm tra chất lượng thực hiện thủ tục đăng ký và cấp kết quả bằng chứng từ giấy mà chưa tham gia Cơ chế một cửa quốc gia; thời hạn thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng chưa được đầy đủ, cụ thể… là những vấn đề bất cập gây khó khăn cho cơ quan Hải quan cũng như DN khi thực hiện. Những bất cập đã được Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) kiến nghị các bộ, ngành sửa đổi, hoặc có hướng dẫn cụ thể.

Đánh thuế Facebook: Khó nhưng không thể không làm!

Dù có doanh thu hàng trăm triệu USD tại Việt Nam nhưng hiện nay mạng xã hội Facebook vẫn chưa đóng thuế cho ngân sách nhà nước.

Pháp luật kinh doanh: Tiếp tục chờ sự thay đổi

2018 được xem là năm của cải cách điều kiện kinh doanh, do đó công tác xây dựng pháp luật về lĩnh vực này rất được chú trọng và đã thu được nhiều “trái ngọt”. Tuy nhiên, sự kỳ vọng của DN vào công tác này vẫn còn. Đó là gỡ bỏ rào cản, tạo thuận lợi tối đa cho DN hoạt động.

Doanh nghiệp vận tải tăng công suất phục vụ Tết

Xác định thời điểm trước và sau tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân tăng cao, các doanh nghiệp vận tải đã xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phục vụ hành khách, đảm bảo không để thiếu xe.

Chương trình GDPT mới: Thiếu hụt cơ sở vật chất, hiếm hoi không gian trải nghiệm

So với yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) mới sẽ được triển khai từ niên học 2020-2021, hiện nhiều trường trên địa bàn TP Hà Nội đang thiếu phòng học, thiết bị dạy và học, đặc biệt là thiếu không gian trải nghiệm để thực hiện cấu phần nội dung mới và chiếm tỷ lệ lớn là hoạt động trải nghiệm.

Đồ gốm sứ trang trí đắt... như vàng

Tại làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm – Hà Nội) có đầy đủ các mặt hàng gốm sứ phục vụ nhu cầu của khách hàng từ bình dân đến cao cấp.

“Đòn chí tử" nhằm vào Thủ tướng Anh

Và nhiều tin bài chất lượng khác!

TKTS

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nhung-tin-bai-hap-dan-tren-bao-hai-quan-so-8-phat-hanh-ngay-17-1-2019.aspx