Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 146 phát hành ngày 6/11/2018

Báo Hải quan số 146 (2700) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Ngành Hải quan đã hoàn thành chỉ tiêu thu pháp lệnh

Gia tăng nội lực để giảm bớt độ “chấn thương” của nền kinh tế

Tại Diễn đàn Phát triển bền vững VDPF "Tầm nhìn mới, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới" tổ chức ngày 5/12 tại Hà Nội, các chuyên gia đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, đề xuất giải pháp cho Việt Nam nhằm hướng tới tăng trưởng bền vững.

Nâng cấp thêm nhiều chức năng trên Chương trình nộp thuế điện tử 24/7

Để đáp ứng quy định về an ninh an toàn hệ thống khi thanh toán điện tử, đồng thời hỗ trợ người nộp thuế khi tham gia nộp thuế điện tử 24/7, Tổng cục Hải quan đã xây dựng bổ sung một số chức năng trên Chương trình nộp thuế điện tử 24/7.

Hải quan Điện Biên: Nỗ lực trong công tác phòng chống ma túy

Địa bàn hoạt động trải dài trên 3 tỉnh Ðiện Biên, Lai Châu và Sơn La, đều là những điểm nóng về hoạt động buôn bán và vận chuyển ma túy, vì thế lực lượng phòng chống ma túy của Cục Hải quan Ðiện Biên luôn phải căng mình, huy động, sử dụng hiệu quả con người và phương tiện với cường độ cao nhất vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Sửa Luật Chứng khoán: Đưa công tác thanh tra, giám sát đi vào thực chất

Để khắc phục hạn chế của Luật Chứng khoán hiện hành, bảo đảm thực hiện tốt các cam kết quốc tế nhằm phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán hiệu quả, dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) đã bổ sung các quy định trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán (TTCK) theo hướng tăng thẩm quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Tham vấn Hải quan-Doanh nghiệp: Cần mang lại hiệu quả thực chất

Tham vấn DN là hoạt động thường xuyên của cơ quan Hải quan nhằm nắm bắt kịp thời các ý kiến góp ý, phản hồi của DN, để từ đó có những biện pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho DN. Đây là một trong những giải pháp quan trọng phát triển quan hệ đối tác Hải quan-DN.

Ngành Thuế rốt ráo xử lý nợ đọng thuế

Để đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế ngay trong năm 2018 xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước, ngành Thuế vừa ban hành Phương án xử lý nợ đọng thuế.

Quy hoạch bến, bãi đỗ xe Hà Nội: Vốn “khủng” trông vào đâu?

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố đã thông qua Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo nội dung tờ trình của UBND TP Hà Nội, trong giai đoạn 2018 - 2025, Hà Nội sẽ đầu tư 5 dự án bến xe khách liên tỉnh (gồm các bến Cổ Bi, Đông Anh, Nội Bài, bến xe phía Nam và bến Sơn Tây 1), tổng diện tích khoảng 41,95ha, mức đầu tư dự kiến khoảng 2.300 tỷ đồng.

Liên kết để Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất cà phê của thế giới

Các mô hình hợp tác công tư đã chứng minh được hiệu quả bước đầu trong phát triển chuỗi giá trị cà phê Việt Nam. Tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình này sẽ giúp ngành cà phê có được sự phát triển bền vững, nắm bắt được các cơ hội to lớn từ các hiệp định thương mại đã và sắp đi vào thực thi trong thời gian tới.

Nhiều phụ huynh chưa đăng ký dùng sữa học đường

Chỉ còn gần 1 tháng nữa Hà Nội áp dụng Chương trình sữa học đường vào trường học, nhưng hiện tại phụ huynh vẫn chưa biết loại sữa con mình uống có tên cụ thể là gì. Vì phía các trường chưa biết quy trình cung cấp sữa cho các trường của công ty sữa trúng thầu sẽ như thế nào, việc bảo quản ra sao, trẻ uống sữa vào thời gian nào là phù hợp...

Hàng loạt chính sách mới cho người tham gia BHYT, BHXH

Từ ngày 1/12/2018, nhiều điểm mới trong chính sách BHYT, BHXH, tiền lương đã chính thức áp dụng. Với những thay đổi mới, hàng triệu người sẽ được hưởng lợi hơn trong quá trình khám chữa bệnh.

Pháp nỗ lực giải quyết thách thức từ làn sóng biểu tình “Áo vàng”

Và nhiều tin bài chất lượng khác!

TKTS

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nhung-tin-bai-hap-dan-tren-bao-hai-quan-so-146-phat-hanh-ngay-6-11-2018.aspx