Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 133 phát hành ngày 6/11/2018

Báo Hải quan số 133 (2687) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung: Đã đến lúc thay đổi
10 địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung (KTCNTT) được Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) phối hợp với các đơn vị có liên quan thành lập tại các khu vực cảng biển, cửa khẩu, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cuối năm 2015. Sau khoảng 3 năm hoạt động, với những thay đổi theo chiều hướng tích cực của công tác quản lý, KTCN, cùng với đó cũng có những địa điểm KTCNTT hoạt động không hiệu quả, đã đến lúc quy hoạch lại các địa điểm này.

Hải quan Bình Định: Tạo thuận lợi XNK mặt hàng nông, lâm, thủy sản
Quản lý địa bàn có cửa khẩu cảng biển, hàng hóa XNK chủ yếu là nông, lâm, thủy hải sản, Cục Hải quan Bình Định luôn hỗ trợ, tạo thuận lợi nhất cho xuất khẩu những mặt hàng trọng yếu này.

Lạng Sơn: Hàng nhập lậu lại “nóng”
Đến với Lạng Sơn trong dịp này, phóng viên được chứng kiến cảnh những đoàn xe nối đuôi nhau tấp nập qua lại các cửa khẩu như Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị,... để giao thương hàng hóa. Bên cạnh không khí nhộn nhịp đó, tại đường mòn, lối mở khu vực các cửa khẩu, lực lượng Hải quan và Biên phòng vẫn dàn quân căng mình tuần tra, chốt trực đấu tranh với tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Ngành Thuế: Tiếp tục nỗ lực góp phần cải thiện môi trường kinh doanh
Dù tại Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2019 (Doing Business 2019) phản ánh chỉ số nộp thuế (Paying Taxes) có tụt hạng, tuy nhiên, điểm số là 62,87, tăng 1,25 điểm so với báo cáo lại của Doing Business 2018. Đây là kết quả của ngành Thuế trong việc thực hiện các ứng dụng khai nộp thuế điện tử và cải cách hành chính, được triển khai quyết liệt, liên tục trong suốt thời gian qua.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19: Môi trường kinh doanh thay đổi nhưng chưa “chạm” đích
Quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ được khởi đầu bằng Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2014. Trải qua 5 năm, với 4 Nghị quyết 19 được liên tục ra đời hàng năm, môi trường kinh doanh của Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt. Song, mục tiêu cơ bản đặt ra là đạt mức trung bình chung của ASEAN 4 vẫn tiếp tục là thử thách trong thời gian tới.

Nông nghiệp muốn “cất cánh” phải tháo rào tích tụ ruộng đất
Dù đã có nhiều nỗ lực, có sự chuyển biến, song đến nay tình trạng tích tụ ruộng đất, tạo đà cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, từ đó thúc đẩy sự “cất cánh” của ngành nông nghiệp vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc. Để tháo gỡ điều này, nhiều địa phương kiến nghị Chính phủ cần nhanh chóng sửa đổi, hoàn thiện Luật Đất đai 2013.

Hải quan TP Hồ Chí Minh: Kiên quyết xử lý phế liệu tồn đọng
Sau khi phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh cảng đưa ra nhiều giải pháp kiểm soát, ngăn chặn phế liệu không đủ tiêu chuẩn nhập khẩu về cảng Cát Lái, Cục Hải quan TPHCM đang rốt ráo kiểm tra để xử lý hàng ngàn container phế liệu tồn tại cảng.

1 triệu doanh nghiệp vào 2020: Mục tiêu đầy thách thức
Theo mục tiêu được đề ra tại Nghị quyết 35/2015/NQ-CP về hỗ trợ phát triển DN, đến năm 2020 Việt Nam sẽ có 1 triệu DN. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhiều ý kiến e ngại khó đạt mục tiêu này.

Tăng nhanh người trẻ mắc rối loạn tâm thần
Theo các bác sỹ tại một số cơ sở điều trị tâm thần, hiện đang có xu hướng tăng nhanh số người trẻ phải nhập viện do các rối loạn tâm thần. Đây là thực tế đáng báo động, đòi hỏi các bậc phụ huynh và nhà trường cần nghiêm túc quan tâm đến sự phát triển tâm lý, suy nghĩ của con trẻ.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: “Phép thử“ chính sách của Tổng thống Trump
Cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 6/11 có ý nghĩa quan trọng chưa từng thấy trong lịch sử nước Mỹ, được ví như một cuộc bầu cử Tổng thống trước thời hạn.

Và nhiều tin bài chất lượng khác!

TKTS

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nhung-tin-bai-hap-dan-tren-bao-hai-quan-so-133-phat-hanh-ngay-6-11-2018.aspx