Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 130 phát hành ngày 30/10/2018

Báo Hải quan số 130 (2684) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: Kết quả cơ cấu lại ngân sách nhà nước 3 năm qua là tích cực
Giải trình trước Quốc hội tại phiên thảo luận ngày 29/10/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã báo cáo, làm rõ 3 nhóm nội dung Đại biểu Quốc hội quan tâm.

Không để Việt Nam trở thành “bãi đáp" của hàng hóa gian lận xuất xứ
Tại hội thảo về xác định trước do Tổng cục Hải quan tổ chức lần đầu tiên trong hợp tác APEC 2018, một trong những nội dung được các DN và chuyên gia APEC quan tâm nhiều nhất đó là lo ngại việc DN nước ngoài mượn đường Việt Nam để giả mạo xuất xứ hàng hóa.

Cảnh báo hiện tượng đưa tiền, ngoại tệ vượt biên
Dù đã phát hiện, xử lý nhiều vụ giấu tiền, ngoại tệ trong người khi làm thủ tục của khách xuất nhập cảnh (XNC), nhưng Hải quan Quảng Ninh vẫn rất lo ngại và đã có cảnh báo. Trong đó đặc biệt lưu ý đến thủ đoạn làm giả hồ sơ hải quan để chuyển tiền, ngoại tệ ra nước ngoài trái phép.

Địa phương dự kiến hụt thu phải tự chủ động giảm, giãn các nhiệm vụ chi
Trên diễn đàn Quốc hội, Chính phủ đã báo cáo khả năng hoàn thành dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2018 là khá khả quan. Dự báo tích cực, song nhiều ý kiến cho rằng chưa thể chủ quan vì 2 tháng cuối năm, nhiều thách thức vẫn có thể tác động đến kết quả thu NSNN. Trao đổi với Báo Hải quan, ông Võ Thành Hưng (ảnh) – Vụ trưởng Vụ NSNN, Bộ Tài chính cho biết:

Gỡ vướng trong thực hiện xóa nợ và hồ sơ theo dõi nợ thuế
Tổng cục Hải quan giải đáp vướng mắc của một số cục hải quan tỉnh, thành phố khi thực hiện xóa nợ và hồ sơ theo dõi nợ thuế… trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Logistics Việt Nam đang bị kìm hãm, bủa vây bởi rất nhiều rào cản
Logistics là xương sống của thương mại quốc tế nhưng năng lực cạnh tranh của ngành logistics Việt Nam rất hạn chế, nhiều gánh nặng bủa vây khiến chi phí logistics Việt Nam vẫn luôn vào diện đắt đỏ. Nhanh chóng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động logistics và tháo gỡ các điểm nghẽn sẽ giúp ngành này đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của kinh tế quốc gia.

Vụ giấu hơn 40 m3 gỗ trong giấy phế liệu: Liệu có truy cứu trách nhiệm hình sự?
Sau hơn 1 tháng xử lý, vụ việc hơn 40 m3 gỗ lậu được ngụy trang bằng giấy phế liệu NK, có trị giá hơn 800 triệu đồng, do lực lượng Hải quan và Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) phối hợp bắt giữ, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

SBIC vẫn gánh số nợ lớn
Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (SBIC) đã đặt mục tiêu doanh thu cả năm đạt 2.320 tỷ đồng và lỗ sau thuế ở mức 2.884 tỷ đồng. Đáng chú ý, hiện SBIC vẫn đang nợ tới 81,7 tỷ đồng tiền lương và 316 tỷ đồng tiền Bảo hiểm xã hội.

Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành mục tiêu cải cách bảo hiểm xã hội
Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung, thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu; sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) để đạt mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH… Đây là những nội dung cải cách được đặt ra trong Nghị quyết 28-NQ/TƯ của Hội nghị TƯ 7 (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH. Để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ này là một thách thức không nhỏ đối với ngành BHXH.

Indonesia và lịch sử đầy “vết đen” của ngành hàng không
Ngày 29/10, chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) rơi xuống vùng biển ngoài khơi đảo Java, khiến toàn bộ 189 người trên máy bay thiệt mạng. Vụ việc đau buồn này nhắc nhớ đến lịch sử hàng loạt các vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại Indonesia.

Và nhiều tin bài chất lượng khác!

TKTS

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nhung-tin-bai-hap-dan-tren-bao-hai-quan-so-130-phat-hanh-ngay-30-10-2018.aspx