Những tiết lộ đáng kinh ngạc về Nữ hoàng Victoria

Cầm quyền trong 63 năm, chủ động cầu hôn người anh họ... là những tiết lộ đáng kinh ngạc về Nữ hoàng Victoria.

Ngày 15/10/1839, Nữ hoàng Victoria đã chủ động cầu hôn người anh họ đời thứ nhất của mình là Hoàng tử Albert. Đến năm 1940, hôn lễ của Nữ hoàng Victoria và Hoàng tử Albert được cử hành và hai người có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Hôn nhân cận huyết thống vẫn còn là điều phổ biến trong các gia đình hoàng gia châu Âu thời bấy giờ. Đây là một trong số những tiết lộ đáng kinh ngạc về Nữ hoàng Victoria.

Ngày 15/10/1839, Nữ hoàng Victoria đã chủ động cầu hôn người anh họ đời thứ nhất của mình là Hoàng tử Albert. Đến năm 1940, hôn lễ của Nữ hoàng Victoria và Hoàng tử Albert được cử hành và hai người có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Hôn nhân cận huyết thống vẫn còn là điều phổ biến trong các gia đình hoàng gia châu Âu thời bấy giờ. Đây là một trong số những tiết lộ đáng kinh ngạc về Nữ hoàng Victoria.

Khi Nữ hoàng Victoria kết hôn với Hoàng tử Albert, bà đã nhận được một bánh xe khổng lồ làm bằng pho mát nặng hơn 500 kg như một món quà cưới từ những người nông dân. Món quà này được làm từ sữa của 750 con bò.

Nữ hoàng Victoria được cho là có một nỗi ám ảnh với các vị Giám mục. Khi còn là nhỏ, Nữ hoàng sợ tóc giả dẫn đến sợ hãi cả những người đội tóc giả. Tuy nhiên, Nữ hoàng Victoria đã khắc phục được nỗi ám ảnh đó sau khi được Đức Giám mục của Salisbury cho phép nữ hoàng chơi với huy hiệu của mình.

Trong suốt cuộc đời, Nữ hoàng Victoria đã trải qua ít nhất 7 lần bị ám sát trong thời gian tại vị. Nữ hoàng cầm quyền trong 63 năm 7 tháng và 2 ngày. Lần đầu tiên Nữ hoàng Victoria bị ám sát là vào năm 1837 sau khi lên ngôi chưa được bao lâu. Lần cuối cùng Nữ hoàng Victoria bị ám sát là năm 1882.

Nữ hoàng Victoria đã sinh 9 người con cho Hoàng tử Albert. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, Nữ hoàng Victoria ghét việc mang thai và không thích việc cho con bú.

Nữ hoàng Victoria được mệnh danh là "bà ngoại ở châu Âu" bởi hầu hết con cái và cháu của bà đều kết hôn với các thành viên hoàng tộc châu Âu. Trong số 9 người con của Nữ hoàng Victoria, một số đã kết hôn với gia đình hoàng tộc: Battenberg, Đan Mạch, Phổ, Nga, Schleswig - Holstein và Waldeck.

Nữ hoàng Victoria mắc bệnh Hemophilia B hay còn gọi "căn bệnh hoàng gia" bởi nó gây ảnh hưởng đến các gia đình hoàng gia ở Anh Đức, Nga và Tây Ban Nha vào thế kỷ 19 - 20. Căn bệnh này của Nữ hoàng Victoria đã di truyền cho 3 trong số 9 người con của bà.

Trong đó, con trai cả của Nữ hoàng Victoria là Leopold có cơ thể ốm yếu và là người đầu tiên chịu ảnh hưởng của căn bệnh do di truyền từ mẹ. Leopold qua đời vì xuất huyết não sau khi té ngã. Hai con gái của Nữ hoàng Victoria là Beatrice và Alice cũng di truyền căn bệnh này cho con cái. Bệnh Hemophilia B đã được di truyền qua 3 thế hệ trong hoàng gia Anh trước khi biến mất.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/nhung-tiet-lo-dang-kinh-ngac-ve-nu-hoang-victoria/20190831073719965