Những tiến bộ y khoa trong 'an toàn sản khoa'

Đó là những thông tin hữu ích từ Hội nghị khoa học do Bệnh viện Quốc tế Phương Châu tổ chức trong ngày 7-10-2018, với sự tham gia của khoảng 800 nhà khoa học, chuyên gia y tế hàng đầu trong nước và Nhật Bản.

Hội nghị sẽ có 6 phiên họp, 42luận cáo của các chuyên gia trên các lĩnh vực: Sản – Phụ khoa, Hiếm muộn, Nam khoa, Nhi – Sơ sinh, Đa khoa, Quản lý chất lượng, Điều dưỡng; đến từ các diễn giả Bộ Y tế, BV Y Dược Cần Thơ, BV Y Dược TPHCM, Sở Y tế Sóc Trăng, BV Chợ Rẫy, BV Từ Dũ, BV Bình Dân, BV Đa Khoa TP. Cần Thơ, BV Nhi Đồng Cần Thơ, BV Quốc tế Phương Châu; và Tập đoàn Y tế Kishokai, Đại học Y Khoa Gunma, Trung tâm Thể dục Pilates & Bodywork Studio (Nhật Bản).

Hội nghị với sự tham gia của 800 nhà khoa học, chuyên gia y tế trong và ngoài nước

Trong đó, điểm nhấn hội nghị sẽ là phiên thảo luận với chủ đề "Quản lý chất lượng bệnh viện" và “Hiếm muộn” được tổ chức riêng cho các đồng nghiệp IVF tham dự, với các diễn giả uy tín trong và ngoài nước báo cáo.

Nội dung tập trung các vấn đề có liên quan đến sanh non, cách nuôi và xử lý với trẻ sanh non; rối loạn tình dục, chất lượng trứng, bệnh hiếm muộn hiện nay; các triệu chứng tiền sản giật, đái tháo đường trong thai kỳ, băng huyết sau sinh tắc nghẽn vùng chậu….

Các chuyên gia trình bày tham luận

Trong khi đó, các chuyên gia Nhật Bản sẽ mang đến những giải pháp thành công để từ một quốc gia có tỷ lệ sinh non và tử vong sơ sinh thấp nhất thế giới đến nay Nhật Bản đã trở thành một trong những nước đứng đầu thế giới với quy trình theo dõi, điều trị và chăm sóc thai an toàn bằng những trang thiết bị y tế, kỹ thuật hiện đại, trình độ y học tiên tiến trên lĩnh vực sản khoa.

Theo bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Hồ, GĐ BV Quốc tế Phương Châu, trong xu thế hiện nay cần phải kết nối để mở ra nhiều cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cùng các đồng nghiệp cả nước nói chung, ĐBSCL nói riêng. Trong đó, hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học đi đôi với việc kết nối, hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế.

Trong năm 2018, BV Quốc tế Phương Chậu đã có chương trình hợp tác toàn diện với tập đoàn KISHOHAI (Nhật Bản) và cũng được chọn báo cáo điển hình Poster tại diễn đàn quốc tế với chủ đề “Chất lượng và an toàn chăm sóc sức khỏe” tổ chức tại Melbourne (Ausralia).

Trần Huy

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nhung-tien-bo-y-khoa-trong-an-toan-san-khoa-123459.html