Những tia hi vọng liên tục đến với diễn viên Mai Phương

Mấy ngày qua, hình ảnh Mai Phương với nụ cười rạng rỡ xuất hiện nhiều hơn trên các trang báo khiến khán giả có hi vọng rằng với sự tiến bộ của khoa học và sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, nữ diễn viên sẽ có thêm sức mạnh để chống chọi với bệnh tật.

Mai Phương cùng con gái đón sinh nhật 5 tuổi trong viện.

Mạnh mẽ vì được yêu thương

MC Ốc Thanh Vân là một trong những người bạn thân thiết nhất của Mai Phương, ngay khi nữ diễn viên nhập viện điều trị bệnh, Thanh Vân đã đón con gái của Mai Phương về chăm sóc. Đồng thời cô cũng đều đặn vào viện thăm nom, động viên Phương. Liên hệ với Ốc thời điểm này rất khó nhưng cô thường xuyên cập nhật tình hình của Phương trên trang cá nhân. Sáng ngày 21/8, Ốc cập nhật hình ảnh tươi cười của Phương cùng chia sẻ: “Em tôi rất giỏi nha cả nhà! Đây là hình hôm qua. Còn giờ Ốc đang vào bệnh viện với em đây, gần đến rồi. Hôm nay là sinh nhật con gái Lavie của Mai Phương, con tròn 5 tuổi. Có quà xinh cho con gái, em yên tâm nha!”

Cũng trong ngày 21/8, diễn viên, ca sĩ Minh Hằng up trên trang cá nhân hình ảnh cảm động khi cô cùng MC Quyền Linh ngồi bệt xuống đất trò chuyện cùng Mai Phương. “A Quyền Linh đang khoe tin nhắn của khán giả và sự quan tâm của mọi người dành cho Mai Phương. Trong phòng bệnh chỉ có sự động viên lạc quan và tiếng cười. Không hề có sự than vãn hay đầu hàng với số phận. Mai Phương biết ngoài kia còn có nhiều người yêu thương mình nên mạnh mẽ lắm. Rồi mọi thứ sẽ tốt thôi bạn nhỉ!”.

MC Quyền Linh, ca sĩ Minh Hằng ngồi bệt xuống đất khi đến thăm Mai Phương.

Đồng thời cô viết: “Liệu mấy ai có đủ sự mạnh mẽ để luôn tươi cười trên giường bệnh thế này. Liệu mấy ai đủ dũng cảm đương đầu chống chọi với những đau đớn ngày càng dữ dội đang trực chờ phía trước. Liệu có ai luôn trấn an ngược lại tất cả người thân là mình sẽ làm được. Bạn ấy còn nói thấy mọi người ai cũng mạnh mẽ vượt qua số phận nên bạn ấy cũng sẽ như thế. Thương bạn nhưng cảm phục bạn nhiều hơn. Rồi mọi thứ sẽ qua Mai Phương xinh đẹp sẽ còn được hạnh phúc nữa nhé”.

Biết được bệnh tình của Mai Phương, trên trang cá nhân của các nghệ sĩ như Quyền Linh, Hồng Vân, Thanh Vân đều nhận được nhiều ý kiến từ khán giả, bạn bè tư vấn các phương thuốc khác nhau, MC Quyền Linh cho biết: "Mai Phương gửi lời cảm ơn mọi người rất nhiều. Cô ấy đang điều trị theo lộ trình của bác sĩ nên tạm chưa có ứng dụng bất cứ loại thuốc nào mà mọi người tư vấn, trân quý tất cả những tấm lòng của mọi người nhé". MC Quyền Linh cũng không quên gửi lời cảm ơn tới những nhà hảo tâm đã quyên góp giúp đỡ diễn viên Mai Phương.

“Con bé cứ cố gồng mình lên để xoa dịu người khác”

NS Đức Hải đến thăm và đem thuốc cho Mai Phương.

Nghệ sĩ Đức Hải thể hiện sự quan tâm đến Mai Phương bằng việc mang đến cho cô những loại thuốc đặc trị chữa ung thư. Anh là thầy của Mai Phương tại trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM, đồng thời cũng là người luôn ưu tiên Phương trong các chương trình do anh phụ trách, dàn dựng, là người trực tiếp hướng dẫn, cầm tay chỉ việc từ khi cô mới ra trường.

Liên hệ với nghệ sĩ Đức Hải để hỏi về loại thuốc anh đem đến cho Phương, anh chia sẻ: “Đây là loại thuốc từ Nhật, rất tốt để thanh lọc cơ thể, tốt cho gan phổi. Chúng tôi do mối quan hệ quen biết nên mới được một PGS, TS người Nhật giới thiệu và cung cấp. Thuốc khá đắt, mấy trăm đô một ống. Tôi mới đưa cách đây 2 ngày nên chưa biết kết quả Phương sử dụng thế nào.”

Hỏi anh về Mai Phương từ khi còn là sinh viên trong trường đến khi ra nghề anh nhận xét: “Phương là cô bé ngoan ngoãn, lễ phép, tài năng, ham học hỏi nhưng số đúng là vất vả, truân chuyên”. Hỏi về tình hình sức khỏe của Phương mấy ngày nay, anh cho biết: “Hai hôm nay tôi bận chưa vào thăm được, tôi không rõ tiến triển điều trị thế nào nhưng rõ ràng như mọi người thấy trên báo chí đó, cô ấy nén nỗi đau rất giỏi. Phương là diễn viên, rất biết điều phối cảm xúc, chứ thực tế người bị ung thư đau đớn lắm. Cực kỳ đau đớn. Dù gặp người thân quen Phương đều cố nén đau để mọi người vui nhưng làm sao qua mắt được người thầy. Thực sự hôm vào thăm, lúc chụp hình tôi có nói: Cười tươi để thầy chụp hình nào nhưng thực ra Phương luôn cười. Phương cố tỏ ra mạnh mẽ còn đằng sau là sự chịu đựng để mọi người khỏi đau cùng mình. Trước mặt Phương tôi cũng cố gắng cười còn quay đi cũng khóc. Thà con bé khóc thì mình còn đỡ day dứt nhưng con bé cứ cố gồng mình lên để xoa dịu người khác. Với thầy thì việc gì phải diễn nhưng xung quanh có phải một mình thầy đứng đấy đâu, còn rất nhiều người ở đó. Tôi hiểu chứ!”.

Xúc động nhất là trong những ngày đang chống chọi với bệnh tật thì con gái Lavie của Mai Phương đã được đón một sinh nhật 5 tuổi trong vòng tay của người thân và nhiều nghệ sĩ ở ngay tại bệnh viện. Nghệ sĩ Đức Hải cho rằng: “Đây là món ăn tinh thần rất lớn cho Phương tại thời điểm này. Mặc dù Lavie không nhận thức được căn bệnh của mẹ nhưng Lavie vẫn là nguồn động viên lớn cho Mai Phương trong cuộc sống”.

Hỏi anh về trường hợp Phùng Đức Huy - người yêu cũ của Mai Phương, được cho là bố đẻ của bé Lavie có ý định muốn chăm sóc cho con gái, Đức Hải chân thành: “Cá nhân tôi nghĩ rằng không ai bằng máu mủ ruột thịt. Mấy ngày nay mọi người lên án cậu ấy nhiều nhưng cũng có thể đúng như Ốc Thanh Vân từng chia sẻ: Cậu ấy vướng mắc thủ tục nên chưa về ngay được. Hoặc cũng có một lý do nào đó mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Là người ngoài, chúng ta không nên phiến diện, chụp mũ. Sẽ có nhiều người đặt câu hỏi ngược lại: Tại sao bao nhiêu năm không thăm nom, chăm sóc mà phải đợi đến lúc Phương bệnh tật mới quan tâm? Nhưng, có thể chính hoàn cảnh hiện tại người ta mới nhận thấy rõ ràng tình cảm máu mủ ruột già”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mang đến cho nữ diễn viên "Những thiên thần áo trắng" thêm một tin vui đặc biệt. Theo đó, thông qua nhạc sĩ, một bác sĩ Khoa Ung Bướu của Bệnh viện Chợ Rẫy muốn tặng Mai Phương thuốc đặc trị ung thư phổi đã di căn. Đây giống như là một tia hi vọng lớn đối với Mai Phương giữa thời điểm căn bệnh quái ác đã di căn vào xương đang khiến cô đau đớn mỗi ngày. Hi vọng điều kỳ diệu sẽ đến với Mai Phương.

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/nhung-tia-hi-vong-lien-tuc-den-voi-dien-vien-mai-phuong-20180823082845491.htm