Những 'thuyết âm mưu' đầy bí ẩn của Kpop mà đến nay vẫn không ai có thể lý giải

Thế giới Kpop luôn tràn đầy những câu chuyện, những 'thuyết âm mưu' không hồi kết. Có những câu chuyện mà đến nay, chỉ có người hâm mộ truyền tai nhau chứ không hề có một lời thông báo nào từ chính chủ công ty.

Đó là các “thuyết âm mưu” dựa trên những câu chuyện có thật nhưng không hề được giải thích một cách rõ ràng. Trong một thời gian dài, đã có rất nhiều người thắc mắc về các “thuyết âm mưu” đó nhưng đến tận ngày hôm nay, vẫn không một ai có thể đứng ra lý giải một cách chính xác về điều gì đang xảy ra!

Câu chuyện có thật đằng sau việc thành viên Jessica rời Girl’s Generation khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp

Jessica rời SNSD vào năm 2014

Mặc dù đã gần 5 năm trôi qua kể từ ngày “nữ hoàng băng giá” Jessica tuyên bố chính rời khỏi nhóm nhạc đình đám SNSD vào năm 2014. Thế nhưng đến tận hôm nay, các fan của nhóm vẫn chưa nhận được lời giải thích rõ ràng và chính thức từ phía đại diện của nhóm hay công ty quản lý SM Entertainment. Tất cả những nguyên do đằng sau việc Jessica rời đi cũng chỉ do người hâm mộ suy đoán dựa theo các sự kiện thực tế.

Jessica tập trung quản lý Blanc & Eclare - thương hiệu thời trang của cô

Theo tuyên bố ban đầu của Jessica thì nguyên nhân chính khiến cô nàng buộc phải lựa chọn rời đi là do cô không thể cân bằng được các hoạt động cá nhân như quản lý chuỗi thời trang mới của mình và các hoạt động nhóm ở SNSD. Điều này khiến cho các hoạt động nhóm bị chững lại so với kế hoạch và cũng ảnh hưởng đến nhiều người khác. Vì không muốn ảnh hưởng đến các thành viên còn lại nên Jessica quyết định rời nhóm và chỉ tập trung vào quản lý chuỗi thời trang ở Trung Quốc.

SNSD với 8 thành viên đến Trung Quốc sau tin tức Jessica rời nhóm

Một số thành viên bật khóc vì thiếu 1 người trong đội hình

Mặt khác, SM Entertainment - công ty quản lý của SNSD cũng đưa ra tuyên bố về việc Jessica rời nhóm để bắt đầu công việc kinh doanh của mình ở mặt hàng thời trang cao cấp. Trong khi đó, các hoạt động của Girl’s Generation vẫn sẽ được tiếp tục tiến hành theo kế hoạch định sẵn mà không hề bị hoãn lại. Điều này có thể được chứng thực bởi lúc sáng sớm, Jessica đăng một bản thông báo lên Weibo chính thức về việc rời nhóm thì cũng ngày buổi tối, 8 thành viên còn lại của SNSD vẫn thực hiện buổi giao lưu cùng người hâm mộ ở Thâm Quyến (Trung Quốc).

Đoạn thông báo nghi vấn bị hắt hủi trên Weibo của Jessica năm 2014

Tuy nhiên, bề ngoài của sự việc có vẻ yên ổn thì bên trong lại không ngừng dậy sóng. Với dòng thông báo lấp lửng của Jessica, nhiều người suy đoán cô nàng đã bị các thành viên trong nhóm tẩy chay và SM đóng băng mọi hoạt động. Người ta nói Jessica bị “hắt hủi” và buộc phải lựa chọn rời đi. Rất nhiều tranh cãi đã nổ ra vào thời gian đó và mục tiêu bị công kích hàng đầu là trưởng nhóm Taeyeon vì “phốt” thái độ ghét Jessica trước đó. Mặc dù vậy, những cáo buộc trên là vô căn cứ và nó chỉ là suy đoán của người hâm mộ mà không có bất cứ một đính chính nào.

Dòng thông báo của Samchon dấy lên tin đồn Jessica không thực sự rời đi

Vào tháng 5, một người trong cuộc đã tiết lộ chi tiết về bí ẩn này. Tài khoản Twitter tên RealSamchon tuyên bố, ban đầu là Jessica sẽ bị gián đoạn sau chuyến lưu diễn của SNSD và cô sẽ ở lại ký túc xá nhưng không rời nhóm hoàn toàn. Nhưng điều này vẫn khiến nhiều người nghi ngờ và không tin tưởng. 5 năm trôi qua kể từ sự kiện chấn động đó, vẫn không có một thông báo nào liên quan đến Jessica được đưa ra từ SM Entertainment hay Jessica. Ngoài ra, 8 cô gái còn lại của SNSD vẫn khẳng định tình cảm giữa họ với Jessica không xấu đi mà vẫn duy trì rất tốt.

SNSD với 8 thành viên hạnh phúc kỷ niệm 12 năm ra mắt

Lục đục nội bộ giữa Mark và Haechan (NCT) vào mùa hè năm đó

Mark Lee và Haechan trên bìa tạp chí

Mùa hè năm 2017 đánh dấu một tin đồn về việc lục đục nội bộ giữa các thành viên nhóm nhạc NCT đến từ SM Entertainment. Nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, Mark và Haechan (NCT) đã có một sự bất hòa không nhỏ trong thời gian quảng bá của nhóm nhưng điều đáng nói là người hâm mộ không hề biết điều gì đã diễn ra.

Vũ đạo ban đầu là Haechan đặt tay lên vai Mark

Những điều suy đoán là do fan thu thập được từ thái độ, hành động và những chi tiết xung quanh 2 chàng trai này. Cụ thể, trong đợt quảng bá ca khúc “We Young”, ở vũ đạo của ca khúc, đoạn ở giây thứ 13, người ta có thể trông thấy thành viên Haechan đã đặt tay lên vai của Mark. Thế nhưng khoảng nửa tháng sau đó, cũng trên sân khấu trình diễn ca khúc này, ở đoạn vũ đạo tương tự nhưng thành viên Haechan đã nhảy ra thay vì đặt tay lên vai Mark như đã từng. Chính sự thay đổi trong vũ đạo và thái độ không nhìn mặt nhau của 2 thành viên làm dấy lên nghi vấn lục đục nội bộ của NCT.

Cùng thời gian thế nhưng...

...vũ đạo đã bị thay đổi thành Mark và Haechan tách ra ngoài

Một cuộc chiến giữa fan 2 thành viên đã nổ ra trên các diễn đàn mạng thế nhưng lý do thật sự của việc ít tương tác và thay đổi động tác vũ đạo giữa Mark và Haechan đến nay vẫn chưa được thông báo chính thức. Thật may mắn là sau đó, cả Mark và Haechan dường như đã giải quyết được bất đồng và họ đã tương tác cùng nhau nhiều hơn.

Có vẻ bất hòa đã được giải quyết nên 2 thành viên đã thân với nhau hơn

Những MV phiên bản 19+ của WINNER đến nay vẫn không được phát hành

Nhóm nhạc WINNER của nhà YG

Nếu những ai là fan của nhóm nhạc WINNER hay theo dõi các nghệ sĩ nhà YG Entertainment thì hẳn sẽ biết đến những phiên bản MV giới hạn độ tuổi trên 18 của nhóm. Trong đợt quảng bá với ca khúc “Baby Baby” của WINNER vào năm 2016, những bản teaser của MV được “nhá hàng” trước đó với đầy những cảnh “nóng bỏng mắt” và bị giới hạn là 19+. Nhiều người hâm mộ còn cho rằng việc đưa ra những phân cảnh gợi cảm như thế chứng tỏ YG đang có ý định phát hành một phiên bản dành cho nguời trưởng thành, đối tượng là WINNER hướng tới.

Mino và Seungyoon là 2 thành viên có cảnh hôn cùng mẫu nữ

Ngoài Big Bang thì WINNER là nhóm nhạc được biết đến ở YG dám thử sức với hình tượng nam tính, trưởng thành. Đặc biệt, trong các MV của WINNER thường xuyên xuất hiện những vũ công nữ ăn mặc gợi cảm và phụ họa vũ đạo cùng các thành viên. Thậm chí, đỉnh điểm của việc “gây sốc” là với lần trở lại cùng ca khúc “Sentimental” và “Baby Baby”, các thành viên WINNER đã có cảnh hôn môi nóng bỏng cùng các diễn viên nữ. Họ cũng uống rượu ở quán bar, chơi các trò chơi cùng những cô nàng quyến rũ,… Điều này khiến fan của WINNER chỉ biết cười trừ vì họ đã quen với việc trong MV của các chàng trai lúc nào cũng có những cô nàng chân dài.

Trong các MV của WINNER luôn có những cô gái nóng bỏng

Tuy nhiên, đã 3 năm, YG vẫn không hề nhắc gì đến phiên bản 19+ của WINNER trong đợt quảng bá đó. Có vẻ như họ cũng không có ý định phát hành phiên bản “bỏng mắt” này. Và những phân cảnh gợi cảm của các chàng trai nhà WINNER vẫn còn là một ẩn số chưa được giải đáp.

Junyoung (ZE:A) đe dọa sẽ tiết lộ thông tin mật về công ty quản lý Star Empire

Junyoung (ZE:A)

Vào năm 2014, thành viên Junyoung đến từ ZE:A đã đăng tải một đoạn tin nhắn trên trang cá nhân Twitter của mình với nội dung chỉ trích CEO của công ty quản lý Star Empire, đồng thời cũng là công ty chủ quản của anh. Trong bài đăng “gây sốc” đó, Junyoung tuyên bố, anh sẽ tiết lộ những thông tin mật mà mọi người không thể tưởng tượng được về CEO và Star Empire.

Các dòng thông báo trên Twitter của Junyoung khiến fan sốc

Dịch một số đoạn trạng thái mà Junyoung đã bất mãn đăng lên mạng xã hội về người chủ và công ty quản lý của mình:

“Từ giờ trở đi, tôi sẽ công khai tất cả với giới truyền thông. Cuộc sống mà tôi đang phải trải qua ngay trước mắt, tôi mong các bạn hãy tin tôi, đặc biệt là cánh nhà báo…”

“Tôi không thể gian xảo như một con cáo và tôi có thể sống anh dũng như một con sư tử. Đó là phong cách của tôi và tôi không có ý định che giấu nó. Tôi sẽ cho mọi người thấy cách mà ông ta lãnh đạo thật đáng sợ, những hy sinh và sự thật mà tôi đã trải qua. Tôi hoàn toàn không nói đùa. Nếu một ngày tài khoản Twitter của tôi bỗng dưng bị xóa hay tôi đột nhiên biến mất, điều đó có nghĩa rằng tôi đang bị ép buộc bởi một thế lực mãnh mẽ nào đó…”

Fan hoang mang khi thấy Junyoung đăng bài trên Twitter nhưng sau đóđã im lặng

Mặc dù không nói rõ những hành động đáng sợ của CEO Star Empire đã làm là gì, nhưng chỉ bằng những câu từ tố cáo một cách nặng nề ấy đã đủ khiến dư luận dậy sóng. Vấn đề gây ra mối đe dọa mà Junyoung nhắc đến có thể liên quan đến tiền lương mà các nghệ sĩ ở Star Empire được nhận. Tuy nhiên sự việc đã nhanh chóng kết thúc với một lời xin lỗi từ Junyoung thông qua SNS. Nhiều người đã chỉ trích Junyoung và cho rằng anh đã đạt được thỏa thuận với công ty chủ quản xấu xa đó. Tuy nhiên một bộ phận lại cho rằng, lời xin lỗi trên SNS của nam nghệ sĩ có thể bị can thiệp bởi phía công ty quản lý và không có điều gì chắc chắn rằng Junyoung đã nhầm lẫn. Nhưng đến nay vẫn không một ai biết chắc chắn về điều gì đã diễn ra.

Shin Joo Hak (CEO Star Empire) là đối tượng Junyoung muốn tố cáo

Jay Park đột nhiên rời khỏi JYP Entertainment

Jay Park

Ít ai biết rằng, 2 nhóm nhạc nam thế hệ thứ 2 hàng đầu của JYP Entertainment là 2PM và 2AM đều xuất thân từ 1 dự án và nhóm đó mang tên One Day. Họ đã trải qua rất nhiều đợt tập huấn và rèn luyện để có thể ra mắt dưới 2 nhóm nhạc đảm nhận 2 phong cách âm nhạc khác nhau. Đó là 2PM với xu hướng âm nhạc mạnh mẽ, sôi động và 2AM với phong cách âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng.

One Day với 10 thành viên

Tách ra thành 2AM...

và 2PM (có cả Jay Park)

Và ban đầu, 2PM ra mắt với con số là 7 thành viên, tuy nhiên sau đó thành viên Jay Park - trưởng nhóm của 2PM đã tuyên bố rời nhóm và rời khỏi công ty quản lý JYP Entertainment. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2009, khi một cư dân mạng đã phát hiện ra những bình luận tiêu cực của Jay Park về người Hàn Quốc trên Myspace của anh chàng trong quá khứ. Cả JYP và Jay Park đều phải đưa ra những lời xin lỗi chính thức vào tháng 09/2009 để trấn an dư luận. Sau đó, Jay Park cũng được gửi trở lại Hoa Kỳ để xem xét và hối cãi về hành động của anh. Một số người hâm mộ cho rằng việc Jay Park rời khỏi JYP cũng vì vụ bê bối chấn động này.

Jay Park đã có lời không tốt về người Hàn trên Myspace

Bên cạnh đó, một “thuyết âm mưu” khác đã được truyền bá rộng rãi trên các diễn đàn mạng. Điều này liên quan đến HyunA (thành viên nhóm nhạc 4Minutes và cựu thành viên Wonder Girls). Nhiều người chỉ ra, Jay Park và HyunA đã có mối quan hệ yêu đương lén lút và HyunA đã bị phát hiện mang thai ngoài ý muốn. Điều này là việc cấm kị của thần tượng, đặc biệt là đối với một công ty luôn đặt nhân cách nghệ sĩ lên hàng đầu như JYP là không thể chấp nhận. Vì vậy mà HyunA và Jay Park đã bị buộc phải rời khỏi công ty quản lý. Sau đó, nhiều người nói rằng HyunA phải sang nước ngoài một thời gian để phá thai trước khi trở lại Hàn Quốc hoạt động nghệ thuật.

Jay Park và HyunA thời còn là thực tập sinh có tin đồn hẹn hò

Một “thuyết âm mưu” khác cho rằng sở dĩ Jay Park bị buộc rời khỏi JYP vì anh đã lén lút ngoại tình cùng vợ cũ của Park Jin Young (CEO của JYP Entertainment) và bị phát hiện. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có giả thuyết nào được xác nhận.

“Nhóm nhạc quốc dân” TVXQ “vô duyên” với MV 100 triệu

TVXQ thuở còn 5 thành viên

Những nhóm nhạc hàng đầu Kpop luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý từ dư luận. Đặc biệt họ còn sở hữu một lượng người hâm mộ đông đảo để giúp họ đạt được những thành tích trên sàn đấu Kpop. Và TVXQ cũng là một trong số đó. Với thời gian hoạt động nghệ thuật được xem là lâu nhất cho đến hiện nay, TVXQ chính là “huyền thoại sống” của các nhóm nhạc Kpop trẻ noi theo.

Tour diễn của TVXQ luôn thu hút rất nhiều khán giả

Thời hoàng kim của TVXQ với 5 thành viên hoạt động dưới trướng SM Entertainment đã thành công tổ chức rất nhiều tour lưu diễn với con số khán giả lên đến hàng triệu. Không nơi nào là không biết đến danh tiếng của TVXQ. Thế nhưng ít ai ngờ đến, các chàng trai vàng của SM ấy lại chưa từng sở hữu bất cứ một MV ca nhạc nào lên đến 100 triệu view trên Youtube.

"Mirotic" được đánh giá là MV hàng đầu của TVXQ

Ngay cả MV ra mắt năm 2008 của SNSD là “Into The New World” cũng đã đạt được thành tích 100 triệu view. Thế nhưng, các MV nổi tiếng của TVXQ vẫn “lẹt đẹt” với con số người xem thấp hơn so với danh tiếng của nhóm. Nhiều người hâm mộ đã chỉ ra rằng, MV “Mirotic” được xem là cú hit để đời của TVXQ lẽ ra đã có thể đạt được 80 triệu lượt xem trước khi MV “Gee” của SNSD đạt được. Thế nhưng số view của “Mirotic” vẫn biến mất một cách bí ẩn!

"Mirotic" đến nay sắp đạt 60 triệu lượt xem trên Youtube

Người hâm mộ cho rằng, chính SM Entertainment đã xóa MV “Mirotic” của TVXQ mà không một lý do nào. Sau đó họ đăng lại MV và khiến cho lượt xem trước đó của MV bị xóa mất. Số lượt xem MV sẽ được tính lại từ đầu, điều này gây cản trở cho việc fan của nhóm “cày view” cho MV nghệ sĩ. Các MV khác của TVXQ cũng lâm vào tình trạng tương tự và không ai biết lý do đằng sau là gì. Đến nay, TVXQ và danh hiệu “MV trăm triệu” vẫn không có duyên với nhau.

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nhung-thuyet-am-muu-day-bi-an-cua-kpop-ma-den-nay-van-khong-ai-co-the-ly-giai-79068.html