Những thùng rác ''vô duyên''

Thời gian gần đây, tại nhiều vị trí điểm dừng, nhà chờ xe buýt trên các tuyến phố trung tâm Thủ đô xuất hiện không ít thùng rác cỡ lớn.

Chỉ cần dạo qua vài tuyến phố là có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh này. Ví như, tại nhà chờ trước số nhà 253 phố Xã Đàn (quận Đống Đa); nhà chờ trước cổng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt trên phố Nguyễn Khuyến và nhiều địa chỉ khác tại các quận Ba Đình, Thanh Xuân...

Điều đáng nói là những thùng rác "vô duyên" này không phải nhằm phục vụ hành khách trong lúc chờ xe buýt mà là do công nhân các đơn vị môi trường đô thị, trong khi đợi đến giờ đi thu gom rác tại khu dân cư, đã tạm thời tập kết tại nhà chờ, điểm dừng xe buýt. Người dân gần đó thấy thùng rác thì cứ thế vô tư vứt rác, thành ra nhiều nhà chờ, điểm dừng xe buýt bỗng thành nơi chứa rác bất đắc dĩ. Mất mỹ quan, lại thêm mùi hôi thối, xú uế nên hành khách phải chọn đứng chờ xe buýt ở chỗ xa điểm đỗ, mỗi khi xe dừng thì khách đành bịt mũi chạy nhanh về điểm để kịp lên xe.

Cùng là các đơn vị phục vụ công ích cho nhân dân Thủ đô, tuy nhiên, chính hành động thiếu ý thức của một số nhân viên môi trường đô thị đã gây ra hình ảnh phản cảm, sự khó chịu, bức xúc của hành khách đi xe buýt, ảnh hưởng xấu đến những nỗ lực của thành phố nhằm xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, thanh lịch, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Thiết nghĩ, những cán bộ quản lý, nhân viên giám sát của các đơn vị đảm trách nhiệm vụ môi trường đô thị cần nhận thức rõ về sự phản cảm từ hành vi thiếu trách nhiệm của nhân viên đơn vị mình để chấn chỉnh. Sự xuất hiện của những thùng rác "vô duyên" và phản cảm này cần sớm chấm dứt.

Tuấn Lương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/ban-doc/978221/nhung-thung-rac-vo-duyen