Những thú vị chưa biết về 'thánh giả giọng' Nguyễn Việt Hồ

Sau hàng loạt các gameshow Vietnam got talent, Bạn có thực tài, Thử thách danh hài... chàng trai gốc Hà Tĩnh Nguyễn Việt Hồ được gắn với nickname 'thánh giả giọng' nhờ biệt tài bắt chước giọng Lê Hoàng, MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng...

Sinh ra tại Hà Tĩnh, ngoại hình không phải thuộc hàng sáng sân khấu nhưng Nguyễn Việt Hồ (sinh năm 1981) lại gương mặt “hot” được các gameshow truyền hình thực tế lựa chọn tham gia khá nhiều. Tính đến nay, Nguyễn Việt Hồ đã “tung hoành” ở nhiều chương trình gameshow lớn như: Vietnam got talent (VTV3), Bạn có thực tài, Thử thách danh dài (HTV7) và mới đây nhất, anh đang tham gia ghi hình cho gameshow Quyền lực ghế nóng cùng với Đàm Vĩnh Hưng, Chí Trung, Đinh Tiến Dũng (Cù Trọng Xoay).

Biệt tài của Nguyễn Việt Hồ tưởng dễ mà lại khó. Dễ vì anh chỉ dùng khả năng vốn có tự nhiên là giọng nói để giả giọng các nhân vật nổi tiếng, nhưng để sao cho thật giống thì không phải chỉ luyện tập là được mà còn phụ thuộc vào năng khiếu trời sinh. Khi đã giống rồi thì còn phải làm cho nó trở nên hấp dẫn, trong khi Nguyễn Việt Hồ lại thua thiệt về kỹ năng khi anh không được học về luyện thanh, cũng không có người hỗ trợ.

Nguyễn Việt Hồ gây ấn tượng với phần thi giả giọng Lê Hoàng tại Vietnam got talent 2016

Nguyễn Việt Hồ gây ấn tượng với phần thi giả giọng Lê Hoàng tại Vietnam got talent 2016

Tại Vietnam got talent 2016, Nguyễn Việt Hồ gây ấn tượng với màn giả giọng MC Chiến Thắng, Phương trượng đại sư Thiếu lâm tự, Lão công công và “bá đạo” nhất là “tái hiện” chất giọng chanh chua của đạo diễn Lê Hoàng. Giám khảo Trấn Thành đã vô cùng thích thú với màn bắt chước “không thể giống hơn” của Việt Hồ. Tại cuộc thi này, anh vào đến vòng bán kết thì “hết vốn”. Anh bảo: “Giọng nói là điều ai cũng có nên để gây bất ngờ là rất khó. Hát thì còn có nhiều thể loại khác nhau để trưng trổ, lại không phải ai cũng hát được nên người thi có nhiều cơ hội hơn. Còn với khả năng của tôi, qua 2-3 lần thi là không còn trò để khoe nữa rồi”, Nguyễn Việt Hồ nói.

Đến chương trình Bạn có thực tài, Nguyễn Việt Hồ nhận được nhiều lời góp ý, chỉ dẫn của ê kíp và các nghệ sĩ nổi tiếng như Quyền Linh, Minh Nhí, Hồng Vân nên các phần thi của anh cũng được đầu tư và có mảng miếng hơn. Anh không chỉ giả giọng mà còn khoe khả năng làm MC vô cùng hoạt ngôn. Qua các chương trình như thế, Việt Hồ thu nạp cho mình nhiều kiến thức để thực hiện ước mơ trở thành một MC chuyên nghiệp.

Sau cuộc thi, Việt Hồ khá đắt show MC

Nguyễn Việt Hồ tâm sự rằng, từ nhỏ, tôi mê phim bộ lắm. Mỗi lần xem xong là bắt chước nói theo giọng các nhân vật trong phim. Có bộ phim tôi giả được giọng của 5 nhân vật. Cứ thế thành “biệt tài” riêng lúc nào không hay. Tôi may mắn sở hữu một chất giọng có âm sắc tốt, trầm, vang và rõ- một lợi thế tốt để làm MC. Chỉ tiếc là tôi không có điều kiện để theo đuổi nghề này mà hoàn toàn là tự học hỏi là chính. Người phát hiện và khuyến khích tôi đến với con đường trở thành MC là ca sĩ Tạ Minh Tâm. Từ đó, tôi cứ âm thầm học hỏi, có chương trình nào là chủ động xin được tham gia. Ban đầu tôi thậm chí còn không lấy tiền, cốt để học hỏi là chính. Sau đó, nếu người ta trả 40 nghìn thì tôi chỉ lấy 20 nghìn để “giữ mối”. Cứ chăm chỉ và miệt mài như thế, Việt Hồ đã tự học MC một cách chẳng giống ai nhưng lại vô cùng hiệu quả.

Việt Hồ cũng tâm sự rằng, trước khi trở thành một MC, anh từng có nhiều năm tham gia lồng tiếng cho các đài phát thanh. Anh cộng tác nhiều nhất với đài Bình Dương với chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Mỗi tập được trả thù lao 40 nghìn đồng. Với độ dài lên đến vài chục đến hàng trăm tập ở những năm 2004 cũng là một khoản thu nhập kha khá.

Gameshow mới nhất của "thánh giả giọng" là Quyền lực ghế nóng, sẽ phát sóng trên VTV3 vào tháng 9 này

Cái khó khi giả giọng của Việt Hồ là dù có luyện cỡ nào thì âm sắc miền Trung của anh vẫn bị pha lẫn. Thời gian đầu anh luyện theo Đài phát thanh để nghe giọng chuẩn trước. Phải chỉnh được giọng của mình thật chuẩn thì học tiếng của người khác mới thuận. Với âm sắc miền Trung, Việt Hồ cảm thấy thuận hơn khi bắt chước giọng Huế, Sài Gòn. “Giọng miền Bắc nhẹ, dùng giọng gió nhiều, âm tiết của họ khá tròn vành rõ chữ nên để học được chuẩn không phải dễ”, Việt Hồ bật mí.

Thời gian đầu cũng bị “ném đá” nhiều nhưng Việt Hồ không nản, thậm chí cho đó là cách thức để rèn luyện mình. “Phải bị quăng quật thì mới tiến bộ được” là quan niệm sống được Việt Hồ theo đuổi khi làm nghề MC.

Theo Việt Hồ, để giả giọng thì không gì dễ gây chú ý hơn bằng cách chọn những chất giọng của người có nét đặc trưng, khác biệt. Chẳng hạn như MC Nguyễn Ngọc Ngạn, MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng, giám khảo Lê Hoàng... “Giọng của anh Chiến Thắng khàn, rung, cảm giác như nói bằng cổ họng là nhiều. Bắt chước rất khó. MC Nguyễn Ngọc Ngàn cũng khàn nhưng âm sắc không dày như của anh Chiến Thắng nên tập đỡ cực hơn. Anh Lê Hoàng thì chỉ cần chanh chua, biến giọng mai mái là ra rồi. Nhưng cái khó là chỉ nói được đoạn ngắn thôi, chứ dài là không giữ được nhịp, trở về với giọng thật ngay. Còn nói thích giọng ai thì tôi ấn tượng với giọng của cô Kim Tiến, chú Minh Trí. BTV Hoài Anh thì giọng truyền cảm nhưng âm sắc thì chưa được chuẩn lắm”, Việt Hồ chia sẻ.

Trước khi trở thành MC, Việt Hồ từng có nhiều năm làm về bất động sản

Ngoài biệt tài giả giọng, Việt Hồ còn gây bất ngờ khi trước đó anh từng có nhiều năm lăn lộn ở thị trường bất động sản trong vai trò môi giới, chốt CEO bất động sản... Với duyên ăn nói, Việt Hồ tỏ ra khá “mát tay” trong lĩnh vực này. Có giai đoạn hưng thịnh, anh có trong tay vài chục tỷ. Lẽ ra nếu chỉ chuyên tâm với công việc này mà không đầu tư thì có lẽ bây giờ, Việt Hồ đã có một gia sản đáng kể ở đất Sài Gòn.

Bây giờ, anh chuyên tâm với nghề MC, vì “bất động sản tuy có nhiều tiền hơn nhưng suy cho cùng vẫn là nghề làm thuê. Hoạt động trong môi trường nghệ thuật khiến tôi thấy thư thái và đỡ gò ép hơn. Tiền có thể ít nhưng tôi thấy điều khó nhất của con người không phải là việc làm ra tiền mà là tìm kiếm và giữ được tất cả các mối quan hệ. Tôi mắn mắn được gặp nhiều người tài giỏi để học hỏi, thế là quá đủ rồi. Trước đây catse MC của tôi chỉ 3-4 triệu nhưng bây giờ đã ở mức 10 triệu. Nếu dẫn đám cưới thì khá hơn, tầm 4-5 chục triệu/show”, MC gốc Hà Tĩnh thành thật chia sẻ.

Việt Hồ đang làm MC và biên tập âm nhạc tại phòng trà Big Bang

Hiện tại, MC Việt Hồ đang làm MC và phụ trách biên tập âm nhạc cho phòng trà Big Bang (Hà Nội). Phòng trà sẽ chính thức khai trương vào ngày 20/9 tới đây. Mong muốn của anh là biến nơi đây thành không gian âm nhạc, địa điểm giải trí mới cho người dân thủ đô. Không chọn một địa điểm ở vị trí trung tâm Hà Nội, Việt Hồ và ê kíp biết mình khá mạo hiểm nhưng đổi lại, anh muốn mang lại một trải nghiệm mới, hướng đến sự khác biệt ở thị trường giải trí Hà Nội thay vì làm những cái quen và cũ.

Ngoài các ca sĩ nổi tiếng trong nước, Việt Hồ còn kết nối với nhiều nghệ sĩ hải ngoại về nước biểu diễn. Phòng trà được đầu tư khá quy mô và khang trang, với thiết bị âm thanh hiện đại bậc nhất hiện nay.

Nguyên Lê

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/nhung-thu-vi-chua-biet-ve-thanh-gia-giong-nguyen-viet-ho-20170918162133506.htm