Những thử nghiệm đối với đồng nhân tệ

KTĐT -Trong vài tuần qua, hàng trăm doanh nghiệp ở Trung Quốc đại lục đã sử dụng đồng Nhân dân tệ (NDT) giao dịch với các đối tác Hồng Kông sau thỏa thuận đạt được cuối tháng 6 giữa hai bên về việc sử dụng đồng NDT trong giao dịch thương mại.

Chương trình phối hợp này cho phép các doanh nghiệp ở những thành phố Trung Quốc được chọn có thể thanh toán cho đối tác ở hai khu hành chính đặc biệt thuộc Trung Quốc là Hồng Kông và Ma Cao, cũng như các nước thành viên ASEAN bằng đồng NDT thay vì những ngoại tệ như đồng USD. Cho đến thời điểm này, 300 doanh nghiệp đủ tư cách ở Quảng Đông cũng như nhiều doanh nghiệp ở Thượng Hải đã có thêm lựa chọn về giá cả và thanh toán bằng đồng NDT trong giao dịch với đối tác Hồng Kông. Các quan chức nhận xét, việc Chính phủ trung ương Trung Quốc chọn Hồng Kông là nơi đi đầu trong kế hoạch mở rộng sử dụng đồng NDT trong giao dịch thương mại sẽ củng cố vị thế của Hồng Kông lâu nay là một trung tâm tài chính quốc tế. Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ngân hàng Trung Quốc (Hồng Kông), He Guangbei, đánh giá: “Dịch vụ thương mại bằng đồng NDT mới ra mắt sẽ mở rộng viễn cảnh cho các dịch vụ bằng đồng NDT ở Hồng Công, đồng thời tạo nền tảng cho việc sử dụng đồng NDT bên ngoài Trung Quốc đại lục theo một cách quy củ”. Theo ông He, các doanh nghiệp sẽ thoải mái lựa chọn hơn về loại tiền tệ trong giao dịch thương mại Hồng Kông-Trung Quốc đại lục, đồng thời tăng được khả năng hạn chế rủi ro tỷ giá, giảm thiểu chi phí”. Theo nghiên cứu của Hội đồng phát triển thương mại Hồng Công, giá trị đồng NDT kể từ năm 2008 đã là vấn đề nghiêm trọng cho nhiều doanh nghiệp Hồng Kông có hoạt động sản xuất tại Trung Quốc đại lục. Cơ cấu chi phí của họ chủ yếu dựa vào đồng NDT, trong khi xuất khẩu lại thường áp giá theo đồng USD. Việc đồng NDT tăng giá nhanh chóng so với đồng USD trong nửa đầu năm ngoái khiến nhiều công ty Hồng Kông xuất khẩu sang châu Âu buộc phải chuyển sang tính giá hàng hóa theo đồng Euro hoặc đồng Bảng. Vụ trưởng Vụ Tài chính Hồng Kông John Tsang cho rằng, thỏa thuận sử dụng NDT trong giao dịch thương mại giữa Hồng Kông và Trung Quốc đại lục có ý nghĩa quan trọng, củng cố vị thế Hồng Kông như là nơi thử nghiệm cho việc mở rộng sử dụng đồng NDT bên ngoài đại lục. Từ năm 2004, Hồng Kông đã mở dịch vụ ngân hàng tài khoản cá nhân bằng đồng NDT và trở thành thành phố đầu tiên ngoài đại lục cung cấp dịch vụ này. Ba năm sau đó, các trái phiếu NDT phát hành bởi một số ngân hàng đại lục được bán rộng rãi ở Hồng Kông. Tính đến cuối tháng 3 năm nay, tiền gửi bằng NDT ở Hồng Kông đạt 53 tỷ NDT với 1,17 triệu tài khoản NDT và có 39 ngân hàng tham gia cung cấp dịch vụ này. Kể từ khi trái phiếu NDT ra mắt ở Hồng Kông hồi tháng 6/2007, tổng cộng đã có một lượng trị giá tới 22 tỷ USD được phát hành trong 7 đợt. Những hoạt động này diễn ra suôn sẻ với số tiền gửi bằng NDT tăng liên tục và tỷ giá giao dịch ổn định. Người đứng đầu cơ quan quản lý tiền tệ Hồng Kông, Joseph Yam cho rằng, các doanh nghiệp ở những nước khác có thể xem Hồng Kông là cơ sở để giải quyết giao dịch thương mại với các đối tác đại lục. Trong khi đó, nhiều chuyên gia nhận định, sáng kiến mới nhất này là một bước nữa củng cố vị trí của Hồng Kông là trung tâm tài chính quốc tế của Trung Quốc trong bối cảnh có ít nhiều lo ngại từ khu hành chính đặc biệt này về kế hoạch của Chính phủ trung ương Trung Quốc phát triển Thượng Hải thành một trung tâm tài chính quốc tế “cạnh tranh” với Hồng Kông. Long Biên

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=164250