Những thủ môn giữ sạch lưới ấn tượng ở Premier League

Trong danh sách 5 thủ môn sở hữu nhiều trận không phải vào lưới nhặt bóng, chỉ còn Petr Cech vẫn thi đấu ở Premier League. Anh hiện là người gác đền số một của Arsenal.

Petr Cech (194 trận): Thủ môn người CH Séc tạo dựng danh tiếng trong màu áo Chelsea. Anh thi đấu 333 trận cho “The Blues” và giành 4 chức vô địch Premier League.

Năm 2015, Petr Cech chuyển đến Arsenal và trở thành sự lựa chọn số một của “Pháo thủ” thành London. Ở tuổi 35, anh vẫn là điểm tựa đáng tin cậy cho đồng đội. Hiện Cech có tổng cộng hơn 400 trận thi đấu tại Premier League.

David James (169 trận): Cựu thủ môn tuyển Anh khoác áo Liverpool từ năm 1992. Sau 7 mùa giải thi đấu cho đội bóng áo đỏ vùng Merseyside, anh lần lượt gia nhập Aston Villa, West Ham, Man City và Portsmouth.

Năm 2014, David James chuyển đến câu lạc bộ của Ấn Độ Kerala Blasters với tư cách là huấn luyện viên và cầu thủ. Năm đó, đội bóng của anh kết thúc ở vị trí thứ hai tại giải vô địch quốc gia nước này.

Mark Schwarzer (152 trận): Sự nghiệp của cựu thủ môn người Australia gắn liền với câu lạc bộ Middlesbrough. Anh có tới 12 năm khoác áo đội bóng này.

Sau đó, Mark Schwarzer trải qua 5 mùa giải ở Fulham. Anh còn thi đấu cho Chelsea mùa giải 2013/14. Anh cũng là thành viên của câu lạc bộ Leicester City lập kỳ tích vô địch Premier League mùa giải 2015/16.

David Seaman (142 trận): Anh là thủ môn lừng danh của Arsenal. Từ khi chuyển đến đội bóng thành London năm 1990, Seaman thi đấu 13 năm và có khoảng đẹp nhất sự nghiệp tại đây.

David Seaman có 142 trận giữ sạch lưới ở Premier League. Sau khi chia tay Arsenal, cựu thủ môn tuyển Anh chuyển đến Man City và chơi 19 trận, sau đó giải nghệ ở tuổi 41.

Nigel Martyn (138 trận): Trong sự nghiệp, cựu thủ môn người Anh khoác áo 3 câu lạc bộ ở Premier League gồm Crystal Palace, Leeds United và Everton. Giải nghệ vào năm 2003, anh thi đấu tổng cộng 372 trận.

Nigel Martyn gây ấn tượng khi có 138 trận giữ sạch lưới ở Premier League. Khi còn thi đấu, cựu thủ môn Leeds United được khoác áo đội tuyển Anh giai đoạn 1992–2002 với 23 lần ra sân.

Đức Mạnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-thu-mon-giu-sach-luoi-an-tuong-o-premier-league-post797079.html