Những thủ lĩnh thiện nguyện

Lê Thoại Kỳ và Hoàng Trung Đức là 2 trong số 10 cá nhân xuất sắc được Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tôn vinh 'Giải thưởng Thanh niên sống đẹp' tại Lễ kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (tối 14-10). Họ là những người trẻ lập ra câu lạc bộ thiện nguyện có nhiều dự án mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Người xây "Nhịp cầu nhân ái"

Anh Lê Thoại Kỳ (26 tuổi), Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên, được nhiều người biết đến với cái tên Thủ lĩnh "Câu lạc bộ (CLB) tình nguyện Đom Đóm Phú Yên". Không chỉ hoàn thành tốt công việc được giao, anh luôn quan tâm đến các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng.

Với trách nhiệm là thủ lĩnh của CLB, hơn 8 năm hoạt động, đã xây dựng "CLB tình nguyện Đom Đóm Phú Yên" thành một CLB mạnh, hoạt động tình nguyện có chất lượng và được cộng đồng xã hội đánh giá cao. Không chỉ giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ nhân dân và trẻ em ở vùng sâu vùng xa mà "CLB tình nguyện Đom Đóm Phú Yên" còn tổ chức các chương trình tình nguyện theo chủ đề, theo mùa. Mỗi quý, "CLB tình nguyện Đom Đóm Phú Yên" là đơn vị chủ công thực hiện chương trình “Đom Đóm - Thắp sáng tương lai” tổ chức ở cấp huyện, thị xã, thành phố, huy động mỗi chương trình hàng trăm triệu đồng, giúp học sinh nghèo có điều kiện học tập.

Đội Đom đóm Phú Yên trao số tiền lời từ chương trình bán bánh ngọt cho hai chị em Trần Thị Châu và Trần Thị Thanh (huyện Sông Hinh) - Ảnh: THIÊN LÝ

Bên cạnh đó, từ năm 2014, được lãnh đạo Đài giao phụ trách thực hiện chương trình truyền hình mới của Đài mang tên “Nhịp cầu nhân ái”, tính đến nay, chương trình đã huy động hơn 10 tỷ đồng giúp đỡ hàng trăm hộ nghèo trong tỉnh; không chỉ thế, qua chương trình, còn vận động các nhà hảo tâm trao hàng ngàn suất học bổng, hàng trăm xe đạp cho học sinh đến trường…

Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, mẹ bỏ đi khi còn nhỏ; đến năm 12 tuổi, cha mất sớm vì căn bệnh gan, từ đó, Lê Thoại Kỳ sống với bà nội. Hằng ngày, sau giờ học, anh phải đi làm thuê kiếm tiền để phụ giúp bà trang trải cuộc sống. Chính những năm tháng tuổi thơ nhọc nhằn ấy đã dấy lên trong lòng anh niềm khát khao được giúp đỡ trẻ em nghèo. “Hơn ai hết, tôi thấu hiểu được những thiếu thốn, khó khăn và sự thiệt thòi của các em. Vì thế, tôi chỉ mong có thể giúp cho nhiều em nhỏ trên khắp các vùng miền bớt đi một phần nào khó khăn; giúp các em có được một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc”, anh Lê Thoại Kỳ chia sẻ.

Là “đầu tàu” trong các chương trình thiện nguyện, anh nỗ lực kết nối những người dân trong và ngoài tỉnh, kết nối cả những người Việt đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài với trẻ em nghèo và những mảnh đời không may mắn.

Anh Thoại Kỳ bộc bạch: “Để có thể làm tình nguyện được thì trước hết cần phải có nhiệt huyết và quyết tâm với công việc này, để có thể cùng các thành viên trong đội cố gắng, vận động nhiều nguồn tài trợ giúp trẻ em nghèo vươn lên trong cuộc sống”.

Người thủ lĩnh giàu nhiệt huyết

Là trưởng ban Mạng lưới tình nguyện quốc gia miền Trung (24 tuổi, tình nguyên sinh viên Lớp ĐH Sư phạm Ngữ Văn K56 - Trường Đại học Quảng Bình), Hoàng Trung Đức đã khiến nhiều người nể phục vì không chỉ là thủ lĩnh thiện nguyện giàu nhiệt huyết, Trung Đức còn luôn là tấm gương đi đầu trong mọi hoạt động, điển hình là hoạt động vì người nghèo và là một trong số ít người đăng ký tiên phong hiến mô, tạng cho y học sau khi qua đời.

Cuối năm 2013, Hoàng Trung Đức đã tập hợp một số bạn trẻ là học sinh, sinh viên và người lao động đam mê thiện nguyện thành lập "CLB thiện nguyện Nét bút xanh miền Trung". "CLB thiện nguyện Nét bút xanh miền Trung" là CLB thiện nguyện chuyên nghiệp đầu tiên trong tỉnh, đến nay CLB đã hoạt động được 5 năm. Trong 5 năm qua, CLB đã kêu gọi được hơn 10 tỷ đồng nhằm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, cứu trợ bão lũ, tổ chức các chương trình thiện nguyện đến với vùng sâu vùng xa. Để có kinh phí cho hoạt động, các tình nguyện viên trong CLB đã cùng nhau kết nối với các nhà hảo tâm, chia sẻ những mảnh đời bất hạnh lên mạng xã hội để kêu gọi. Đặc biệt, trong các ngày lễ, CLB tổ chức bán hoa, nước uống để lấy tiền gây quỹ.

Hoàng Trung Đức - Thủ lĩnh thiện nguyện được nhiều người yêu mến. Ảnh: Ngọc Nguyễn

Chia sẻ về cơ duyên với các hoạt động thiện nguyện, Trung Đức cho biết, “khi cơn bão số 10 và 11 năm 2013 đi qua, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại tỉnh Quảng Bình, nơi tôi đang sinh sống, tôi đã vô tình biết các tổ chức thiện nguyện đến ứng cứu hỗ trợ bà con sau cơn bão. Từ những lần gặp gỡ và hỗ trợ, họ tôi đã nghĩ đến việc thành lập một CLB thiện nguyện chuyên nghiệp có thể hỗ trợ được nhiều người đang gặp khó khăn”.

“Năm 2017, sau 4 năm thành lập và phát triển CLB đã đi đến nhiều nơi, hỗ trợ nhiều người, đến những vùng khó khăn nhất nhưng rồi tôi bất chợt nhận ra rằng, ở đâu cũng có những người khó khăn, ở đâu cũng có những người cần chia sẻ, giúp đỡ và đó là những người lao động nghèo, những người có hoàn cảnh đặc biệt ở thành phố và họ vẫn chưa được tổ chức nào quan tâm. Sau đó tôi đi nhiều nơi học hỏi mô hình thiện nguyện, từ đó đã đưa ra ý tưởng xây dựng Quán cơm từ thiện cho người nghèo - “Quán cơm hạt gạo từ tâm - cơm 5.000 đồng” hỗ trợ bữa ăn cho người lao động, sinh viên, bệnh nhân nghèo tại số 6, đường Hoàng Sâm, tổ dân phố 9, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới.”

Đến nay, quán cơm đã thu hút nhiều người lao động thu nhập thấp và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến ăn. Đây cũng là quán cơm từ thiện đầu tiên và duy nhất trên địa bàn tỉnh.

“Hoạt động tình nguyện đã cho tôi hiểu được giá trị thực sự của cuộc sống, được hạnh phúc và phát triển các kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp và cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều”, Hoàng Trung Đức chia sẻ.

10 cá nhân nhận Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp"

1. Ngô Thị Liên, Trưởng ban Điều phối dự án hỗ trợ phụ nữ dễ bị tổn thương tại Việt Nam

2. Lê Thoại Kỳ, phóng viên Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Phú Yên

3. Thiều Quang Thanh Sang, Phó bí thư Chi đoàn KP.2, P Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

4. Nguyễn Nhựt Thanh, Chủ nhiệm câu lạc bộ “Những người bạn đường - SOS” Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

5. Nguyễn Tấn Trãi, học sinh lớp 12 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

6. Lê Đình Oanh, Bí thư Chi đoàn Công ty cổ phần cơ khí ô tô 19/5, Thanh Hóa

7. Vũ Huy Cảng, sinh viên Trường ĐH Điện lực Hà Nội

8. Ngô Thị Kiều Nhi, sinh viên Trường ĐH Bách khoa (TP Hồ Chí Minh)

9. Hoàng Trung Đức, Trường ĐH Quảng Bình

10. Trương Thanh Thủy, Dự án hỗ trợ phòng chống bệnh ung thư ở Việt Nam

DIỆU THÚY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nhung-thu-linh-thien-nguyen-552015