Những thủ đoạn tinh vi được trùm ma túy sử dụng để qua mắt lực lượng chức năng

Rất nhiều vụ mua bán ma túy khủng trên cả nước đã bị triệt phá, đặc biệt là trong năm Mậu Tuất. Trong đó phải kể đến các chuyên án lớn ở Lào Cai, Hà Tĩnh, Bắc Kạn, TP.HCM…

329 bánh heroin cất giấu tinh vi trong xe bán tải

Báo Thanh Niên đưa tin, khoảng 16h ngày 11/5/2018, Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ 2 nghi phạm có hành vi vận chuyển trái phép 329 bánh heroin trên chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát 37C-290.09 trị giá gần 70 tỉ đồng. Được biết, đây là chuyên án ma túy lớn nhất trên địa bàn.

Từ 1 chuyên án xác lập từ hơn 2 năm trước, chiều 11/5, lực lượng cảnh sát tỉnh đã tổ chức bắt giữ.

Ban đầu, chiếc xe bán tải hiệu Ford không có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, khi cảnh sát tháo gỡ sàn xe, 2 hốc gương, bình dầu... đã phát hiện 329 bánh heroin.

2 nghi phạm đi trên xe là Nguyễn Văn Đài (43 tuổi) và Nguyễn Văn Lý (27 tuổi) cùng trú tại huyện Anh Sơn (Nghệ An). Chúng thừa nhận vận chuyển heroin từ huyện Anh Sơn đến khu vực biên giới tỉnh Lào Cai.

52 bánh heroin, 25 kg ma túy đá "cưỡi" xe bán tải biển Lào về Việt Nam

Khoảng 10h ngày 17/7, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Cục Hải quan Hà Tĩnh phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra xe ô tô bán tải màu trắng mang BKS Lào: NN-7719 phát hiện 52 bánh heroin và 25kg ma túy.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã phong tỏa xe ô tô và áp tải 3 đối tượng cùng tang vật gồm 52 bánh heroin và 25 kg ma túy đá về Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Ngụy trang ma túy trong thùng các-tông, hộp đèn led rồi gửi sang Úc

Ngày 23/3/2016, cơ quan chức năng phát hiện trong 3 lô hàng gửi từ bưu điện TP.HCM đi Úc có cất giấu 12 gói heroin, khối lượng gần 1,4kg.

Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra phải tạm đình chỉ do không tìm ra "chủ nhân" lô hàng. Dù vậy, lực lượng phá án tiếp tục theo dõi, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Đến tháng 5/2017, công an bắt quả tang Lưu Bá Nhàn và Lê Trần Tuấn Khanh đang giao nhận một gói hình chữ nhật nghi là heroin. Nhàn khai mình được Lưu So Qui thuê đi giao heroin cho Khanh. Khanh khai mình làm theo chỉ đạo của Qui, nhận heroin từ Nhàn rồi chuyển đi Úc. Sau khi xong việc, Khanh nhận tiền công 20 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa.

Kết quả giám định cho thấy số heroin 2 đối tượng này giao nhận có khối lượng hơn 350g.

Từ lời khai của 2 đối tượng bị bắt quả tang, lực lượng chức năng mở rộng điều tra và bắt giữ Hoàng Cát Triệu và Nguyễn Văn Hiếu.

Theo đó, từ năm 2015-2017, nhóm tội phạm mua bán 9 bánh heroin với tổng khối lượng hơn 3,1kg. Các đối tượng ngụy trang hàng trong thùng các- tông, hộp đèn led rồi gửi sang Úc bằng đường bưu điện.

Ngoài ra, Qui và Nhàn còn mua thuốc tây, dụng cụ để "chế biến" ma túy.

Trong đường dây, Triệu là người chỉ đạo, tổ chức những bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Chiều 2/11/2018, VKSND TP HCM đề nghị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt 5 bị cáo trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ Việt Nam đi Úc mức án tử hình.

Bắc Kạn: Bắt gần 200 bánh heroin giấu dưới gầm máy xúc

Dân trí đưa tin, tối 16/10/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ các đối tượng vận chuyển trái phép 198 bánh heroin giấu dưới gầm xe máy xúc. Đây là vụ vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được phát hiện và bắt giữ.

Thông tin từ Công an huyện Bạch Thông, thời điểm trên, tổ công tác của Công an huyện Bạch Thông bất ngờ kiểm tra xe ô tô tải BKS 20C – 145.88 kéo theo rơ mooc BKS 20R – 005.89 chở 1 máy xúc màu vàng hiệu Komatsu hướng từ Bắc Kạn đi Cao Bằng.

Đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Tiến hành khám người và phương tiện, đến 10h ngày 17/10, Công an huyện Bạch Thông đã phát hiện 198 bánh heroin được giấu dưới gầm máy xúc. 3 người ngồi trong khoang lái là Giàng A Di (SN 1995), trú tại Bản Tin Lán, xã Lúa Ngăm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; lái xe là Triệu Văn Vinh, SN 1986, phụ xe là Triệu Văn Lực, SN 1995 cùng trú tại xóm 10, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, các đối tượng cắt khoang gầm máy xúc, cho 198 bánh heroin vào rồi hàn kín lại để qua mặt các cơ quan chức năng.

Đối tượng Giàng A Di khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy nêu trên từ tỉnh Điện Biên đi Cao Bằng. Tới địa phận tỉnh Thái Nguyên, bọn chúng đã đổi xe, thuê xe của 2 lái xe Vinh và Lực vận chuyển máy xúc có chứa heroin đi Cao Bằng. Khi đi qua huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn thì bị phát hiện, bắt giữ.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bai-tet-nhung-thu-doan-tinh-vi-duoc-trum-ma-tuy-su-dung-de-qua-mat-luc-luong-chuc-nang-a420627.html