Những thông tin thú vị về chung kết World Cup 2018

Sau gần 1 tháng tranh tài, FIFA World Cup 2018 đã tìm ra 2 đội bóng mạnh nhất sẽ chạm trán nhau ở trận tranh cúp vàng là Pháp và Croatia. Hãy cùng điểm qua một số thông tin thú vị về cặp đấu này...

- Đây là lần thứ 3 đội tuyển Pháp dự chung kết World Cup. Ở 2 lần trước, họ một lần lên ngôi vô địch (năm 1998, thắng Brazil 3-0) và một lần về nhì (năm 2006, thua Italia trên loạt đấu súng cân não).

- Đây là lần đầu tiên Croatia giành quyền dự chung kết World Cup. Thành tích tốt nhất của họ trước đây là vào bán kết (World Cup 1998, để thua Pháp với tỷ số 1-2).

- Trong lịch sử FIFA World Cup, chỉ có 2 trận chung kết được phân định thắng thua trên loạt đấu súng cân não là Brazil – Italia (năm 1994) và Pháp – Italia (năm 2006). Tuy vậy, đã có 5 trận chung kết phải cần tới hiệp phụ.

- Ở 12 VCK World Cup gần nhất (kể từ năm 1970), chỉ có 2 đội tuyển lần đầu giành cúp vàng là Pháp (năm 1998) và Tây Ban Nha (năm 2010).

- Nếu đánh bại Pháp, Croatia sẽ trở thành đội tuyển thứ 9 có vinh dự nâng cao cúp vàng World Cup. Trước đó, đã có 8 đội tuyển giành chức vô địch thế giới là Brazil (5 lần), Đức, Italia (4 lần), Uruguay, Argentina (2 lần), Pháp, Anh và Tây Ban Nha (1 lần).

- Didier Deschamps đang đứng trước cơ hội trở thành người thứ 3 có vinh dự nâng cao cúp vàng trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV (từng vô địch World Cup 1998 cùng tuyển Pháp). Hai người có vinh dự trước đó là Mario Zagallo (Brazil) và Franz Beckenbauer (Đức).

- Trong quá khứ, Pháp và Croatia mới chỉ gặp nhau duy nhất 1 lần ở các VCK World Cup, đó là trận bán kết World Cup 1998. Ở trận đấu đó, Croatia mở tỷ số với bàn thắng của Davor Suker nhưng sau đó, Pháp đã ngược dòng với cú đúp của hậu vệ Lillian Thuram.

- Croatia là quốc gia có dân số thấp nhất đoạt vé vào chung kết World Cup sau 68 năm (4,2 triệu người), kể từ Uruguay năm 1950.

- Modric hoặc Varane sẽ trở thành cầu thủ thứ 10 trong lịch sử giành FIFA World Cup và Champions League trong cùng 1 năm đấu. 8 người trước đó có vinh dự này là Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Muller, Uli Hoenes (Bayern và Đức năm 1974), Christian Karembeu (Real và Pháp năm 1998), Roberto Carlos (Real Madrid và Brazil năm 2002) và Sami Khedira (Real Madrid và Đức năm 2014).

- Với việc Pháp và Croatia cùng vào chung kết, 2 CLB Bayern và Inter Milan đã nối dài truyền thống có ít nhất 1 cầu thủ dự chung kết World Cup từ năm 1982 tới nay. Ở trận đấu tới, Bayern có Tolisso (Pháp), trong khi Inter đóng góp 2 cầu thủ là Perisic và Brozovic (Croatia).

- Croatia đã trở thành đội bóng Đông Âu đầu tiên giành vé vào chung kết World Cup kể từ Tiệp Khắc (năm 1962). Ở giải đấu năm đó, Tiệp Khắc đã để thua Brazil với tỷ số 1-3.

- Những đồng đội trở thành đối thủ ở chung kết World Cup 2018:

+ Real Madrid: Raphael Varane (Pháp) vs Luka Modrid, Mateo Kovacic (Croatia)

+ Atletico Madrid: Antoine Griezmann (Pháp) vs Sime Vrsaljko (Croatia)

+ Barcelona: Samuel Umtiti (Pháp) vs Ivan Rakitic (Croatia)

+ Juventus: Blaise Matuidi (Pháp) vs Mario Mandzukic (Croatia)

Thành Nam (BĐS)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/nhung-thong-tin-thu-vi-ve-chung-ket-world-cup-2018-346-296723.html