Những thông tin thú vị bên lề World Cup 2018

Bên cạnh những trận cầu đỉnh cao, những pha ghi bàn thắng ngoạn mục hay những khoảnh khắc ấn tượng, World Cup 2018 còn có những thông tin thú vị mà không phải ai cũng biết.

Kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2018 đã chính thức diễn ra tại Nga với các trận đấu tranh tài sôi nổi, gay cấn và không kém phần bất ngờ. World Cup năm nay có 32 đội tuyển tham gia thi đấu với 8 bảng, có những đội lần đầu tiên được tham dự và cũng có những hạt giống bị loại bất ngờ. World Cup luôn đem đến những thú vị xung quanh các trận đấu, bên lề sân cỏ và gây hấp dẫn bởi các thông tin thật sự đáng chú ý.

Cầu thủ lớn tuổi nhất và trẻ nhất

Cầu thủ lớn tuổi nhất góp mặt ở World Cup năm nay là thủ môn 45 tuổi của Ai Cập, Essam El-Hadary. Anh đã có 157 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Ai Cập, dự kỳ World Cup đầu tiên cách đây 22 năm (1996) và nếu được ra sân tại lượt trận vòng bảng cuối cùng ở bảng A giữa Ai Cập và Ả rập Saudi, Essam El-Hadary sẽ trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu cho một trận World Cup chính thức.

Essam El-Hadary năm nay đã 45 tuổi.

Essam El-Hadary năm nay đã 45 tuổi.

Cầu thủ trẻ tuổi nhất tại kỳ World Cup 2018 là ngôi sao trẻ Daniel Arzani của đội tuyển Australia, khi anh đến nước Nga khi đang 19 tuổi 5 tháng, vượt qua ngôi sao trẻ Mbappe của Pháp và là một trong những cầu thủ trẻ nhất được tham dự ngày hội bóng đá thế giới từ trước đến nay, bênh cạnh Fabrice Olinga (17 tuổi 2 tháng tại World Cup 2002), Theo Walcott (17 tuổi 3 tháng tại World Cup 2006), Christian Eriksen (18 tuổi 4 tháng tại World Cup 2010), và Fabrice Olinga (18 tuổi 1 tháng tại World Cup 2014).

Cầu thủ trẻ Daniel Arzani.

Cầu thủ nặng cân nhất và nhẹ nhất

Trung vệ đội trưởng Panama - Roman Torres, người hùng ghi bàn thắng quyết định giúp Panama đến với World Cup 2018 là cầu thủ nặng nhất giải đấu lần này. Anh cao 1m88 và nặng tới 99kg. Bên cạnh đó, một số cầu thủ nặng nhất bao gồm trung vệ Harry Maguire (Anh), hậu vệ Jannick Vestegaard (Đan Mạch) và thủ thành Abdullah Al-Mayouf (Saudi Arabia) cùng 98kg.

Đội trưởng Roman Torres.

Có đến ba cầu thủ nhẹ cân nhất ở kỳ World Cup năm nay, đó là Javier Aquino (Mexico), Takashi Inui (Nhật Bản) và Mbark Boussoufa (Ma Rốc) cùng chia nhau kỷ lục "cầu thủ nhẹ cân nhất" với 59kg. Cầu thủ Aquino hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Liga MX Tigres còn Boussoufa chơi cho Al Jazira. Inui cũng vừa ký hợp đồng với Real Betis vào tháng 1 và sẽ chuyển đến Tây Ban Nha thi đấu sau World Cup.

Cầu thủ Takashi Inui - Nhật Bản.

Giá trị đội hình cao nhất và thấp nhất

Những chú gà trống Go-loa với giá trị đội hình 1,08 tỷ euro, chính thức vượt qua Tây Ban Nha trở thành đội tuyển có giá trị đội hình cao nhất World Cup 2018. Các vị trí sau Pháp, Tây Ban Nha là Brazil (3), Đức (4), Anh (5) và Bỉ (6).

"Đội hình rẻ nhất" thuộc về đội tuyển Panama, các cầu thủ đến từ CONCACAF được định giá chỉ 7,58 triệu bảng (8,66 triệu euro). Mức giá thấp hơn 14 lần so với cầu thủ mới 19 tuổi, Mbappe của Pháp khi anh được định giá chuyển nhượng lên đến 123 triệu euro.

Đội tuyển lần đầu tiên tham dự một kỳ World Cup

Panama nắm giữ nhiều điều thú vị tại đại hội bóng đá năm nay, bên cạnh trung vệ Torres nặng nhất, giá trị đội hình thấp nhất thì đây là lần đầu tiên, Panama đến với một kỳ World Cup. Đội tuyển thứ hai lần đầu tiên tham dự đến từ Bắc Âu, Iceland.

Đội tuyển Iceland.

HLV lương cao nhất và thấp nhất

Đức hiện đang là nhà vô địch thế giới và năm nay sẽ là một hành trình khó khăn để thầy trò HLV Jochim Low bảo vệ ngôi vương, tranh tài cùng các đội tuyển khắp châu lục. Không quá ngạc nhiên khi ông là người được trả lương cao nhất với 3,85 triệu euro khi những đóng góp của ông dành cho bóng đá Đức là vô cùng to lớn.

HLV Jochim Low.

Ngược lại với đồng nghiệp người Đức, HLV Aliou Cisse của đội tuyển Senegal có mức lương chỉ 200 ngàn euro/năm, thấp nhất tại kỳ đại hội năm nay.

HLV Aliou Cisse.

Quốc gia GDP cao nhất và thấp nhất

Theo Statistic Times, Senegal chính là đội tuyển "nghèo nhất" tại World Cup 2018 với tổng GDP 19,7 tỉ USD, đứng thứ 114 trên thế giới. Mức GDP của Senegal thấp hơn rất nhiều so với Việt Nam và nếu được tham dự World Cup, Việt Nam sẽ xếp trên 12 quốc gia với 240,8 tỉ USD và đứng thứ 49 thế giới.

Cả hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc đều không được dự World Cup năm nay, vì vậy Nhật Bản là đội tuyển có GDP cao nhất với 5,167 tỉ USD (gấp 262 lần GDP của Senegal), Đức 4,211 tỉ USD (hạng 4), Vương quốc Anh 2,936 tỉ USD (hạng 5).

Nước chủ nhà Nga

Nga từng có cầu thủ đoạt quả bóng vàng châu Âu, đó là thủ môn huyền thoại, người được mệnh danh "Nhện đen" - Lev Ivanovich Yashin. Với tư cách là tuyển thủ của đội tuyển Liên Xô cũ, Yashin đã tham dự 3 kỳ World Cup (1958, 1962 và 1966). Tại World Cup 1970 được tổ chức ở Mexico, ông vừa đảm nhận vị trí thủ môn dự bị và kiêm luôn vị trí trợ lý cho đội tuyển.

Ngoài ra, một số thống kê thú vị về nước chủ nhà Nga (biệt danh những chú Gấu Nga) bên dưới:

- Đây là lần thứ 11, Nga có mặt tại một kỳ World Cup
- Nga từng giành được vị trí thứ 4 tại World Cup 1966. Anh là nước chủ nhà và cũng là đội tuyển vô địch năm đó
- Nga là chủ nhà World Cup đầu tiên mà có 32 đội tuyển tham dự
- Cả hai trận đấu khai mạc và chung kết World Cup 2018 sẽ được diễn ra trên sân vận động Luzhniki
- Logo mới của World Cup Russia 2018 được công bố ngày 28/10/2014 được sự trợ giúp của phi hành đoàn Nga trên trạm không gian quốc tế, và được chiếu trực tiếp lên đại sảnh nhà hát Bolshoi ở Moscow
- Logo World Cup 2018 với chủ đề chinh phục và khám phá vũ trụ, mang đậm truyền thống Nga như chim lửa và búp bê Matryoshkas
- Linh vật của World Cup 2018, chú sói Wolf Zabivaka được thiết kế bởi một nữ sinh viên Ekaterina Bocharova và hội đồng lựa chọn thông qua bỏ phiếu trực tuyến
- World Cup 2018 sử dụng trái bóng Telstar 18, đến từ Pakistan. Trái bóng tích hợp NFC, các trọng tài có thể kết nối với thiết bị di động. Ngoài ra, công nghệ VAR (Video Assistant Referee - Trợ lý trọng tài video) cũng lần đầu tiên được áp dụng tại một kỳ World Cup

Tin Le

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/anh/nhung-thong-tin-thu-vi-ben-le-world-cup-2018-36604.html