Những thông tin đau lòng từ vụ tai nạn giao thông trên đèo Lò Xo

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng nay (1/3) trên đèo Lò Xo khiến 1 người chết và 19 người bị thương là bài học đau lòng về sự coi thường tính mạng người dân.

Nằm trên giường bệnh tại Khoa Cấp cứu- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, vợ chồng ông Nguyễn Duyệt và bà Bùi Thị Thúy chưa hết hoảng hốt, bàng hoàng. Lên chuyến xe khách định mệnh lúc 13h30 ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị thì khoảng 13 tiếng đồng hồ sau xe gặp nạn. Ông Duyệt cho biết lúc xe còn trên đường ông vẫn đang thức, đến khi xe lao xuống vực mới ngất đi không còn biết thêm gì nữa.

Đau đớn vì bị gẫy xương bả vai, song điều mà bà Bùi Thị Thúy còn băn khoăn lo lắng hơn, đó là hành trình của vợ chồng bà vào tỉnh Đăk Lăk dự lễ tang người cậu ruột chưa trọn; rồi đường về sẽ ra sao khi mà như bà nói, giờ chỉ nghĩ đến cái ô tô đã thấy hoảng sợ.

Theo phản ánh của nhiều hành khách đi trên chuyến xe gặp nạn, dù là xe đường dài nhưng họ thấy chỉ có duy nhất một tài xế điều khiển. Anh Nguyễn Văn Dần, người đầu tiên bò ra được khỏi xe lết từ dưới vực sâu lên đường, vẫy một tài xế xe bồn gọi người cứu giúp cho biết, trước lúc xe lao xuống vực, anh thấy tài xế rất lúng túng trong các thao tác xử lý. Nằm trên giường bệnh trong phòng cấp cứu, đau đớn nhưng vẫn cố gắng liên lạc để gia đình yên tâm, anh Ngô Văn Phúc cám cảnh, chưa bao giờ nghĩ mình lại đối diện với cái chết kinh hoàng như thế.

Anh Ngô Văn Phúc kể lại sự việc

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng của tỉnh Kon Tum và Ủy Ban an toàn giao thông Quốc gia đã vào cuộc và nhanh chóng phát hiện ra một sự thật đau lòng. Chiếc xe chở 20 tính mạng con người suýt chút nữa đã gây ra thảm họa không có giấy phép kinh doanh, không có phù hiệu kinh doanh, không có thiết bị giám sát hành trình và không có quyền kinh doanh vận tải hành khách.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban an toàn giao thông Quốc gia không nén nổi bức xúc khi nói về sự việc: “Việc đưa phương tiện này vào kinh doanh thu tiền của người dân nhưng không đảm bảo các điều kiện kinh doanh, đây là hành vi vi phạm rất nghiêm trọng. Chúng ta cần phải xử lý nghiêm để răn đe những người đang kinh doanh vận tải hành khách trái phép trong cả nước bởi vì sinh mạng của lái xe, của người dân là cao hơn cả”.

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum và Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi động viên bà Bùi Thị Thúy

Còn nhiều điều đau lòng đằng sau vụ tai nạn giao thông xảy ra vào rạng sáng nay trên đèo Lò Xo khiến 1 người chết và 19 người bị thương mà cũng đã nhiều người nghĩ tới, đó là sự chủ quan, coi thường tính mạng chính bản thân mình của hành khách, khi họ dễ dàng chấp nhận đón và lên một chuyến xe vạ vật trên đường; đó còn là câu hỏi đau lòng, vì sao một chiếc xe khách không có giấy phép kinh doanh, không có phù hiệu kinh doanh, không có thiết bị giám sát hành trình lại có thể dễ dàng chở theo bao nhiêu tính mạng con người, lọt qua không biết bao nhiêu chốt, trạm ngang nhiên trên đường vào Nam ra Bắc?./.

Khoa Điềm/VOV-TT Tây Nguyên -

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/nhung-thong-tin-dau-long-tu-vu-tai-nan-giao-thong-tren-deo-lo-xo-734821.vov