Những thông tin ai biết về 4 thí sinh vào vòng chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2020'

Sau 52 cuộc thi tuần, tháng và quý, 'Đường lên đỉnh Olympia 2020' sẽ khép lại với trận chung kết vào ngày 20/9 để tìm ra quán quân cho vòng nguyệt quế. Thu Hằng, Quốc Anh, Tuấn Kiệt và Dũng Trí là 4 cái tên của trận chung kết năm nay.

Nguyễn Thị Thu Hằng (Ninh Bình): Tại cuộc thi Quý I lên sóng chiều 15-12-2019, Nguyễn Thị Thu Hằng, học sinh THPT Kim Sơn A, tỉnh Ninh Bình đã mang cầu truyền hình đầu tiên về cho tỉnh với tổng điểm 175 (Ảnh: Vietnamnet)

Nguyễn Thị Thu Hằng (Ninh Bình): Tại cuộc thi Quý I lên sóng chiều 15-12-2019, Nguyễn Thị Thu Hằng, học sinh THPT Kim Sơn A, tỉnh Ninh Bình đã mang cầu truyền hình đầu tiên về cho tỉnh với tổng điểm 175 (Ảnh: Vietnamnet)

Với sự thông minh của mình, Thu Hằng đã mang đến những giây phút thi đấu kịch tính, đánh bại 3 ứng viên nam để giành chiếc vé quý giá bước vào trận chung kết năm

Nữ sinh 10X cũng là thí sinh nữ duy nhất ghi danh vào chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” trong 8 năm qua

Trước đó ở cuộc thi tuần và tháng, Thu Hằng cũng chứng minh bản lĩnh thi đấu đáng ngưỡng mộ

Cô là người nắm giữ kỷ lục nữ thí sinh có số điểm cao nhất Olympia với 350 điểm ở cuộc thi tuần

Với cặp kính cận đặc trưng, nụ cười dễ mến, Hằng được nhận xét là nhà leo núi có sự tính toán và chiến lược thi đấu thông minh (Ảnh: Vietnamnet)

Trước trận chung kết, Hằng cho biết, cô sẽ cố gắng hết mình để cầu truyền hình tại trường Kim Sơn A bùng nổ hơn bao giờ hết (Ảnh: Facebook nhân vật)

Vũ Quốc Anh (Đắk Lắk): Với khả năng tính toán nhanh, Vũ Quốc Anh, THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk giành vé vào “Chung kết Olympia năm thứ 20" với 300 điểm trong cuộc thi Quý II (Ảnh: Facebook nhân vật)

So với các đối thủ, Quốc Anh là thí sinh giữ thành tích cao nhất với số điểm 385 (Ảnh: Vietnamnet)

Không chỉ thế, nam sinh này còn có hai lần đạt điểm tuyệt đối phần thi “Vượt chướng ngại vật”, trong đó có kỷ lục giải mã từ khóa nhanh nhất

Tại các vòng thi, Quốc Anh luôn thể hiện ưu thế rõ ràng so với đối thủ với chiến thắng đậm. Đặc biệt, trong vòng thi tuần, Quốc Anh đã hơn thí sinh về nhì 185 điểm, gấp đôi thí sinh về thứ ba, và gấp 5 lần thí sinh về vị trí thứ 4

Quốc Anh sinh ra trong gia đình thuần nông nhưng hiếu học từ nhỏ và là học sinh giỏi trong nhiều năm liền

Từ bé, Quốc Anh đã yêu thích “Đường lên đỉnh Olympia” nên cậu đã nuôi ước mơ một lần được đặt chân đến trường quay, thi đấu cùng các bạn bè. Và mong muốn đó trở thành sự thật, vượt xa sự mong đợi, kỳ vọng của thầy cô, bạn bè

Thế mạnh của Quốc Anh là sự quyết đoán, nhanh nhạy. Cậu bạn có thế mạnh lớn ở các môn Sinh học và Tin học (Ảnh: Vietnamnet)

Văn Ngọc Tuấn Kiệt (Quảng Trị): Tại cuộc thi quý III “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20”, Văn Ngọc Tuấn Kiệt, THPT thị xã Quảng Trị bật khóc khi biết giành vé vào chơi trận chung kết năm (Ảnh: Thanh Niên)

Với phong thái điềm tĩnh, tự tin trong từng câu trả lời, nam sinh gây ấn tượng, thi đấu áp đảo và có chiến thắng với 300 điểm

Trước khi thi Olympia, Tuấn Kiệt là niềm tự hào lớn của gia đình, nhà trường khi giành loạt thành tích trong học tập tốt như 9 năm liên tiếp dự thi Olympic tiếng Anh qua internet, thành viên đội tuyển học sinh giỏi toán, năng nổ trong các cuộc thi ở trường...

Với việc mang thêm một cầu truyền hình về cho Quảng Trị, Tuấn Kiệt viết nên truyền thống tự hào cho mảnh đất miền Trung

Trong 6 năm gần đây, Quảng Trị có tới 4 thí sinh vào chung kết Olympia, nổi bật nhất phải kể đến Quán quân Văn Viết Đức (2015), Quán quân Phan Đăng Nhật Minh (2017), á quân Lê Thanh Tân Nhật (2018)...

Tuấn Kiệt chia sẻ, truyền thống của quê nhà có thể là điều khiến đối thủ dè chừng nhưng cậu chưa bao giờ chủ quan, coi thường đối thủ... (Ảnh: Thanh Niên)

Chính điều này là yếu tố khiến Tuấn Kiệt "làm nên chuyện". Hiện sự góp mặt của Tuấn Kiệt đang được nhiều người dân Thành cổ chờ đợi và kỳ vọng "lịch sử Olympia sẽ lặp lại" (Ảnh: Facebook nhân vật)

Lưu Đào Dũng Trí (Hà Nội): Bước vào trận chung kết, Lưu Đào Dũng Trí, THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội là thí sinh duy nhất hai lần giữ điểm nhì cao nhất ở vòng tuần và tháng (Ảnh: Vietnamnet)

Bất ngờ đã xảy ra ở trận thi Quý khi Dũng Trí đã chứng tỏ bản lĩnh thi đấu tuyệt vời, giành tấm vé cuối cùng chơi trận chung kết với tổng 280 điểm

Trong vòng thi Quý, nam sinh bị dẫn trước ở phần thi “Khởi động” nhưng đã nhanh chóng lấy lại phong độ trong hai vòng thi “Vượt chướng ngại vật” và “Tăng tốc”

Những lần tranh giành điểm nghẹt thở ở giây phút cuối đã giúp Dũng Trí giành được cầu truyền hình đầu tiên về cho THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội

Dũng Trí bày tỏ vui mừng lẫn bất ngờ khi không nghĩ lập được "kỳ tích" này. Sự bình tĩnh, quyết đoán đã giúp nam sinh hiện thức hóa ước mơ. Hiện Dũng Trí gấp rút chuẩn bị cho chặng nước rút quan trọng nhất (Ảnh: Vietnamnet)

Sông Hương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-nhung-thong-tin-ai-biet-ve-4-thi-sinh-vao-vong-chung-ket-duong-len-dinh-olympia-2020-post444436.antd