Những thống kê 'thảm họa' của CLB Hải Phòng sau vòng 11 V.League

Cùng với DNH Nam Định và Quảng Nam FC, CLB Hải Phòng đang ngụp lặn ở phía cuối của bảng xếp hạng và được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn ở cuộc chiến trụ hạng ở giai đoạn hai của V.League 2020.

Sau những vòng đấu đầu đầy ấn tượng, CLB Hải Phòng dần đánh mất phong độ sau thời gian V.League trở lại hậu giai đoạn giãn cách xã hội với những trận thua liên tiếp. Sau vòng đấu thứ 11, đội bóng đất Cảng đứng chôn chân ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với chỉ vẻn vẹn có được 10 điểm, kém đội dẫn đầu bảng xếp hạng là Sài Gòn FC tới 13 điểm.

Tính tới thời điểm hiện tại, đội bóng của HLV Phạm Anh Tuấn mới chỉ giành được 2 chiến thắng, họ có được 4 trận hòa và để thua tới 5 trận. Ghi được 5 bàn thắng, để thủng lưới 15 bàn và có hiệu số bàn thắng bại là -10.

Với 2 chiến thắng kể từ đầu giải, CLB Hải Phòng lọt vào Top 3 đội bóng có số trận thắng ít nhất trong 14 đội tham gia V.League 2020 sau vòng đấu thứ 11 cùng với HL Hà Tĩnh và Quảng Nam (cùng có 2 chiến thắng).

Trong khi với 5 trận thua tính tới thời điểm này, Văn Toản và các đồng đội cũng lọt Top 5 đội bóng có số trận thua nhiều nhất V.League cùng với Thanh Hóa Nghệ An (5 trận thua), Nam Định, Quảng Nam (7 trận thua).

CLB nằm ở nhóm cuối của bảng xếp hạng sau vòng 11 V.League

CLB nằm ở nhóm cuối của bảng xếp hạng sau vòng 11 V.League

Ngoài ra với việc chỉ có được 5 bàn thắng kể từ đầu giải, đội bóng của HLV Phạm Anh Tuấn trở thành đội bóng có số lượng bàn thắng ít nhất giải đấu cho tới thời điểm này. Hàng công kém chất lượng cùng hàng thủ thường xuyên mắc lỗi đã khiến Hải Phòng phải đón nhận tới 15 bàn thua lúc này của giải đấu, trở thành 1 trong 4 CLB có số lượng bàn thua nhiều nhất sau vòng đấu thứ 11.

Với việc chỉ có được 10 điểm sau vòng đấu thứ 11 và đứng ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng, CLB Hải Phòng cũng gần như đã hết cơ hội góp mặt trong Top 8 đội đua tranh ngôi vô địch ở giai đoạn hai mùa giải năm nay.

Nhiệm vụ của thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn lúc này là giữ vững tinh thần, bảo toàn lực lượng để thi đấu thật tốt ở giai đoạn hai và trụ hạng thành công, trước khi tính tới chuyện trở lại ở mùa giải 2021.

Dù đang đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với rất nhiều bất lợi về điểm số và lịch thi đấu, nhưng với sự trở lại kịp thời của tiền đạo ngoại Fagan cùng sự bổ sung hợp lý của cặp tiền vệ chất lượng là Mạc Hồng Quân và Xuân Tú mượn từ CLB Than Quảng Ninh, nhiều người tin rằng Hải Phòng sẽ thi đấu khởi sắc ở giai đoạn hai V.League và trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay.

Hung Nguyen - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nhung-thong-ke-tham-hoa-cua-clb-hai-phong-sau-vong-11-v-league-102062-11.html