Những thống kê khó tin của Liverpool sau khi trở thành 'cựu vương' cúp C1

Liverpool chính thức trở thành cựu vương Champions League sau khi để Atletico Madrid lội ngược dòng ngoạn mục tại trận lượt về vòng 1/8, bởi những sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành bên phía 'Lữ đoàn đỏ'.

Liverpool chính thức trở thành cựu vương của cúp C1 châu Âu sau khi để Atletico Madrid lội ngược dòng ngoạn mục. (Ảnh DailyMail)

Liverpool chính thức trở thành cựu vương của cúp C1 châu Âu sau khi để Atletico Madrid lội ngược dòng ngoạn mục. (Ảnh DailyMail)

Trận thua ngược 2-4 (tổng tỉ số 2 lượt đấu) trước Atletico Madrid tại vòng 1/8 cúp C1 châu Âu 2019/2020 diễn ra rạng sáng 12/3 (theo giờ Việt Nam) chắc chắc sẽ là cơn ác mộng khó quên đối với Liverpool cùng những người hâm mộ của The Kop.

Tại trận lượt đi, họ đã để thua 0-1 trên sân khách và lần trở về sân nhà này, Liverpool khao khát có được chiến thắng. Đó là lý do, ngay sau tiếng còi khai cuộc, The Kop lao lên tấn công mạnh mẽ.

Những cầu thủ như Salah, Mane hay Firrmin Roberto Firmino đã trình diễn một bữa tiệc tấn công mãn nhãn đến với khán giả nhưng khá đáng tiếc khi thần may mắn đã không mỉm cười với họ.

Những tưởng thành quả của Georginio Wijnaldum và Roberto Firmino đủ để đưa "Lữ đoàn đỏ" hiên ngang bước vào tứ kết, nhưng ở những phút đá hiệp phụ, thủ thành Adrian lại liên tục mắc sai lầm ngớ ngẩn, để rồi dẫn đến bàn gỡ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Marcos Llorente.

Bên kia chiến tuyến, thủ thành Jan Oblak trong ngày thi đấu xuất thần đã liên tục làm nản lòng Sadio Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino hay Chamberlain và khiến các Fan của Liverpool ôm đầu thất vọng.

Còn The Kop trở thành nhà ĐKVĐ đầu tiên bị loại ở trước vòng tứ kết Champions League từ sau Chelsea ở mùa giải 2012/13 (loại từ vòng bảng).

Thống kê chưa dừng lại ở đây, Liverpool lần đầu tiên đã thua một trận đấu trên sân nhà tại các cúp châu Âu sau 6 năm.

Ngoài ra, "Lữ đoàn đỏ" cũng có lần đầu tiên bị loại tại vòng 1/8 Champions League kể từ mùa 2005/06 khi họ bị Benfica đánh bại trong cả 2 lượt trận với tỷ số 0-1 trên sân khách và 0-2 trên sân nhà.

Với HLV Juergen Klopp, ông đã có lần đầu tiên bị loại ở các vòng knock-out tại cúp châu Âu kể từ khi tới Liverpool năm 2015. Trong suốt quãng thời gian này, "Lữ đoàn đỏ" đã 1 lần vào chung kết Europa League cùng 2 lần vào chung kết Champions League.

Đây mới là lần thứ 2 trong lịch sử, Liverpool ghi được 2 bàn trên sân nhà tại cúp châu Âu mà vẫn không thể thắng. Lần đầu tiên là trận thua 2-3 trước Udinese vào năm 2012 tại Europa League.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nhung-thong-ke-kho-tin-cua-liverpool-sau-khi-tro-thanh-cuu-vuong-cup-c1-102099.html