Những thống kê ít người biết trước trận chung kết EURO giữa Ý và Anh

Tây Ban Nha là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất nhưng hai đội để thủng lưới ít nhất là Anh và Italia mới là những đội lọt vào trận chung kết.

Anh là đội tuyển để thủng lưới ít nhất tại EURO 2020

EURO 2020 đã đi đến chặng đường cuối cùng. Trước mắt chỉ còn trận chung kết giữa Ý và Anh diễn ra vào rạng sáng 12/7.

Xung quanh giải đấu này có khá nhiều thống kê thú vị và dưới đây là những cái nhất đã và đang được các đội bóng tạo ra.

Tây Ban Nha đã phải dừng chân ở vòng bán kết EURO 2020 sau khi hòa 1-1 ở 120 phút và nhận thất bại 4-2 trên chấm 11m trước Italia. Nhưng với 13 bàn có được cho đến thời điểm hiện tại, La Roja vẫn đang là đội tuyển dẫn đầu về số pha lập công EURO 2020.

Italia và Đan Mạch đang cùng xếp vị trí thứ 2 trong danh sách này khi có cùng 12 bàn thắng. Tuyển Anh và Bỉ xếp ngay sau khi lần lượt sút tung lưới đối phương 10 và 9 lần.

Cristiano Ronaldo hiện đang là cầu thủ có nhiều pha lập công nhất tại EURO năm nay với 5 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Patrik Schick (CH Séc) cũng đang có 5 bàn thắng như CR7 nhưng xếp ở vị trí thứ 2 do không có pha kiến tạo nào.

Hiện tại, Hary Kane là người có cơ hội lớn nhất để soán ngôi của siêu sao người Bồ Đào Nha khi đang có 4 bàn thắng và còn 1 trận chung kết chưa đá. Karim Benzema, Romelu Lukaku và Emil Forsberg cũng có 4 bàn thắng nhưng đã hết cơ hội nâng cao thành tích.

Đội tuyển Anh băng băng tiến đến trận chung kết EURO 2020 với thành tích chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn và đây cũng là số bàn thua ít nhất của một đội tuyển tại EURO năm nay.

Xếp ngay sau “tam sư” trong danh sách này là Italia, Bỉ và Phần Lan khi cả ba đội tuyển này đều mới chỉ để lọt lưới 3 bàn. Trong khi đó Hà Lan, Thụy Điển và CH Séc cũng chỉ nhận 4 bàn thua ở giải đấu lần này.

76,1 km là số quãng đường mà tiền vệ trẻ Fedri của Tây Ban Nha đã hoàn tất tại EURO 2020 và đây là tổng số quãng đường dài nhất mà một cầu thủ thực hiện được tính đến hết vòng bán kết của EURO năm nay.

Jorginho của Italia chạy quãng đường kém hơn Pedri một chút, với 72,3 km. Những cầu thủ xếp sau gồm có Kalvin Phillips (tuyển Anh, 67,3 km), Joakim Maehle (Đan Mạch, 66,6 km) và Aymeric Laporte (Tây Ban Nha, 65,9 km).

Yann Sommer đang dẫn đầu về số lần giải nguy tại EURO 2020

Thụy Sĩ bị loại ở tứ kết nhưng thủ thành Yann Sommer đã có một giải đấu vô cùng xuất sắc khi anh đã có đến có 21 lần cứu nguy giúp đội nhà.

Người gác đền của Đan Mạch là Kasper Schmeichel hiện xếp thứ 2 trong danh sách này với 18 lần cứu thua. Những thủ thành khác có số pha cản phá cao gồm Ugurcan Cakir (Thổ Nhĩ Kỳ, 18), Danny Ward (Wales, 18) và Heorhiy Bushchan (Ukraine, 15).

Highlight Anh vs Đan Mạch:

Duy Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhung-thong-ke-it-nguoi-biet-truoc-tran-chung-ket-euro-giua-y-va-anh-d515473.html