Những thói quen nguy hiểm khi tham gia giao thông

Tuyến đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) thường xuyên có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông đông đúc. Tại đây, thời gian đèn đỏ báo dừng xe khá dài.

Tranh thủ lúc chờ đèn đỏ, một số người lấy điện thoại ra “lướt” facebook, gọi điện thoại... (xem ảnh). Trong số đó đa phần là các bạn trẻ. Do mải mê sử dụng điện thoại nên khi có tín hiệu đèn xanh, nhiều lái xe mới vội vàng tăng ga phóng đi. Chính vì vậy đã có không ít vụ va chạm xảy ra ngay trên đường.

Không chỉ sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông, một số người còn có hành vi gây mất an toàn, như: Vừa lái xe vừa dắt động vật chạy cùng, lái xe chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, thậm chí một số người vừa lái xe vừa sử dụng ipad, cho trẻ em cầm tay lái… Những việc làm này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao. Người tham gia giao thông cần nêu cao ý thức trong chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tuyệt đối không làm những việc cá nhân có thể dẫn đến mất an toàn. Đề nghị lực lượng chức năng cần có biện pháp chấn chỉnh, xử phạt những trường hợp vi phạm trên.

Bài và ảnh: VŨ DUY (Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nhung-thoi-quen-nguy-hiem-khi-tham-gia-giao-thong-546453