Những thói quen kỳ lạ làm nên 'thương hiệu riêng' của Tổng thống Putin

Nhiều thói quen của Tổng thống Putin được coi là kỳ lạ đối với hình ảnh một nhà lãnh đạo cao cấp. Nhưng ông Putin lại xem đó là điều bình thường.

1. Ăn kem tại triển lãm MAKS

 Tổng thống Putin mời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdoğan ăn kem.

Tổng thống Putin mời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdoğan ăn kem.

Đối với Tổng thống Putin, việc mua kem tại triển lãm hàng không thường niên MAKS đã trở thành truyền thống kể từ năm 2005. Ông thường mua hai que kem ốc quế với giá 15 rúp, trả hơn 500 rúp cho nữ nhân viên bán hàng và lên xe rời đi. Sau này, Tổng thống Putin có thói quen đãi kem cho tất cả khách mời quan trọng đi cùng ông.

Video: Ông Putin mời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ăn kem.

Tại triển lãm MAKS 2019, ông đã thiết đãi kem Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdoğan và các trợ lý đi cùng. Lần này, có một chi tiết thú vị là khi nhân viên bán hàng trả lại tiền thừa, Tổng thống Putin nói rằng hãy đưa nó cho Bộ trưởng Bộ Trưởng Bộ Công Thương Denis Manturov vì “sự phát triển của ngành hàng không”. Về phần mình, ông Putin đã chọn que kem quen thuộc giống như 2 năm trước đây, do công ty Korovka từ vùng Korenovka sản xuất. Trong hai năm qua, thương hiệu kem này, nhờ được Tổng thống Putin quảng cáo, đã tăng giá thêm 10 rúp.

2. Chơi khúc côn cầu trên băng

Tổng thống Putin chơi khúc côn cầu trên băng.

Năm 2011, Tổng thống Putin đề nghị thành lập một Hiệp hội khúc côn cầu trên băng dành riêng cho những người nghiệp dư, có tên gọi Night Hockey League. Kể từ đó năm nào ông cũng khoác áo số tham gia các trận đấu cùng với các thành viên nội các và những nhà chính trị khác. Tại lần chơi gần đây nhất, đội của Tổng thống Putin chiến thắng với tỷ số 14-7. Riêng Tổng thống ghi được 8 điểm.

3. Vuốt ve, chăm sóc động vật

Ông Putin ôm chú báo Ba Tư ở Sochi.

Hình ảnh Tổng thống Putin gần gữi, thân thiết với động vật đã trở nên vô cùng quen thuộc. Năm 2008, Tổng thống Putin được tặng một con hổ cái Ussuri vào dịp sinh nhật và mọi chuyện bắt đầu từ đây. Hai năm sau, ông cho một chú nai sừng mới sinh uống sữa bằng chai và cũng vào thời điểm đó, ông đã thực hiện chuyến thám hiểm vùng cực, đến Franz Josef Land, đích thân đeo vòng theo dõi vệ tinh vào cổ một chú gấu bắc cực. Năm 2012, Tổng thống Putin đã điều khiển tàu lượn bay cùng đàn sếu trắng Siberia, chỉ đường cho chúng bay về phương nam. Năm 2013, khi tham quan khu thủy cung, ông đã bắt tay một chú hải mã và năm 2014, ông ôm một chú báo Ba Tư ở Sochi. Những con vật gần đây nhất mà Tổng thống Putin âu yếm vỗ về là chú ngựa Orlov Trotter và chú chó Taigan từ Kyrgyzstan.

4. Mang theo bức chân dung của cha ông

Ông Putin mang theo bức chân dung của cha ông.

Kể từ năm 2015, mỗi khi nước Nga kỷ niệm Ngày chiến thắng (9/5), Tổng thống Putin thường tham gia vào cuộc diễu hành của “Trung Đoàn bất tử”. Ông mang theo bức chân dung của cha mình là Vladimir Spiridonovich – người đã tham gia chiến đấu phá vòng vây Leningrad năm xưa. Ông Putin đã kể về những khó khăn và chủ nghĩa anh hùng của gia đình ông trên một bài tạp chí đăng tải vào năm 2015.

5. Điều khiển vô lăng

Ông Putin lái chiếc xe mini Lada Kalina màu vàng.

Tổng thống Putin không lái xe đi làm mỗi ngày nhưng khi có cơ hội đặc biệt ông đều không bỏ lỡ. Vào năm 2010, ông đã lái chiếc xe mini Lada Kalina màu vàng đi 2.200km dọc theo tuyến đường cao tốc Chita – Khabaro. Năm 2011, ông đã lái thử chiếc xe lai Yo-Mobila của Nga và năm 2018, nhà lãnh đạo Nga lái chiếc xe tải Kamaz tại lễ khai trương cây cầu Crimea.

6. Lái xe phân khối lớn

Tổng thống Putin lái xe phân khối lớn.

Tống thống Putin cũng thích những chuyến du ngoạn bằng xe phân khối lớn. Lần đầu tiên ông điều khiển chiếc xe 3 bánh Harley-Davidson là vào năm 2010 khi ông tham dự cuộc diễu hành của câu lạc bộ Night Wolves ở ngoại ô thành phố Sevastopol. Truyền thống này vẫn được Tổng thống Putin lưu giữ ở thời điểm hiện tại. Năm 2019, ông cưỡi một chiếc Ural dẫn đầu đoàn diễu hành bằng xe phân khối lớn cùng với người đứng đầu chính quyền Crimea là Sergei Aksyonov.

7. Câu cá ở Siberia

Ông Putin câu cá ở Siberia.

Nhiều người đã tỏ ra thích thú với hình ảnh Tổng thống Putin để ngực trần trong những chuyến đi dã ngoại. Nhà lãnh đạo Nga thích tận dụng kỳ nghỉ tại những nơi tách biệt với thế giới. Siberia, và đặc biệt là Tywa là nơi lý tưởng đối với ông. Hàng năm, Tổng thống Putin thường đến Siberia trong kỳ nghỉ và thảnh thơi câu cá. Đôi khi ông cũng đưa một ai đó đi cùng, chẳng hạn như Hoàng tử Albert II của Monaco hay Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

8. Tổ chức Giáng sinh trong nhà thờ

Tổng thống Putin tổ chức Giáng sinh trong nhà thờ.

Tổng thống Putin chẳng bao giờ đón Giáng sinh một mình. Vào ngày 6 và 7/1 hàng năm (người Nga đón giáng sinh theo Chính thống giáo chứ không phải Noel vào ngày 25/12 như Cơ đốc giáo), ông thường đi đến nhà thờ với các giáo dân, nằm ở ngoại ô thủ đô Moscow. Ông từng đến Yakutia, Sochi, vùng Tver và Voronezh, Veliky Novgorod và St. Petersburg - quê hương của ông. Giáng sinh năm 2018, ông tới thăm Nhà thờ Transfiguration – nơi ông thực hiện nghi lễ rửa tội vào năm 1952.

9. Tặng chó cho trẻ em

Ông thường tặng chó cho trẻ em.

Tổng thống Putin thường tặng những chú cún đáng yêu làm quà cho trẻ em. Mỗi lần tặng đều theo một kịch bản tương tự: Một bé gái mơ ước sở hữu một chú cún và em vào trang web của Tổng thống, viết thư hỏi xin ông. Bé gái từ Bryansk đã được Tổng thống tặng một chú chó Labrador một tháng tuổi và một học sinh nữ tại Khakassia cũng nhận món quà là chú Husky từ Tổng thống. Một bé gái khác mắc chứng tự kỷ đến từ vùng Maritime Territory cũng may mắn nhận được chú chó giống Golden Retriever. Danh sách những trẻ em được nhận quà của Tổng thống Putin còn rất dài.

10. Tặng hoa cho phụ nữ

Tổng thống Putin tặng hoa cho Đệ nhất phu nhân của Tổng thống Pháp Macron.

Mặc dù là một cử chỉ lịch sự nhưng nghi thức tặng hoa thường không phổ biến trong các nghi thức ngoại giao quốc tế. Tổng thống Putin thích tặng hoa như một phép lịch sự cho các đệ nhất phu nhân và những nữ chính trị gia đứng đầu các quốc gia, chẳng hạn như Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarović hay phu nhân của Tổng thống Pháp, bà Brigitte Macron và Thủ tướng Đức Angiela Merkel.

11. Uống cốc riêng

Chiếc cốc riêng của ông Putin

Tổng thống Putin còn có thói quen khác là sử dụng cốc đựng đồ uống riêng trong nhiều sự kiện quan trọng. Năm 2019, một chiếc cốc giữ nhiệt màu trắng với dòng chữ “giống như cốc của Tổng thống Putin" đã trở thành sản phẩm bán chạy nhất trên trang thương mại điện tử AliExpress. Nó trở thành cơn sốt sau khi cư dân mạng nhận thấy nhà lãnh đạo Nga là người duy nhất sử dụng cốc riêng của mình trong buổi tiệc tối tại Hội nghị Thượng đỉnh G20. Trên thực tế, ông Putin cũng mang những chiếc cốc tương tự đến các hội nghị thượng đỉnh khác hay các cuộc họp kể từ năm 2014. Theo thư ký báo chí của Tổng thống Putin, ông thường uống trà bằng những chiếc cốc này. Lý do tại sao ông làm điều đó thì vẫn chưa giải thích được. Có lẽ đó là một thói quen./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo Russia Beyond

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhung-thoi-quen-ky-la-lam-nen-thuong-hieu-rieng-cua-tong-thong-putin-956446.vov